Kiatisuk tiếc vì không gặp Chanathip ở AFC Champions League

20/01/2022 06:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của HAGL trong cuộc trò chuyện với Chanathip Songkrasin đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không chạm trán với nhau ở AFC Champions League. “Messi Thái” cũng tiết lộ mình đang liên hệ để đàn em Supachok đến Nhật Bản chơi bóng.

Kiatisuk muốn sang J-League nhưng vẫn quyết vô địch V-League

Kiatisuk muốn sang J-League nhưng vẫn quyết vô địch V-League

Theo chia sẻ của trang Thai Rath (Thái Lan) mới đây, HLV trưởng Hoàng Anh Gia Lai Kiatisuk có tham vọng dẫn dắt một đội bóng đang thi đấu tại J-League 1 (Nhật Bản). "Hợp đồng của HLV Kiatisuk với Hoàng Anh Gia Lai sẽ kết thúc vào ngày 30/11/2022. Sau khi hết hợp đồng, anh có tham vọng dẫn dắt một đội bóng tại giải J-League của Nhật Bản", Thai Rath viết.

CĐV Thái Lan rất thích thú khi theo dõi những cái tên nổi bật nhất của bóng đá xứ sở Chùa Vàng là HLV Kiatisuk và Chanathip trò chuyện với nhau trên trang facebook cá nhân.

HLV Kiatisuk đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không nằm cùng bảng với CLB của Chanathip là Kawasaki Frontale, đội bóng vô địch Nhật Bản mà tuyển thủ Thái Lan mới đến đầu quân.

Chanathip, Kiatisuk, Kiatisak, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, V-League, HAGL, Messi Thái, Zico Thái, HLV Kiatisuk
Chanathip có quan hệ rất thân thiết với HLV Kiatisuk. Ảnh: TL

HAGL nằm ở bảng H với các CLB Jeonbuk Hyundai Motors và đại diện Nhật Bản là đương kim Á quân Yokohama F Marinos thay vì nhà vô địch J-League là Kawasaki Frontale. HLV Kiatisuk sẽ rất háo hức nếu gặp lại Chanathip, cậu học trò cũ ở đội tuyển Thái Lan đã giúp ông làm nên nhiều thành tích cho bóng đá Thái Lan.

Hiện tại, “Messi Thái” vẫn đang cách ly 14 ngày ở Nhật Bản trước khi chính thức ra mắt J-League 2022 với Kawasaki Frontale.

Tân binh của đội bóng Nhật Bản đã trả lời qua chương trình Football 108 về cuộc sống của mình tại J-League trong hơn 4 năm qua, với tư cách là đội trưởng Thái Lan tại AFF Cup 2020.

“Messi Thái” cũng tiết lộ thêm về người đồng đội Supachok Sarachat rằng cầu thủ này rất có khả năng sẽ đến CLB Consadole Sapporo. Tiền vệ đang chơi cho Buriram United này đang được đội bóng của Nhật Bản liên hệ để thay thế Chanathip.

Thêm vào đó, tiền vệ 29 tuổi cũng tiết lộ thêm về cuộc trao đổi với Supachok rằng: “Tôi đã nói với Supachok rằng hãy xin cha (Newin) để đến Nhật Bản. Tôi sẽ rủ anh ấy đến đó cùng tôi, thi đấu tại Nhật Bản sẽ tốt hơn”.

Truyền thông Thái Lan cũng dẫn lời Chanathip khi trao đổi với tỷ phú Newin (Chủ tịch CLB Buriram United) rằng: “Con chào bố. Cá nhân con chưa bao giờ nói chuyện với bố nhưng con muốn bố để anh ấy ra đi. Đi học chơi bóng tại Nhật Bản từ 3 đến 5 năm thôi rồi Supachok sẽ trở lại Buriram United. Hãy tin tưởng con, chuyến đi này sẽ tốt cho cậu ấy”.

Trước đó, báo chí Thái Lan cũng thông tin CLB Consadole Sapporo đã gửi lời hỏi mua hợp đồng của Supachok để thay thế cho vị trí Chanathip để lại.

Tuy nhiên, tỷ phú Newin không đồng ý bán cầu thủ hàng đầu của CLB vì muốn Supachok giúp Buriram United đua tranh chức vô địch Thai League 1 2022.

Buriram United hiện vẫn song hành cùng Bangkok United trên ngôi đầu bảng và giải VĐQG Thái Lan chỉ khép lại vào tháng 4, muộn hơn 2 tháng so với thời điểm J-League 1 khởi tranh.

Đó là lý do tỷ phú Newin chỉ muốn nói chuyện với đội bóng cũ của Công Vinh sau khi Supachok kết thúc mùa giải với Buriram United.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm