Không kỷ luật Lý Hoàng Nam

11/03/2014 20:31 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cuộc gặp giữa Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) và Becamex IDC vào chiều 11/3, Tổng thư ký VTF Nguyễn Quốc Kỳ khẳng định sẽ không kỷ luật Lý Hoàng Nam dù tay vợt trẻ này liên tục từ chối tập trung đội tuyển quốc gia dự Davis Cup.

“Không triệu tập tay vợt Lý Hoàng Nam lên đội tuyển quốc gia tham dự trận play-off trụ hạng Davis Cup nhưng VTF cũng sẽ không kỷ luật tài năng trẻ này”, đó là tuyên bố của Tổng thư ký VTF Nguyễn Quốc Kỳ sau cuộc gặp ba bên gồm đại diện Tổng cục TDTT, VTF và lãnh đạo Becamex IDC, đơn vị chủ quản của tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam vào chiều 11/3 tại trụ sở của tổng công ty Becamex IDC ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Những tranh cãi xung quanh việc Becamex IDC không đồng ý để Hoàng Nam lên tập trung đội tuyển quốc gia tham dự trận đấu với đội tuyển Pakistan ở vòng 1 Davis Cup diễn ra từ ngày 13 đến 16/2, sau đó tiếp tục từ chối lên tập trung chuẩn bị cho trận play-off trụ hạng gặp tuyển Sri Lanka vào tháng 4 tới, tay vợt trẻ đang lên của quần vợt Việt Nam có nguy cơ bị VTF kỷ luật, cấm thi đấu quốc tế.

Dù phía Tổng cục TDTT nhiều lần phải đứng ra nhắc nhở hai đơn vị VTF và Becamex IDC nên ngồi lại với nhau để tự tìm hướng giải quyết nhưng cũng phải đến chiều 11/3, tức sau nhiều lần gặp nhau bất thành, hai bên mới đồng ý nói chuyện dưới sự chứng kiến của Phó Tổng cục trưởng tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn, đại diện Liên đoàn quần vợt Bình Dương và gia đình tay vợt Hoàng Nam, người vắng mặt vì bận thi đấu Men’s Future ở Malaysia.

Theo chủ ý của phía Becamex IDC, đây sẽ là cuộc họp mở với sự tham dự của báo chí. Tuy nhiên, Tổng thư ký VTF Nguyễn Quốc Kỳ đã phản ứng gay gắt khi cho rằng đây đơn thuần là cuộc họp chuyên môn giữa VTF và Becamex IDC chứ không phải họp báo nên báo chí không được dự họp. “Liên đoàn quần vợt Bình Dương là thành viên của VTF nên phải làm đúng nguyên tắc hành chính. Nếu là họp báo thì các anh phải xin phép Sở thông tin, còn đây là họp chuyên môn nên báo chí không được dự. Nếu có báo chí thì không có chúng tôi (VTF), mọi chuyện tôi sẽ trả lời báo chí sau khi cuộc họp kết thúc”, ông Kỳ phản ứng mạnh mẽ.

12 tuổi Hoàng Nam vô địch U.14 quốc gia, 14 tuổi vô địch U.16 và 16 tuổi vô địch U.18. Ngày 12/10/2012, Hoàng Nam phá kỷ lục của Đỗ Minh Quân (18 tuổi, 8 tháng) để trở thành nhà vô địch quốc gia trẻ tuổi nhất. Tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013, Hoàng Nam đoạt HCV đơn nam. Ngày 27/10/2013 Hoàng Nam trở thành thiếu niên Việt Nam đầu tiên có hạng dưới 100 ITF (thứ 95).
Trái với những tranh luận căng thẳng trước và trong cuộc họp, báo chí khá bất ngờ khi ở buổi trả lời phỏng vấn sau đó, ông Kỳ vui vẻ cho biết: “Giữa VTF và Becamex IDC đã tìm được hướng giải quyết những vướng mắc, chưa hiểu nhau thời gian qua. Tôi xin khẳng định Hoàng Nam sẽ không bị kỷ luật, còn đội tuyển chuẩn bị cho trận play-off trụ hạng gặp Sri Lanka sắp tới, chúng tôi cũng đã quyết định không gọi tay vợt trẻ này vì Hoàng Nam cũng đang bận thi đấu ở nước ngoài. Sáng nay 12/3, bộ phận chuyên môn của VTF và đơn vị chủ quản của Hoàng Nam sẽ trực tiếp làm việc một lần nữa để thống nhất lại lịch thi đấu, tập luyện của Hoàng Nam cho đội tuyển quốc gia và cá nhân tay vợt này trong năm 2014. Mục tiêu của VTF là vì lợi ích chung, chúng tôi sẽ định hướng thật tốt đển Hoàng Nam trở thành tay vợt chủ lực hướng đến ASIAD 2019”.

Khi được hỏi về cơ hội của Hoàng Nam khi đội tuyển quốc gia sắp chuẩn bị cho đấu trường ASIAD 2014, ông Kỳ cho biết tùy theo phong độ của tay vợt này mà VTF sẽ quyết định sắp tới có triệu tập hay không. Như vậy, toàn bộ khúc mắc giữa đơn vị chủ quản của Lý Hoàng Nam và phía VTF đã được giải quyết ổn thỏa.

Anh Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm