Jordan Spieth vô địch giải golf U.S Masters với một loạt kỷ lục

13/04/2015 09:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Người Mỹ đã đón chào một thần tượng mới ở môn golf. Anh là Jordan Spieth, nhà vô địch 21 tuổi của giải U.S Masters 2015.

Thêm một lần nữa, giấc mơ chinh phục nước Mỹ của các tay golf châu Âu tan tành, và nỗi ám ảnh ở National Augusta sẽ còn kéo dài ít nhất 17 năm. Nhưng lần này là một thất bại tâm phục khẩu phục vì tài năng trẻ của nước chủ nhà Jordan Spieth đã chiến thắng quá ư thuyết phục. Liên tục dẫn đầu ở ba vòng đầu tiên, tay golf sinh tại Dallas, Texas này đã tràn đầy hưng phấn ở vòng chung kết để kết thúc vòng 4 với 270 gậy, dưới 18 gậy tiêu chuẩn - một thành tích hết sức thuyết phục, bỏ xa những bậc đàn anh như Phil Mickelson, Justin Rose (-14), và Rory McIlroy (-12).

Kể từ sau chiến tích của Tiger Woods năm 1997, US Masters mới đón chào một nhà vô địch trẻ trung như Spieth. Anh cũng là tay golf đầu tiên kể từ sau Raymond Floyd năm 1976 vô địch tại Augusta bằng cách dẫn đầu từ vòng một đến vòng 4. Trong quá khứ, cũng chỉ có một nhà vô địch Masters - Craig Wood năm 1941 - vô địch với khoảng cách ít nhất 3 gậy so với người nhì ở cả 4 vòng.

“Đây là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi”, Spieth xúc động “Để bước vào lịch sử Masters, để được khắc tên lên chiếc cúp và khoác lên mình chiếc áo xanh là một điều kỳ diệu”.

Có lẽ sự hồi hộp trong khoảnh khắc bước lên bục vinh quang đã khiến Spieth đánh hụt ở lỗ cuối cùng và bỏ lỡ cơ hội độc chiếm kỷ lục 269 gậy sau 72 lỗ mà Tiger Woods đang độc chiếm. Nhưng chừng ấy cũng đủ để anh vượt qua Phil Mickelson và Justin Rose (cùng 274 gậy) để giành danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Năm ngoái, trong lần đầu tiên tham dự, Spieth đã xuất sắc về nhì, kém Bubba Watson 3 gậy. Năm nay, chính Bubba là người đã khoác chiếc áo xanh lên người đàn em trong lễ trao giải.


Spieth ăn mừng với bạn gái

Dù chỉ về thứ 4 ở US Masters, song Rory McIlroy vẫn đang xếp thứ 1 thế giới, nhưng anh hãy chú ý: Spieth đang xếp ngay ở vị trí thứ hai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hai vị trí đầu của làng golf thế giới thuộc về hai tay golf dưới 26 tuổi. Rõ ràng, sức trẻ của hai tay golf này là một tín hiệu tích cực khi mà Phil Mickelson và Tiger Woods đều đã cao tuổi và ở bên kia sườn dốc.

“Anh ấy đã có 4 danh hiệu lớn. Đó là điều mà đến bây giờ, tôi vẫn ước mơ”, Spieth khiêm tốn. Nhưng rõ ràng chiến thắng của “làn gió mới” Spieth là một thú vị lớn tại National Augusta năm nay, bởi trước đó, giới truyền thông lại chỉ chú ý đến hai cái tên Rory McIlroy và Tiger Woods.

Một số kỷ lục của Jordan Spieth ở US Masters

- Kỷ lục 14 gậy dưới chuẩn 130 sau 36 lỗ

- Kỷ lục 16 gậy dưới chuẩn 200 sau 54 lỗ

- Kỷ lục 28 birdie (giành điểm -1) trong suốt cả giải đấu.

- Nhà vô địch chiến thắng ở vòng mở màn với số gậy ít nhất: 64 gậy

P.Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm