Kình ngư 13 tuổi, VĐV 41 tuổi gây ấn tượng tại Olympic

08/08/2016 10:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn trong thể thao. Điều đó đã được chứng minh tại Olympic Rio 2016.

Trong số hơn 10.000 VĐV tham gia tranh tài tại Olympic, Gaurika Singh có tuổi đời trẻ nhất. Đại diện cho Nepal ở lần đầu tham dự Thế vận hội, Singh chỉ mới 13 tuổi 255 ngày. Sinh ra ở Nepal nhưng Singh đã chuyển tới Anh sinh sống từ năm 2 tuổi cùng với gia đình. Niềm đam mê bơi lội và tình yêu dành cho Nepal đã hối thúc cô học sinh trung học này khoác chiếc áo của đất nước quê hương từ năm 11 tuổi. Tới thời điểm hiện tại, cô đã gặt hái nhiều thành tích đáng nể và nắm giữ 7 kỷ lục quốc gia.

Tháng 4/2015, Singh từng suýt mất mạng trong một lần trở về thủ đô Kathmandu (Nepal) để thi đấu, đúng vào thời điểm tại đây xảy ra trận động đất khủng khiếp mạnh tới 7,8 độ richter. Hàng nghìn ngôi nhà đã bị đổ sập và vùi trong đống đổ nát thế nhưng tòa nhà Singh ở lại trụ vững, nhờ đó mà cô cùng mẹ, em trai đã sống sót thần kỳ.



Singh lần đầu tham dự Olympic ở tuổi 13

Tại Rio, Singh tranh tài ở nội dung 100 mét bơi ngửa. Cô gái trẻ này gây ấn tượng mạnh khi vượt qua sự cố rách áo bơi, vượt qua 2 đối thủ để dẫn đầu ở vòng loại. Tuy nhiên, niềm hy vọng vàng của bơi lội Nepal đã không làm nên kỳ tích khi kết thúc cuộc thi với vị trí 31 chung cuộc.

Cùng “xuất quân” với Singh tại Olympic là Oksana Chusovitina. VĐV người Uzbekistani đã đi vào lịch sử khi tham dự môn thể dục dụng cụ tại Thế vận hội Rio ở tuổi 41.



Chusovitina lần thứ 7 dự Olympic ở tuổi 41

Bắt đầu dự Olympic từ năm 1992, Chusovitina đã bảy lần liên tiếp tranh tài tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Ngoài ra, cô cũng nằm trong hai VĐV hiếm hoi dự Olympic trong hàng ngũ ba đội tuyển khác nhau. Đầu tiên, Chusovitina tham dự Olympic 1992 trong đội tuyển thống nhất (do Uỷ ban Olympic quốc tế IOC lập ra cho các VĐV đến từ Liên Xô cũ dự Olympic tại Barcelona sau khi nhà nước liên bang này tan rã). Sau đó, Chusovitina khoác áo đội tuyển Uzbekistan năm 1996, 2000, 2004.

Năm 2006, Chusovitina chuyển tới Đức sinh sống để có điều kiện chữa trị căn bệnh ung thư cho con trai. Chusovitina đã tham dự Olympic 2008 và 2012 trong màu áo tuyển Đức và giành được HCB tại Bắc Kinh 2008. Kể từ năm 2013, Chusovitina quay trở lại khoác áo Uzbekistan.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm