Kết thúc giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng: Gạo hạt ngọc trời An Giang thắng lớn

25/07/2015 09:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội chủ giải đấu lần thứ 16 đã có một giải đấu thành công như mong đợi khi bảo vệ được 2 danh hiệu cao quý nhất cuộc đua. Đó là Áo vàng của Phan Thị Liễu và Áo xanh của Nguyễn Thị Thật.

Chặng 6 cũng là chặng cuối diễn ra sáng qua (24/7) từ TP Rạch Giá (Kiên Giang) về TP Long Xuyên (An Giang) có cự ly 75km. Dù lộ trình ngắn nhưng tính quyết liệt rất cao vì đây là cơ hội cuối cùng để các tay đua tung hết sức nhằm mang về một kết quả tốt nhất cho cá nhân cũng như đồng đội. Vì thế, có lúc đoàn đua đã có tốc độ lên đến hơn 50 km/h.

Sau 1h51’7”, đã có 5 tay đua bứt tốp về đích thành công. Đó đều là những cuarơ không có khả năng tranh chấp thứ hạng. Cán đích đầu tiên là Azizah, cuarơ người Indonesia hoàn thành chặng 6 với tốc độ trung bình gần 40 km/h.

Điều đó không làm ảnh hưởng đến xếp hạng chung cuộc. Với thành tích hoàn thành tất cả 6 chặng đấu với tổng thời gian là 13h26’26”, tay đua Phan Thị Liễu đã xuất sắc đoạt chiếc Áo vàng chung cuộc. Xếp các thứ hạng tiếp theo là các tay đua Na Ahreum (Hàn Quốc), Psomrat (Thái Lan).

Ở giải áo xanh tổng sắp, đồng đội của Phan Thị Liễu là tay đua Nguyễn Thị Thật với tổng điểm là 76 đã đoạt chiếc Áo xanh dành cho VĐV xuất sắc nhất. Dù không có cú đúp giải thưởng như cuộc đua này năm ngoài nhưng thành tích đó của Nguyễn Thị Thật cũng rất ấn tượng do cô liên tục bị theo sát trên đường đua. Đội chủ nhà đã có tính toán hợp lý để “lọt sàng xuống nia”, họ vẫn là đội chiếm giữ những chiếc danh hiệu danh giá nhất cuộc đua.

Ở giải đồng đội, bất ngờ lớn nhất là việc ĐTQG Thái Lan bất ngờ vượt qua Hàn Quốc để chiếm giải nhất. Giải nhì và ba lần lượt thuộc về Hàn Quốc và chủ giải An Giang.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm