Kayky – “Tiểu Neymar” của bóng đá Brazil

28/03/2021 18:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nhiều tháng qua, Man City nỗ lực đàm phán để mua Kayky - tài năng 17 tuổi người Brazil. Đội bóng đang dẫn đầu BXH Premier League dự kiến sẽ ký hợp đồng trị giá lên tới 21,5 triệu bảng với cầu thủ này.

Lịch thi đấu LS V-League: Hà Nội vs Hà Tĩnh. BĐTV, VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu LS V-League: Hà Nội vs Hà Tĩnh. BĐTV, VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu LS V-League 2021: Hà Nội vs Hà Tĩnh. BĐTV, VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất vòng 6. HAGL vs TPHCM

Là sản phẩm của Học viện đào tạo Fluminense, nơi đã sản sinh ra huyền thoại Marcelo của Real Madrid, tiền vệ Fabinho của Liverpool và hậu vệ cánh Rafael và Fabio của MU, có rất nhiều điều ở Kayky khiến Man City đặt nhiều kỳ vọng.

Fluminense

Ở tuổi lên 8, Kayky đã bộc lộ khả năng chơi futsal. Ủng hộ đam mê của con trai, gia đình Kayky đã đưa cậu tới tập thử tại Học viện đào tạo của Fluminense. Kết quả, chàng trai sinh năm 2003 bị CLB quê nhà từ chối. Với sự ủng hộ hết mình của bố, Kayky không từ bỏ. Cậu tới thử việc ở CLB của Mangueira Samba School- nơi nổi tiếng về việc cung cấp các tiết mục cho lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro hơn là khả năng chơi bóng.

Trớ trêu thay, chính các tuyển trạch viên của Fluminense lại ấn tượng với những gì Kayky thể hiện trong màu áo đội trẻ của Mangueira trong một… trận thua của đội bóng này. Sau trận, họ đã mời Kayky gia nhập Học viện đào tạo Fluminense- một đề nghị không thể chối từ.

Dù Fluminense nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ và đã có rất nhiều tài năng được xuất ra thế giới từ lò đào tạo này nhưng chưa bao giờ có thế hệ nào được kỳ vọng như lứa hiện tại, được truyền thông và giới chuyên môn ở Brazil gọi là “Thế hệ mơ ước”. Trong đó, Kayky là thành viên nổi bật.

Danh hiệu

Trong thời gian thi đấu cho các đội trẻ của Fluminense, Kayky đã giành được một số danh hiệu. Ấn tượng nhất là chiến tích cùng U17 Fluminense bảo vệ ngôi vương ở giải vô địch U17 quốc gia. Kayky chính là “Vua phá lưới” ở giải đấu này với 12 bàn thắng.

Mỗi bàn thắng ghi được, Kayky đều dành tặng cho người bố của mình bởi những hy sinh của ông cho bước đường sự nghiệp của anh. Màn ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Kayky là đưa tay lên mép tạo hình bộ râu của người bố thân yêu.

Chú thích ảnh
Kayky được mệnh danh là “Neymar mới” của bóng đá Brazil

“Neymar chân trái”

Kayky thuận chân trái nhưng truyền thông ví anh là “Neymar mới” bởi những kỹ năng ấn tượng ở một tiền đạo.

Cầu thủ 17 tuổi sở hữu tốc độ, khả năng kiểm soát bóng chặt chẽ, đi bóng lắt léo, phán đoán tài tình, dứt điểm tốt. Không chỉ phối hợp ăn ý với các đồng đội, Kayky còn có khả năng tự mình ghi bàn. Khả năng phán đoán trận đấu và trí thông minh giúp Kayky dễ dàng tìm khoảng trống để ghi bàn cận thành. Tài năng trẻ này cũng có thể ghi những bàn thắng kiểu khiến người hâm mộ phải bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, các bình luận viên Mỹ-Latin phải gào to hết sức có thể.

Anh trở thành nỗi khiếp sợ cho hàng thủ đối phương mỗi lần có bóng ở hành lang cánh phải, vị trí quen thuộc trong những năm gần đây.

Tâm lý thi đấu

Kayky có tâm lý thi đấu luôn hướng tới chiến thắng, điều rất quan trọng đối với một cầu thủ đẳng cấp. Huấn luyện viên của đội U17 Fluminense , Guilherme Torres, dành lời khen ngợi cho học trò trong cuộc phỏng vấn với trang Goal. “Kayky là một cầu thủ nổi bật với phẩm chất kỹ thuật, đặc biệt là khả năng trước khung thành. Cậu ấy cũng rất thông minh, luôn tìm kiếm những khoảng trống trên sân và có khả năng kiến ​​tạo tốt cho đồng đội. Cậu ấy có tâm lý thi đấu tuyệt vời, khát khao giành chiến thắng. Cậu ấy ngày một trưởng thành và luôn học cách đối phó với nghịch cảnh.”

Kayky sẽ cần tất cả sự kiên cường đó nếu muốn thành công ở Premier League, nơi mà chỉ tài năng thôi chưa đủ giúp cầu thủ vươn tới đỉnh cao.

Nếu gia nhập Man City, Kayky sẽ trở thành “ngọc thô” thứ 3 mà đội chủ sân Etihad chiêu mộ từ Nam Mỹ trong vòng 1 năm qua. Trước đó, Man City đã giành được hậu vệ cánh phải 18 tuổi người Brazil, Yan Couto từ Coritiba. Tài năng trẻ này sau đó được chuyển đến CLB thuộc quyền sở hữu của tập đoàn City Football, Girona theo dạng cho mượn. Tháng 4/2020, Man City đạt thỏa thuận mua hậu vệ người Peru, Kluiverth Aguilar, từ Alianza Lima với giá khoảng 1,5 triệu bảng. Hậu vệ này sẽ gia nhập Man City vào tháng 5 tới, thời điểm anh tròn 18 tuổi.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm