Không chỉ Mbappe, lứa tài năng trẻ của Pháp hiện quá khủng!

17/06/2017 15:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 78 của trận giao hữu ở Stade de France, Kylian Mbappe khéo léo xoay trở giữa hai hậu vệ Anh trước khi đẩy bóng cho Ousmane Dembele tung cú sút chìm ấn định chiến thắng 3-2 cho chủ nhà Pháp.

Đó là hai trong số những ngôi sao trẻ của Pháp đã không tham dự VCK U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc đợt vừa rồi, bởi đơn giản, chiếc áo ấy đã quá chật chội đối với họ. Và với những gì đã thể hiện trước tuyển Anh, Dembele và nhất là Mbappe tiếp tục hiện thân cho sức trẻ của Les Bleus.

Mbappe và sự kỳ diệu của tuổi 18

7 phút trước khi kiến tạo cho Dembele ghi bàn, Mbappe suýt có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Pháp, nhưng đáng tiếc, cú dứt điểm trong vòng cấm của anh, sau một pha đảo người khiến bộ đôi Gary Cahill – John Stones đều lỡ đà, đã đi dội xà ngang khung thành Tom Heaton. Sự tiếc nuối lộ rõ trên gương mặt chân sút 18 tuổi này. Ngay cả vòng tay an ủi, và những lời thì thầm khuyên nhủ của đàn anh Antoine Griezmann, cũng không khiến Mbappe đỡ tiếc nuối hơn nhất là khi màn hình lớn đã chiếu chậm lại cơ hội bị bỏ lỡ ấy sau trận đấu.

Ngoài tình huống ấy, Mbappe còn có không ít cơ hội uy hiếp khung thành Heaton, nhưng thủ thành 31 tuổi này đều xuất sắc cản phá. Trong một mùa giải siêu bùng nổ của Mbappe, điều duy nhất mà anh chưa được trải nghiệm chính là một pha ăn mừng trong màu áo ĐTQG. Nhưng kể cả trong trường hợp ấy, Mbappe vẫn chứng tỏ tại sao các ông lớn tại Premier League và La Liga vẫn chào mời anh bằng những tấm séc với 9 con số.

Pháp đã phải chơi gần như cả hiệp hai trong tình thế thiếu người, nhưng họ vẫn cực kỳ chủ động về thế trận. Nếu như Pogba – Kante là động lực cho khu trung tuyến, thì tốc độ và kỹ thuật của Mbappe – Dembele thực sự đã khiến hàng thủ tuyển Anh nhiều lần phải khốn đốn.

Trong một mùa Hè mà bóng đá Anh bội thu danh hiệu ở cấp độ trẻ, khi lên ngôi ở World Cup U20 và bảo vệ thành công chức vô địch tại Toulon, Mbappe và Dembele đã chứng tỏ rằng những gì trình diễn ở ĐTQG mới là thước đo chính xác nhất cho năng lực và bản lĩnh của cầu thủ trẻ. Và ngoài họ, Deschamps vẫn còn rất nhiều tài năng trẻ đáng chú ý khác.

Vì sao Kylian Mbappe là cầu thủ đắt giá nhất thế giới?

Vì sao Kylian Mbappe là cầu thủ đắt giá nhất thế giới?

Kylian Mbappe có giá chuyển nhượng tới 120 triệu bảng? Đó là mức giá cao nhất thế giới một khi anh chính thức rời Monaco sang Real Madrid hay một đội bóng nào đó.

Đội bóng nào cũng mong nền tảng trẻ như Les Bleus

Ở St Denis, tuyển Anh sử dụng đội hình tương đối trẻ, với độ tuổi bình quân 25, nhưng đối thủ của họ còn trẻ hơn (23,8). Trong đội hình xuất phát của Deschamps, có tới 8 cầu thủ ở độ tuổi U23, và 6 người trong đội hình từng đánh bại U20 Uruguay để vô địch ở Istanbul cách đây 4 năm. Samuel Umtiti, người bị treo giò ở trận chung kết ấy, giờ là trụ cột của Barcelona. Paul Pogba, đội trưởng U20 Pháp năm đó, giờ là một siêu sao. Ngay cả Raphael Varane, người từng khoác áo Real Madrid 6 mùa giải, thật ra cũng mới chỉ 24 tuổi.

Hè năm ngoái, U19 Anh từng đánh bại U19 Pháp ở vòng bảng U19 châu Âu, nhưng rồi dừng bước ở bán kết trước U19 Italy. Trái lại, U19 Pháp lên ngôi vô địch sau khi hủy diệt U19 Italy đến 4-0. Ở giải đó, Jean-Kevin Augustin là ngôi sao sáng nhất với cú đúp danh hiệu Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất. Còn Mbappe, dù cũng ghi tới 5 bàn, nhưng chưa được chú ý bằng. Sau đó, trong khi Augustin không thể nào chiếm chỗ của Edinson Cavani tại PSG thì Mbappe nắm trọn cơ hội tại sân Louis II.

Mbappe cũng là cầu thủ trẻ nhất khoác áo tuyển Pháp kể từ sau Maryan Wisniewski hồi năm 1955, nhưng quan trọng hơn cả là sự già dặn và tự tin đến đáng kinh ngạc so với tuổi 18. Cứ nhìn những cú đảo người, những pha vê bóng, giật gót của anh trước các cầu thủ Anh thì rõ. Mbappe tạo cảm giác rằng bàn thắng rồi sẽ đến với anh, bất kể lúc nào.

"Trong số tất cả những đội mà chúng tôi đã chơi ở cấp độ trẻ, Pháp là đội gây ấn tượng nhất về chiều sâu của các tài năng trẻ", Gareth Southgate nhận xét với một vẻ thèm thuồng rõ rệt, "Nhưng điều quan trọng là giải đấu của họ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên hơn nhiều".

Mùa Hè sang năm, Pháp vẫn sẽ là một đội bóng rất đáng xem ở Nga. Chắc chắn vậy!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm