Hướng tới danh hiệu Nhân vật thể thao của BBC: Hamilton, Murray hay Tyson Fury?

03/12/2015 18:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến tích đặc biệt của tay đấm Tyson Fury trước Wladimir Klitschko hôm Chủ nhật tuần trước khiến anh trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Nhân vật thể thao của năm do hãng BBC bình chọn, trên cả Lewis Hamilton (F1) và Andy Murray (quần vợt).

Với sự ngạo nghễ vốn có, không ngạc nhiên khi Tyson Fury tuyên bố rằng mình xứng đáng được tôn vinh trong gala trao giải sẽ diễn ra vào giữa tháng này. Nhưng đồng thời tay đấm 27 tuổi này lại bảo rằng anh sẽ “Không có cơ hội vì quá lắm lời và rắc rối”.

Kỳ tích của Tyson Fury

Sau 12 hiệp đấu, với chiến thắng 115-112, 115-112, 116-111 trước võ sĩ đàn anh Wladimir Klitschko, Tyson Fury đã giành gần như tất cả vinh quang. Bên cạnh việc đút túi 30 triệu bảng, anh còn thâu tóm 5 trong tổng số 6 danh hiệu cao quý của làng quyền Anh thế giới: WBO, WBA, IBO, IBF, và The Ring. Danh hiệu duy nhất mà anh chưa có là đai vô địch WBC, hiện do Deontay Wilder nắm giữ. Trận thống nhất đai vô địch giữa họ sớm muộn sẽ diễn ra, dù trong tương lai gần, Tyson bảo rằng anh sẽ ưu tiên cho trận tái đấu với W.Klitschko, còn Wilder thì sẽ phải chờ.

Ngay sau trận thắng ấy, Tyson được điền tên vào danh sách 12 đề cử cho danh hiệu Nhân vật thể thao của năm. Trong bài phỏng vấn trên Daily Mail, do ký giả Jeff Powell thực hiện, anh tuyên bố hùng hồn: “Đã ai từng đánh bại một nhà siêu vô địch trong năm nay chưa?  Đánh bại anh ta? Giật hết đai vô địch của anh ta? Ai đã làm điều đó?”

Hamilton đã vô địch F1 thế giới năm thứ hai liên tiếp và Andy Murray một tay mang Davis Cup về cho Vương quốc Anh. Nhưng chiến quả của Hamilton có sự trợ giúp rất lớn từ công nghệ và sự hỗ trợ của toàn bộ tập thể đội đua, từ kỹ sư cho tới thợ máy. Murray sắm vai người hùng ở Davis Cup, nhưng khó có thể nói 2015 là một năm thành công thực sự khi anh thua ở cả hai trận chung kết Grand Slam, Wimbledon và US Open (đều trước Djokovic), đồng thời bị loại nhanh chóng ở ATP World Tour Finals.

Còn việc đánh bại Wladimir Klitschko, võ sĩ từng được cho rằng không thể bị đánh bại, chắc chắn là một kỳ tích đặc biệt. Nhưng Tyson Fury đã làm được điều đó một cách đầy thuyết phục.

Nhà cái gọi tên Andy Murray

Cụ thể, đó là nhà cái nổi tiếng Williams Hill. Hiện tại tỷ lệ cược cho Andy Murray giành được danh hiệu này là 5/6 (đặt 6 ăn 5), cao hơn hẳn Jessica Ennis-Hill (7/4) và Tyson Fury (8/1). Nhà vô địch F1 Lewis Hamilton thậm chí chỉ đứng thứ 4, với tỷ lệ cược là 14/1. Trong khi đó, áo vàng Tour de France Chris Froome đứng tận thứ 6 với tỷ lệ cược là 40/1.

Vì sao Murray lại được William Hills đánh giá cao đến thế. Có lẽ điều đó xuất phát từ danh hiệu mang tính lịch sử mà anh mang lại, chấm dứt 79 năm đợi chờ của người Anh. Trong khi đó, Jessica Ennis-Hill xếp thứ hai nhờ thành tích giành HCV điền kinh thế giới ở Bắc Kinh hồi đầu năm, không lâu sau khi cô tái xuất. Jessica nghỉ hầu như cả mùa giải 2014 để mang bầu và sinh con. Còn xét về mặt nỗ lực cá nhân cũng như tiếng vang khắp toàn cầu thì Tyson Fury vẫn xứng đáng được tôn vinh hơn.

Trong quá khứ có 4 võ sĩ từng được BBC tôn vinh ở hạng mục Nhân vật thể thao trong năm. Đó là Henry Cooper (1967 và 1970), Barry McGuigan (1985), Lennox Lewis (1999) và Joe Calzaghe (2007).

Lennox Lewis là một huyền thoại thực sự của quyền Anh thế giới, và năm 1999 đánh dấu cột mốc huy hoàng của ông. Đánh bại Evander Holyfield, Lewis đã thống nhất toàn bộ các đai vô địch quyền Anh hàng nặng thế giới và là võ sĩ người Anh đầu tiên lập được kỳ tích này, chấm dứt sự thống trị của các tay đấm người Mỹ. Trong khi đó võ sĩ người Xứ Wales Joe Calzaghe là một “độc cô cầu bại” thực sự ở nội dung siêu trung và dưới nặng, với 46 trận toàn thắng trong sự nghiệp (32 knock-out) và giữ đai WBO, IBF, WBC, WBA, The Ring đến khi nghỉ hưu.

Còn Tyson, liệu câu chuyện cổ tích mà anh vừa viết có xứng đáng được tôn vinh?

4 Từ khi danh hiệu này ra đời (1954), đã có 4 võ sĩ quyền Anh giành giải là Henry Cooper (1967, 1970), Barry McGuigan (1985), Lennox Lewis (1999) và Joe Calzaghe (2007).

17 Trong lịch sử, các VĐV điền kinh được BBC tôn vinh nhiều nhất với 17 lần, bỏ xa F1 (7 lần), bóng đá (5), và quyền Anh (5).

2 Nếu chiến thắng ở giải năm nay, Andy Murray sẽ trở thành VĐV thứ 4 hai lần nhận giải, sau Nigel Mansell, Damon Hill (F1) và Henry Cooper (quyền Anh).

Các đề cử Nhân vật thể thao của BBC

1. Lizzie Armitstead, 26 tuổi, xe đạp

2. Lucy Bronze, 24 tuổi, bóng đá nữ

3. Jessica Ennis-Hill, 29 tuổi, điền kinh

4. Mo Rafah, 32 tuổi, điền kinh

5. Chris Froome, 30 tuổi, xe đạp

6. Tyson, 27 tuổi, quyền Anh

7. Lewis Hamilton, 30 tuổi, F1

8. Andy Murray, 28 tuổi, quần vợt

9. Adam Peathy, 20 tuổi, bơi lội

10. Greg Rutherford, 29 tuổi, điền kinh

11. Kevin Sinfield, 35 tuổi, rugby

12. Max Whitlock, 22 tuổi, thể dục dụng cụ


Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm