Kaka khởi đầu như ý ở MLS

25/03/2015 15:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù mới đá những trận đầu tiên cho đội bóng mới Orlando City, nhưng Kaka đang cho thấy anh chưa hề hết thời, với những màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là trong trận đầu tiên với New York City.

Ở hai đội bóng trước đây là AC Milan và Real Madrid, vai trò của Kaka có những điểm khác nhau. Trong màu áo Milan, Kaka là một nhạc trưởng thực thụ, với nhiệm vụ phân phối bóng cho các tiền đạo cũng như sẵn sàng băng lên khi có cơ hội. Đến với Real Madrid, do sức ép cạnh tranh với những cái tên như Mesut Oezil, có lúc Kaka phải thi đấu dạt sang hai biên.

Trong màu áo Orlando City, Kaka lại tái sinh với vai trò giống như ở Milan: Đá hộ công, phía sau trung phong. Điều này giúp cho anh có được nhiều khoảng trống để xử lý bóng và di chuyển hướng đến khung thành đối phương. Anh không phải tìm cách thích nghi với lối chơi của toàn đội như hồi ở sân Santiago Bernabeu. Ở Orlando City, Kaka trở thành nhân vật trung tâm trong lối chơi. Anh chính là người có đủ khả năng tạo ra sự khác biệt cho trận đấu với những đường chuyền sắc sảo.

Chính vì thế, dù Orlando City khởi đầu trận đấu chậm hơn New York City, nhưng sự thông minh và đẳng cấp của Kaka đã giúp đội bóng này có được không ít cơ hội ăn bàn. Tiền vệ người Brazil giúp cho những vệ tinh xung quanh như Carlos Rivas hay Kevin Molino tìm thấy cơ hội để mang về bàn thắng cho đội nhà.

Ở thời điểm Orlando City bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa, đích thân Kaka là người giải cứu ở những phút bù giờ, bằng một cú đá phạt.

Điều Kaka có thể cảm nhận được qua những trận đấu đầu tiên ở Mỹ là sự cuồng nhiệt của các cổ động viên. Họ mang đến sân âm thanh từ những chiếc trống cùng những màn reo hò ầm ĩ. 62 nghìn cổ động viên của Orlando luôn dành sự ủng hộ cho anh và các đồng đội, bất chấp việc đội bóng bị dẫn bàn và mất người khi một cầu thủ bị đuổi khỏi sân ở những phút cuối cùng.

Đổi lại, bàn thắng của Kaka cho thấy nhiệt huyết thi đấu trong anh vẫn chưa hề tắt. Tất cả đều biết tuyển thủ người Brazil đã có gần như đầy đủ những danh hiệu mình mong muốn ở châu Âu, với các chức vô địch quốc gia cũng như vinh quang tại Champions League. Pha lập công đầu tiên ở giải nhà nghề Mỹ (MLS) rõ ràng mang ý nghĩa quan trọng với anh, khi người ta mải nghĩ đến việc anh đến đây để kiếm thêm thu nhập trước khi treo giày.

Tất nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào một tài năng như Kaka sẽ là một sự mạo hiểm với Orlando City, khi nguy cơ chấn thương của anh không hề nhỏ. Mặt khác, những đóng góp về mặt chuyên môn của Kaka là chìa khóa cho tham vọng vươn xa của Orlando City trong mùa giải năm nay. Bản thân Kaka vẫn nuôi hy vọng được HLV Carlos Dunga triệu tập vào đội tuyển Brazil cho các trận đấu vòng loại World Cup 2018 sắp tới, dù lúc này anh đã 32 tuổi.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm