KỲ LẠ: Chỉ SEA Games 29 giới hạn độ tuổi môn bóng đá nam là U22?!

24/02/2016 09:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ U21, U22 rồi lại U23, độ tuổi dành cho các cầu thủ tham dự môn bóng đá nam tại các kỳ SEA Games liên tục được đề xuất thay đổi, dựa theo sự tùy hứng và quyết định của nước chủ nhà.

Như thông tin Thethaovanhoa.vn đã đưa, hôm 6/12/2015, tại phiên họp Hội đồng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) ở Sydney (Australia), việc giới hạn độ tuổi cho các cầu thủ tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 29 năm 2017 ở Malaysia đã được thông qua là U22. Quyết định nói trên đã được chuyển đến Hội đồng Thể thao Đông Nam Á, BTC SEA Games.

Trước đó, nước chủ nhà SEA Games 29 năm 2017 Malaysia đã đề xuất giảm giới hạn độ tuổi này xuống còn là U21 nhưng không nhận được sự tán đồng của các quốc gia thành viên ở khu vực Đông Nam Á.

Sau đó, theo đề xuất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), việc giới hạn độ tuổi là U22 và quyết định này được nhắc lại thêm một lần nữa ở cuộc họp kỹ thuật của Hội đồng Olympic Malaysia, BTC chủ nhà SEA Games 29 hôm 17/2 vừa qua.


Những thay đổi liên quan đến SEA Games phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của nước chủ nhà

Tổng thư ký Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) trả lời phỏng vấn The New Paper đã cho biết: “Lý do đưa ra giới hạn độ tuổi U22 dự môn bóng đá nam SEA Games đến từ Hiệp hội bóng đá Malaysia (chủ nhà SEA Games 2017), Ủy ban Olympic Quốc gia và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ áp dụng cho SEA Games 2017. Từ năm 2019, các quốc gia Đông Nam Á được sử dụng đội U23 dự SEA Games".

Thông tin trên cũng được Tổng thư ký Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) Chris Chan xác nhận. Điều đó cũng có nghĩa các quốc gia Đông Nam Á trong đó có Việt Nam sẽ không phải thay đổi lại hệ thống đào tạo trẻ của mình cho phù hợp với quy định mới về độ tuổi đối với các đội tuyển bóng đá nam tại các kỳ SEA Games.

HLV Miura 'chơi đẹp', lứa Công Phượng dự SEA Games 2017

HLV Miura 'chơi đẹp', lứa Công Phượng dự SEA Games 2017

Những thông tin liên quan tới HLV Toshiya Miura vẫn là tâm điểm bản tin sáng ngày 29/1 này.


SEA Games 29 diễn ra từ 19 đến 31/8/2017 tại Malaysia với địa điểm thi đấu chính là Kuala Lumpur, SVĐ quốc gia  Bukit Jalil sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc của Đại hội.

SEA Games 29 dự kiến có 34 môn thi đấu với 342 nội dung. Judo, canoeing, thể hình, đấu kiếm nhiều khả năng sẽ không có trong chương trình thi đấu của Đại hội.

Trong khi đó, điền kinh, bơi lội, bắn cung, cầu lông, bóng rổ, boxing, cricket, xe đạp, đua ngựa, bóng đá, golf, TDDC, hockey, hockey trên băng, karatedo, bowling, bóng gỗ, bi sắt, bóng bầu dục, đua thuyền, cầu mây, bắn súng, billard, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, bóng chuyền, cử tạ, wushu…sẽ có trong chương trình thi đấu.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm