Jiri Vesely, người ‘quật ngã’ Djokovic, là ai?

14/04/2016 16:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - “Cơn địa chấn” diễn ra tại Monte-Carlo ngày hôm qua đã khiến nhà đương kim vô địch Novak Djokovic phải sớm dừng cuộc chơi. “Cơn địa chấn” đó mang tên Jiri Vesely.

22 tuổi, tay vợt đến từ Cộng hòa Czech Jiri Vesely dường như là cái tên hết sức xa lạ. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2009, thành tích nổi bật nhất của Vesely là danh hiệu ATP 500 ở Aucland, New Zealand năm ngoái, sau khi đánh bại Adrian Mannarino của Pháp. Đứng thứ 55 trên BXH ATP, anh dường như không được quan tâm, thậm chí là ngay cả người dân Cộng hòa Czech cũng không mấy chú ý đến anh, vì họ đã đặt hết hy vọng vào Tomas Berdych, tay vợt số 1 của đất nước họ.

Jiri Vesely trở thành "hiện tượng" mới của quần vợt Czech

Nhưng giờ đây, cả thế giới nói chung và người dân Cộng hòa Czech nói riêng, đã phải nhìn Jiri Vesely với một con mắt khác. Chỉ cần gõ tên anh trên các công cụ tìm kiếm, sẽ xuất hiện hàng loạt các tin bài về việc anh đã đánh bại nhà vô địch của các nhà vô địch, Novak Djokovic, trong khi tay vợt số 1 của nước anh là Tomas Berdych thì đã bị loại ngay trận đầu tiên.

Với lợi thế chiều cao lên tới 1m98, điểm mạnh của Vesely tất nhiên là ở khả năng giao bóng. Đây chính là một trong những lợi thế của anh trước Djokovic. Trước trận đấu, tất nhiên giới chuyên gia sẽ dự đoán rằng anh sẽ gác vợt sớm trước Djokovic, vì phong độ hiện tại của tay vợt người Serbia là không thể cản nổi. Tuy vậy, dường như việc bị đánh giá thấp hơn đã giúp Vesely có được sự quyết tâm và tập trung cao nhất, và phải phô diễn thứ tennis hay nhất của mình. Điều đó chính là chìa khóa mang lại thắng lợi của tay vợt 22 tuổi.

“Đánh bại tay vợt số 1 thế giới là niềm mơ ước của bất cứ tay vợt nào”, Vesely chia sẻ cảm xúc vui mừng. “Với tôi, đó chính là giấc mơ trở thành hiện thực. Mỗi khi bước vào sân, tôi chỉ hy vọng rằng mình sẽ thể hiện thật tốt. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện sẽ có thể đánh bại được Djokovic. Tôi vẫn không thể tin được rằng chuyện này đã xảy ra”.

Sốc! Djokovic trở thành cựu vô địch Monte Carlo Masters

Sốc! Djokovic trở thành cựu vô địch Monte Carlo Masters

Một cơn đại địa chấn đã diễn ra ở Monte Carlo tối qua: ứng cử viên số một Novak Djokovic đã trở thành cựu vô địch sau khi gục ngã 4-6, 6-2, 4-6 trước đối thủ Jiri Vesely.


Thứ hạng cao nhất mà Vesely đã đạt tới là thứ 35, vào hồi tháng 4 năm ngoái. Ngoài ra, anh cũng chưa bao giờ đi quá vòng 3 ở các giải Grand Slam. Liệu rằng “Cơn địa chấn” sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích, hay chỉ là may mắn nhất thời, chúng ta sẽ biết sau trận đấu giữa anh và hạt giống số 13 Gael Monfils tại vòng 3 diễn ra vào hôm nay.

Một số thông tin về Jiri Vesely

Họ và tên: Jiri Vesely

Ngày sinh: 10/7/1993

Quốc tịnh: Cộng hòa Czech

Bắt đầu làm quen với quần vợt: Lúc 4 tuổi

Bắt đầu chơi chuyên nghiệp: Năm 2009

Thành tích cao nhất từng đạt được: vô địch Heineken Open 2015 (Auckland, New Zealand), Á quân Romanian Open 2015.

HLV: Jaroslav Navratil và Michal Navratil

Sở thích: ăn uống

Sở đoản: căng thẳng khi đứng trước đám đông


T.Tú
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm