Juventus sa thải HLV Sarri sau khi bị loại khỏi Champions League

08/08/2020 21:41 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus đã sa thải HLV Maurizio Sarri sau khi “Bà đầm già” bị Lyon loại khỏi Champions League mùa này.

Juventus 2-1 Lyon (chung cuộc 2-2): Chỉ Ronaldo tỏa sáng là không đủ

Juventus 2-1 Lyon (chung cuộc 2-2): Chỉ Ronaldo tỏa sáng là không đủ

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp nhưng Juventus vẫn bị loại khỏi Champions League bởi luật bàn thắng trên sân khách.

CLB Juventus đã chính thức thông báo việc sa thải HLV Maurizio Sarri. Cựu HLV của Chelsea đã mất ghế sau khi nhà ĐKVĐ Serie A bị Lyon loại ở vòng 1/8 Champions League mùa này. Lyon được đánh giá là đối thủ dưới cơ so với Juventus, tuy nhiên đội bóng của Pháp đã vượt qua Juventus ở vòng 1/8 Champions League nhờ luật bàn thắng sân khách. Sau khi thua 0-1 trên sân của Lyon, Juve thắng 2-1 trên sân nhà nhờ cú đúp của Cristiano Ronaldo nhưng đó là không đủ để họ giành vé đi tiếp.

“CLB Juventus muốn thông báo rằng ông Maurizio Sarri đã thôi giữ chức HLV trưởng đội một. CLB muốn gửi lời cám ơn đến HLV Sarri vì đã viết nên một trang sử mới cho CLB với việc giúp Juventus lần thứ 9 liên tiếp vô địch Serie A. Đây cũng là đỉnh cao trong sự nghiệp HLV của ông ở Italy”, trang chủ của Juventus thông báo.

Chú thích ảnh
Trang web chính thức của Juventus xác nhận HLV Sarri rời CLB

Sau khi Juventus bị loại, ban lãnh đạo của CLB này đã họp khẩn cấp để bàn về tương lai của HLV Sarri. Quyết định được ban lãnh đạo Juve đưa ra là sa thải HLV Sarri. Juventus rất muốn chinh phục Champions League và họ thậm chí đã mua siêu sao Cristiano Ronaldo về. Thế nhưng kết quả bị loại trước Lyon đã khiến ban lãnh đạo vô cùng thất vọng với HLV Sarri.

Juventus, Juve sa thải Sarri, Sarri rời Juventus, Juventus sa thải HLV, Juventus bị loại ở vòng 1/8 cúp C1, Juventus thay tướng, Juve, Sarri, bóng đá, bóng đá Ý
HLV Sarri khiến ban lãnh đạo Juve thất vọng

HLV Sarri đã giúp Juventus vô địch Serie A ở mùa giải vừa qua, tuy nhiên nhà cầm quân 61 tuổi đã không thể giúp “Bà đầm già” có lối chơi tấn công hấp dẫn. “Bà đầm già” vô địch Serie A mùa vừa qua khi chỉ hơn đội nhì bảng là Inter đúng 1 điểm.

Ở mùa giải này, Juve gây thất vọng khi thua một loạt CLB như Roma, Cagliari, Udinese, AC Milan, Hellas Verona, Napoli ở giai đoạn lượt về. Đội bóng của HLV Sarri còn thua Lazio ở trận tranh Siêu Cúp Italy và thua trước Napoli ở Chung kết Coppa Italia.

HLV Sarri chuyển tới Juventus vào tháng Sáu năm ngoái với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Nhà cầm quân 61 tuổi đã giành được 34 trận thắng, 9 trận hoà và 9 trận thua trong tổng cộng 52 trận cầm quân ở Juventus. Tỉ lệ giành chiến thắng của ông tại Juve là 65,38%.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm