Ironman 70.3 Vietnam 2017 đã tìm ra những nhà tân vô địch

08/05/2017 12:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - VĐV Tim van Berkel và Anna Eberhardt-Halasz đã trở thành tân quán quân nam và nữ của giải IRONMAN 70.3 Việt Nam 2017.

Diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng vào ngày 7/5, IRONMAN 70.3 Việt Nam 2017 là cuộc thi thể lực và sức bền khắc nghiệt. Các VĐV tham gia cuộc thi phải trải qua 3 chặng đua bao gồm 1.9km đường bơi, đua xe đạp với chiều dài 90 km dọc theo đường bờ biển và cuối cùng là 21,1 km chạy bộ.

Năm nay, cuộc thi đã thu hút hơn 1.300 VĐV đến từ 59 quốc gia, bao gồm 20 VĐV chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới. Trong đó, nước chủ nhà Việt Nam có số lượng đăng ký tham gia áp đảo với hơn 390 VĐV.

Gần 1.300 VĐV của 52 quốc gia tham gia giải IRONMAN 70.3

Gần 1.300 VĐV của 52 quốc gia tham gia giải IRONMAN 70.3

Cuộc đua khắc nghiệt 3 môn phối hợp IRONMAN 70.3 năm 2017 chính thức trở lại Đà Nẵng với nhiều hoạt động hấp dẫn và thú vị trong tháng 5.


Thời tiết Đà Nẵng những ngày này khá nóng, đỉnh điểm thời điểm giữa trưa nhiệt độ trên 32 độ C cộng với hơi nóng phả lên từ mặt đường khiến các VĐV mất khá nhiều sức lực để có thể hoàn thành được cuộc thi.

Sau 3 giờ 56 phút 19 giây, Tim van Berkel, VĐV người Australia, đã trở thành tân quán quân nội dung nam. Trước khi giải diễn ra, Tim van Berkel nằm trong top VĐV hạt giống nam năm 2017, cũng tại giải này năm ngoái anh đã đạt vị trí giải á quân.

Tiếp theo, vị trí về nhì thuộc về Russian Ivan Kalashnikov (4 giờ 00 phút 32 giây) và vị trí thứ 3 là Kiwi Mike Phillips (4 giờ 02 phút 14 giây). Vị trí thứ 4 và thứ 5 tiếp theo lần lượt thuộc về VĐV Alexander Polizzi và Brad Williams.


Tim van Berkel, VĐV người Australia, đã trở thành tân quán quân nội dung nam

“Tôi rất vui và hạnh phúc. Năm ngoái tôi về nhì, vì vậy mà chức vô địch hôm nay tạo cho tôi cảm xúc rất đặc biệt”, Berkel chia sẻ. Trước điều kiện khí hậu nắng nóng ở Đà Nẵng, Berkel cho biết anh đã luyện tập suốt 1 năm qua, do vậy không gặp nhiều khó khăn trong việc thích ứng và thi đấu dưới thời tiết như hôm nay.

Kịch tính đã xảy ra ở nội dung nữ khi vào phút cuối, VĐV người Australia là Dimity Lee Duke liên tục dẫn đầu suốt chặng đua đã bị VĐV Anna Eberhardt Halasz người Hungary với đôi chân dài nhanh nhẹn đã vượt mặt trong những km cuối để về đích với tổng thời gian 4 giờ 34 phút 56 giây. Dimity Lee Duke đành chấp nhận về nhì với tổng thời gian 4 giờ 37 phút 04 giây. Vị trí thứ 3 thuộc về Leanne Shiu Yan Szeto với tổng thời gian 4 giờ 54 phút 33 giây.

Nam Giao


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm