Hướng tới US Open: Serena đã sẵn sàng thâu tóm các kỷ lục

24/07/2015 06:36 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Serena Williams sẽ tới US Open năm nay với tham vọng giành chức vô địch Grand Slam thứ 5 liên tiếp và đạt thành tích giành cả 4 danh hiệu lớn này trong cùng 1 năm thi đấu.

Trong danh sách các tay vợt vào thẳng mà US Open công bố hôm thứ Tư vừa qua có 99 tay vợt nam và 100 tay vợt nữ hàng đầu. Serena và Novak Djokovic với cương vị số 1 thế giới của mình, nghiễm nhiên được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.

Serena đang là đương kim vô địch 3 năm liên tiếp tại Flushing Meadows. Cô hiện cùng nắm giữ kỷ lục từ kỷ nguyên Mở Rộng cùng huyền thoại Chris Evert với 6 lần đăng quang ở đây. Nếu bảo vệ thành công danh hiệu, Serena sẽ trở thành tay vợt nữ đầu tiên giành cả 4 Grand Slam trong 1 năm, kể từ mùa giải 1988 sau Steffi Graf.

Tại Wimbledon vừa qua, tay vợt người Mỹ đã xuất sắc giành danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp. Hiện tại, cô xếp thứ 3 mọi thời đại, chỉ sau Graf (22 danh hiệu) và Margaret Court (24 danh hiệu). Và với tình hình quần vợt nữ như hiện nay, chuyện Serena có thể vượt mặt những bậc tiền bối này là điều khá đơn giản.

Trong khi đó, Djokovic mới chỉ 1 lần lên ngôi tại US Open năm 2011 dù đã vào chung kết tới 5 lần. Tay vợt người Serbia đang sở hữu phong độ ấn tượng suốt từ đầu mùa giải tới nay. Anh đã giành được Grand Slam thứ 8 và thứ 9 trong sự nghiệp ở Australian Open hồi tháng 1 và Wimbledon vừa qua.

Roger Federer, tay vợt số 2 thế giới, đương kim Á quân Wimbledon sẽ tới US Open với tư cách hạt giống số 2 cùng tham vọng giành chức vô địch thứ 6 tại đây. Federer đang nắm giữ kỷ lục với 17 danh hiệu Grand Slam.

Một ứng cử viên nặng ký khác của giải đơn nam là Andy Murray. Anh cũng đã từng lên ngôi tại Flushing Meadows hồi năm 2012. Nhà đương kim vô địch Roland Garros, Stanislas Wawrinka, cùng nhà ĐKVĐ US Open Marin Cilic cũng là những cái tên đáng chú ý. Á quân năm ngoái Kei Nishikori cũng được đặt nhiều kỳ vọng.

Đương nhiên Rafael Nadal vẫn là một cái tên mà các đối thủ cần phải dè chừng dù anh đã sa sút phong độ một thời gian. Tuy nhiên, không nhiều người còn có thể đặt niềm tin vào Nadal sau những màn trình diễn tệ hại của anh tại các giải đấu lớn vừa qua.

Tại giải nữ, tay vợt số 2 thế giới, nhà cựu vô địch năm 2006 Maria Sharapova, đương kim Á quân Caroline Wozniacki, cựu vô địch Venus Williams, Samantha Stosur và Svetlana Kuznetsova là những cái tên  được quan tâm. Tuy nhiên, họ có cản được 1 Serena “độc cô cầu bại” hay không lại là 1 chuyện khác.

Năm nay, US Open đón tuổi 135. Giải đấu sẽ chính thức diễn ra vào ngày 31 tháng 8, kết thúc vào ngày 13 tháng 9. Nhà vô địch đơn nam đơn nữ cùng nhận được số tiền thưởng kỷ lục lên tới 3,3 triệu đô la.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm