Khai mạc Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia Cúp Hoá chất Đức Giang năm 2022

04/07/2022 09:49 GMT+7 | Thể thao

Tối ngày 3/7/2022, Lễ khai mạc Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia Cúp Hoá chất Đức Giang đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình (Bảng A & vòn chung kết, xếp hạng nam) và nhà thi đấu Vĩnh Phúc (Bảng B & Vòng chung kết, xếp hạng nữ) với sự đồng hành của nhà tài trợ chính là Tập đoàn hoá chất Đức Giang.

Hứa hẹn nhiều bất ngờ

Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia Cúp hoá chất Đức Giang có sự tham dự của 11 đội nam và 11 đội nữ . So với mùa giải năm ngoái, giải VĐQG cúp Hóa chất Đức Giang 2022 được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn; với sự xuất hiện của VĐV ngoại thi đấu trên sân tăng thêm sức hấp dẫn của trận đấu, từ cuộc đua tới ngôi vô địch cho tới màn cạnh tranh thoát khỏi 2 tấm vé xuống hạng.

Tới dự lễ khai mạc có sự hiện diện của ông Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Phạm Quang Ngọc – Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Tống Quang Thìn - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Ninh Bình, Trưởng BTC giải, về phía nhà tài trợ có sự góp mặt của ông Đào Hữu Duy Anh – Tổng giám đốc tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Chú thích ảnh
Ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trao cờ lưu niệm và tặng hoa ông Đào Hữu Duy Anh – Tổng giám đốc tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Nhà tài trợ Giải bóng chuyền VĐQG 2022

Năm 2022, Việt Nam đăng cai tổ chức Seagames 31 và Đại hội TDTT toàn quốc nên Giải đấu năm nay tổ chức 1 vòng đấu thay vì 2 vòng như mọi năm. Việc này, sẽ giúp sự cạnh tranh của các đội được đẩy cao hơn. Bản thân các đội bóng phải đặt ra mục tiêu ngay từ những trận đấu chứ sẽ không có sự tính toán từ vòng 1 rồi sang vòng 2.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm và tặng hoa tổ trọng tài và các đội tuyển tham dự giải đấu.

Các trận đấu tại hai bảng đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh của Đài truyền hình cáp Việt Nam và trên các nền tảng số, đáp đứng nhu cầu của đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm