Jamaica háo hức giới thiệu 'truyền nhân' mới 12 tuổi của Usain Bolt

04/04/2017 14:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Usain Bolt tuyên bố sẽ giải nghệ vào năm 2017. Ngay lập tức Jamaica đã tìm được 'truyền nhân của Tia chớp'.

Usain Bolt là một trong những vận động viên điền kinh vĩ đại nhất của Jamaica. Tuy nhiên, "Tia chớp" đã tuyên bố sẽ giải nghệ sau khi tham dự giải Racers Grand Prix và giải vô địch điền kinh thế giới World Championship tại London (5/8 - 13/8/2017). "Giải Racers Grand Prix sẽ là cuộc đua cuối cùng của tôi ở Jamaica. Còn giải vô địch điền kinh thế giới ở London sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi", Usain Bolt tuyên bố.


Usain Bolt là niềm tự hào của Jamaica

Usain Bolt là niềm tự hào của Jamaica trên các đường đua điền kinh. Dẫu vậy, khi "Tia chớp" giải nghệ, quốc gia Trung Mỹ này sẽ không phải quá lo lắng khi mới đây họ đã tìm được "truyền nhân" của Usain Bolt.


Truyền nhân của Usain Bolt

Hình ảnh trên là của cô bé có tên Brianna Lyston. Brianna Lyston không chỉ vừa giành chiến thắng ở nội dung 200m nữ mà em thậm chí còn lập kỷ lục mới của giải đấu vô địch điền kinh Boys and Girls 2017. Thành tích của Lyston là 23 giây 72, chậm hơn 2 giây so với kỷ lục thế giới được xác lập bởi vận động viên Florence Griffith-Joyner tại Thế vận hội Olympic 1988. Bên cạnh đó, ở cự ly 100m dành cho các bé gái dưới 13 tuổi, Brianna Lyston cũng đã xuất sắc giành HCV. Thành tích của em là 11 giây 86.


Thành tích nội dung 100m cho các bé gái dưới 13 tuổi


Thành tích nội dung 200m cho các bé gái dưới 13 tuổi

Tài năng của Brianna Lyston đã được sớm phát hiện từ khi em mới 10 tuổi. Năm 2015, Lyston tham gia giải Caribbean Union Teachers Championships được tổ chức ở Trinidad và Tobago. Ở nội dung 300m, Lyston đã giành chiến thắng với thành tích 42 giây 41. Thành tích của em nhanh hơn 1 giây so với người về nhất ở nội dung 300m dành cho nam.


Khả năng của Lyston vượt trội so với các đối thủ

Những thành tích của Lyston nhanh chóng được so sánh với huyền thoại điền kinh Usain Bolt. Khi mới 12 tuổi, Usain Bolt từng giành giải nhất ở cự ly 100m ở trường tiểu học Waldensia của anh. Tuy nhiên, tới năm 14 tuổi, Usain Bolt mới thực sự tập trung phát triển khả năng điền kinh của mình. Tới năm 2001, Bolt giành huy chương bạc 200m nam cấp trung học với thành tích 22 giây 04. Đây là bước đệm cho Usain Bolt thăng hoa sau này. Cho tới nay, Usain Bolt đã là chủ nhân của 8 tấm HCV Olympic.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm