Huyền thoại Gabriela Sabatini tròn 50 tuổi: Tài năng, sợ… vô địch, và doanh nhân thành đạt

18/05/2020 14:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong sự nghiệp quần vợt ngắn ngủi của mình, trở ngại lớn nhất đối với Gabriela Sabatini chính là việc sinh cùng thời một huyền thoại như Steffi Graf. Nhưng tay vợt vừa mới kỷ niệm sinh nhật thứ 50 hôm 16/5 vẫn biết cách khiến người ta nhớ tới mình.

Tin bóng đá MU 18/5: Tiền vệ Bayern lọt tầm ngắm MU. Quyết ăn thua với Real vì Skriniar

Tin bóng đá MU 18/5: Tiền vệ Bayern lọt tầm ngắm MU. Quyết ăn thua với Real vì Skriniar

Tiền vệ Bayern Munich lọt tầm ngắm MU. Quyết ăn thua với Real Madrid vì sao Inter. MU đã có phương án thay thế Ighalo. Chris Smalling về lại Quỷ đỏ.

Từ năm 1985 đến 1995, Gabriela Sabatini là đối thủ thường trực của Graf, với 40 lần chạm trán. Và dù đã thắng 11 lần, Sabatini vẫn chìm nghỉm dưới ánh hào quang của “Nữ bá tước” đến từ Brühl. Thật ngạc nhiên, ở ngoài đời, họ lại là đôi bạn rất thân của nhau.

Chứng sợ… vô địch của Sabatini

Năm 15 tuổi, trong mùa giải thi đấu chuyên nghiệp, Gabriela Sabatini đã gây sốc khi lọt vào đến tận bán kết Roland Garros, và chỉ chịu thua huyền thoại Chris Evert, người sau đó lên ngôi vô địch. Giống như nhiều chuyên gia sân đất nện, Gaby – tên thân mật của cô - luôn cảm thấy thoải mái từ cuối sân, nơi có thể kiểm soát lối chơi bằng những cú xoáy cồng (topspin) ở cả hai bên. Hè năm đó, giới chuyên môn dự đoán rằng cô bé đến từ Buenos Aires này sẽ chẳng mấy chốc leo lên đỉnh thế giới.

Nhưng điều đó rốt cục đã không bao giờ xảy ra, và vị trí cao nhất của cô sau này chỉ là hạng 3 WTA. Lý do bởi sự nổi lên của Steffi Graf, tay vợt hơn Gaby một tuổi và khởi đầu chậm hơn cô. Trước khi chia tay tuổi teen, Sabatini đã lọt vào bán kết ở cả 4 giải Grand Slam, trong đó chung kết US Open 1988, giành HCB Olympic Seoul 1988, và vô địch WTA Finals cùng trong năm ấy.

Rất lâu sau khi treo vợt hồi tháng 10/1996, Sabatini đã tiết lộ một điều cực kỳ bất ngờ về bản thân trên La Nacion: Cô rất hay xấu hổ, và gần như là sợ hãi trước cơ hội vô địch một giải đấu. Đó là lý do rất nhiều lần Sabatini thua ở bán kết. “Tôi gần như tê liệt khi phải nói chuyện trước giới truyền thông với tư cách của nhà vô địch. Đó là lý do khiến tôi chơi không thoải mái, và đầu óc thì tăm tối”, cô chia sẻ.

Chính vì chứng… sợ vô địch ấy, mà một tay vợt tài năng như vậy “chỉ” có được 27 danh hiệu WTA, trong đó có chức vô địch US Open – danh hiệu Grand Slam duy nhất trong sự nghiệp của cô – khi cô hạ Graf ở chung kết. Năm 1991, Sabatini chỉ cách chức vô địch Wimbledon có 2 điểm, trước khi thua ngược Graf 6-8 và để đối phương đăng quang. Năm 1988, Sabatini lại thua Graf trong trận chung kết Olympic ở Seoul, giúp tay vợt người Đức hoàn tất Golden Slam. Cũng trong năm ấy, cặp Graf/Sabatini giành chức vô địch đôi nữ Wimbledon.

Chú thích ảnh
Graf và Sabatini (phải) khi tay vợt người Argentina được giới thiệu vào Đài danh vọng quần vợt thế giới

Đầu năm 1996, những cơn đau cơ bụng dai dẳng đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Sabatini. Giải đấu cuối cùng mà cô góp mặt là Zuric Open hồi tháng 10/1996, với thất bại trước Jennifer Capriati ngay vòng 1. Sau đó, Sabatini đã định dự giải Masters ở New York, nhưng ngay trước ngày khai mạc, cô tuyên bố giải nghệ.

Nữ doanh nhân thành đạt, từng cặp với Donald Trump

Ngoài tài năng thiên phú, Sabatini còn nổi tiếng bởi vẻ đẹp đầy chất Latin và được coi là một trong Top 10 mỹ nhân trong lịch sử quần vợt. Năm 1992, tên cô được đặt cho một… loài hoa hồng màu vàng cam. Hai năm sau, công ty Great American Doll lấy tên cô đặt cho một mẫu búp bê.

Người hâm mộ thường cho rằng Sharapova là người đi tiên phong trong việc ra mắt các sản phẩm mang thương hiệu của mình, nhưng cách đây hơn 30 năm, Sabatini từng cho ra mắt loại nước hoa mang tên mình, Gabriela Sabatini. Trong 3 thập kỷ qua, Sabatini đã phát triển 19 dòng nước hoa từ thương hiệu này, trong đó có 17 loại cho nữ và 2 cho nam. Cô cũng là nữ VĐV đầu tiên ký hợp đồng quảng cáo với Pepsi, với số tiền lên tới hàng triệu USD, và là gương mặt đại diện cho chiến dịch khuếch trương bia và rượu Argentina, do chính Tổng thống De La Rua chủ xướng. Hiện tại, khối tài sản của Sabatini được ước tính hàng chục triệu USD.

Rất nhiều người nghĩ rằng Sabatini là lesbian bởi cô đã gắn bó với rất lâu với cô bạn gái Luján Grisolia, song thực tế, tay vợt xinh đẹp người Argentina cũng đã trải qua một số mối tình với những tên tuổi khá đình đám. Đó là tay vợt đồng nghiệp Guillermo Goldman, ca sĩ người Puerto Rico Ricky Martin, ca sĩ người Mỹ Michael Bolton, và đặc biệt nhất, là cuộc tình ngắn ngủi kéo dài một tháng với đương kim Tổng thống Mỹ hiện tại, Donald Trump hồi năm 1989. Nhưng cho đến giờ, ở tuổi 50, Sabatini vẫn chưa có ý định kết hôn.

“Tôi muốn được nhớ tới với những gì mình để lại. Tôi nghĩ rằng mình đã đóng góp được điều gì đó cho quần vợt. Và ngoài sân quần, tôi muốn mọi người nghĩ rằng mình là một công dân tốt, một người bạn tốt. Vậy thôi”, Gabriela tâm sự. Và đó cũng là những lời mà Graf đã nói về người bạn lâu năm của mình, khi giới thiệu cô vào Đài danh vọng thế giới, vào năm 2006.

10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp Sabatini

1. Sabatini là tay vợt trẻ số một thế giới ở tuổi 14 sau khi vô địch đơn nữ trẻ Roland Garros 1984

2. Ở tuổi 15, Sabatini đã lọt vào bán kết Roland Garros trước khi thua đàn chị Chris Evert. Đây là lần đầu tiên trong số 5 lần cô lọt vào bán kết giải đấu này.

3.Trận chung kết Grand Slam đầu tiên của Sabatini là Mỹ mở rộng 1988, khi cô thua Graf 3-6, 3-6 ở chung kết.

4.Trong năm 1988 ấy, Sabatini đã giành chức vô địch đôi nữ Wimbledon, khi đánh cặp với Graf. Cũng trong năm ấy, cô giành Virginial Slims Championships (tên cũ của WTA Finals), và giành HCB Olympic Seoul.

5.Sau năm 1988 đầy thành công, Sabatini leo lên hạng 3 WTA vào đầu năm 1989. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của cô.

6.Danh hiệu Grand Slam đầu tiên và duy nhất của Sabatini là Mỹ mở rộng 1990, khi cô hạ Graf 6-2, 7-6 (4) ở chung kết.

7.Năm 1994, Sabatini lần thứ hai giành WTA Finals, khi hạ Lindsay Davenport 6-3, 6-2, 6-4 ở chung kết.

8. Năm 1994, Sabatini được tôn vinh một cách rất đặc biệt, với loại búp bê mang tên cô, Gabriela Sabatini, do công ty Great American Doll tung ra thị trường.

9.Sabatini giải nghệ năm 1996 ở tuổi 26, với 27 danh hiệu đơn và 17 danh hiệu đôi.

10. Năm 2010. Sabatini được lựa chọn là VĐV Argentina của thập kỷ. 6 năm sau, cô được giới thiệu vào Đài danh vọng quần vợt thế giới.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm