Không được xếp hạng hạt giống ở Roland Garros, Serena Williams đang bị đối xử bất công?

23/05/2018 06:57 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Serena Williams dự kiến sẽ thi đấu tại Roland Garros vào cuối tháng này. Đây là giải Grand Slam đầu tiên cô tham gia kể từ khi nghỉ thi đấu để sinh con gái hồi tháng 9 năm ngoái.

Nhưng hôm thứ Hai vừa qua sau lễ công bố xếp loại hạt giống, kết quả cho thấy Serena sẽ không được xếp loại hạt giống và điều này có thể khiến cô phải trải qua một chặng đường khó khăn hơn thông thường.

Không có ngoại lệ cho Serena

Trước khi nghỉ thi đấu vì mang thai và sinh nở, Serena vẫn nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới, nhưng nay cô đã ở thứ hạng 453 sau 14 tháng vắng bóng trên mọi mặt trận. Đây có thể là tin không vui vẻ dành cho bản thân tay vợt người Mỹ và những người hâm mộ cô.

Các nhà tổ chức Roland Garros trả lời với Associated Press hôm thứ Hai rằng họ sẽ không dành ngoại lệ nào cho tay vợt từng 3 lần lên ngôi ở Paris. "Năm nay, thêm một lần nữa, các quan chức giải đấu sẽ thiết lập danh sách và xếp hạng các hạt giống ở giải đơn nữ dựa trên xếp hạng WTA", một tuyên bố từ Liên đoàn Quần vợt Pháp cho biết. “Do đó, hạt giống sẽ phản ánh xếp hạng thế giới của tuần này.”

Một tay vợt xếp hạng số 453 thế giới chắc chắn không được xếp loại hạt giống. Điều này đồng nghĩa với việc Serena sẽ có thể phải đối đầu với những tay vợt hạt giống tốp đầu ngay từ những vòng đầu tiên. Và điều này có vẻ không có lợi cả cho Serena lẫn các đối thủ của cô. Bởi dù tụt hạng trên danh nghĩa nhưng thực tế thì Serena vẫn là tay vợt lớn, vẫn là cựu số 1 thế giới trong nhiều năm với sự thống trị gần như tuyệt đối của mình.

Các đối thủ của Serena phàn nàn

Những người có thể coi là đối thủ tiềm tàng của Serena tỏ ra khá bức xúc với quyết định của ban tổ chức. Họ cho rằng việc không có sự bảo đảm nào về thứ hạng cho một tay vợt phải nghỉ thi đấu vì làm mẹ là không công bằng.

“Sinh nở là một việc hết sức bình thường. Vậy nên cũng sẽ là bình thường nếu như tay vợt nghỉ thi đấu để làm mẹ được bảo vệ thứ hạng của mình. Điều này vượt qua phạm vi của quần vợt. Trên quan điểm của mình, tôi cho rằng đây là điều nên làm”, tay vợt số 1 thế giới Simona Halep phát biểu.

Sự vắng mặt của Serena Williams mở ra một kỷ nguyên mới

Sự vắng mặt của Serena Williams mở ra một kỷ nguyên mới

Khi 8 tay vợt tốp đầu WTA cùng tụ lại tại World Tour Championship tại Singapore năm nay, vẫn là cô, Serena Williams, tay vợt nữ nổi tiếng nhất lịch sử, trung tâm của mọi sự chú ý.

Maria Sharapova, người thường xuyên thất bại trong những cuộc đối đầu mang tính kinh điển với Serena cũng bày tỏ quan điểm của mình về việc giữ thứ hạng cho những tay vợt phải nghỉ thi đấu vì mang thai và sinh nở.

"Tôi muốn thấy sự thay đổi đó", Sharapova phát biểu tuần trước trong thời gian diễn ra Rome Masters. “Đó là một nỗ lực đáng kinh ngạc cho một người phụ nữ từ thể chất đến tình cảm. Quần vợt là một bộ môn cần sự ích kỷ, nhưng tôi nghĩ khi bạn có con, bạn sẽ bớt nghĩ về điều đó một chút bởi còn nhiều thứ khác quan trọng hơn quần vợt”, cựu số 1 thế giới nói tiếp.

Williams đã tham gia thi đấu ở các giải đấu tại Indian Wells và Miami kể từ sau khi nghỉ thai sản. Cô không được xếp loại hạt giống cả ở trong hai giải đấu đó. Serena thua ở vòng 3 trước chị gái Venus Williams tại Indian Wells và gác vợt trước Naomi Osaka ở vòng 1 tại Miami Open. Nhánh đấu Roland Garros 2018 sẽ được công bố vào thứ Năm, và lượt đấu đầu tiên sẽ bắt đầu vào Chủ nhật tới.

Có thay đổi cũng phải chờ tương lai

Trong một diễn biến khác, các lãnh đạo WTA cho biết họ cũng cởi mở với việc thay đổi luật lệ cho việc nghỉ thai sản. WTA nói với các phóng viên AP rằng họ sẽ xem xét quy tắc hiện tại cho phép người chơi trở về từ việc chấn thương hoặc nghỉ thai sản vào các giải đấu, nhưng không bảo vệ thứ hạng cho việc xếp loại hạt giống.

"Trong lịch sử, các tay vợt WTA đã không được hỗ trợ của việc sử dụng các bảng xếp hạng đặc biệt cho mục đích xếp loại hạt giống", một tuyên bố WTA cho biết. “Quy tắc hiện đang được xem xét thêm như là một phần quy trình năm 2019 sắp tới. Chúng tôi vẫn cam kết phát triển với nhu cầu của các tay vợt của chúng tôi và rất ủng hộ những người chơi trở lại thi đấu sau khi nghỉ thi đấu vì sinh nở”.

Top 10 hạt giống nam tại Roland Garros

1.Rafael Nadal

2.Alexander Zverev

3.Marin Čilić

4.Grigor Dimitrov

5.Juan Martín del Potro

6.Kevin Anderson

7.Dominic Thiem

8.David Goffin

9.John Isner

10.Pablo Careno Busta

Top 10 hạt giống nữ

1.Simona Halep

2.Caroline Wozniacki

3.Garbiñe Muguruza

4.Elina Svitolina

5.Jeļena Ostapenko

6.Karolína Plíšková

7.Caroline Garcia

8.Petra Kvitová

9.Venus Williams

10.Sloane Stephens

Yến Nhi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm