'Hot boy' Lê Thanh Tùng lập kỳ tích cho Thể thao Việt Nam

08/10/2019 14:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Đoàn thể thao Việt Nam chính thức có tấm vé chính thức thứ 2 tham dự Olympic Tokyo 2020 sau khi Lê Thanh Tùng thi đấu xuất sắc tại Giải Thể dục dụng cụ thế giới 2019 vừa qua.

Mắc lỗi kỹ thuật, Lê Thanh Tùng hụt huy chương ASIAD

Mắc lỗi kỹ thuật, Lê Thanh Tùng hụt huy chương ASIAD

Một sự cố liên quan đến kỹ thuật chuyên môn đã xuất hiện trong phần thi đấu của VĐV Lê Thanh Tùng trong phần thi đấu nội dung nhảy chống môn Thể dục tại ASIAD. Điều này khiến cho nhà ĐKVĐ châu Á bỏ lỡ cơ hội giành huy chương đại hội một các đầy tiếc nuối. 

Theo tin từ Ban huấn luyện đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam dự giải thế giới ngày 7/10 tại Stuttgart (Đức), Lê Thanh Tùng đã thi đấu ấn tượng ở nội dung nhảy chống. VĐV sinh năm 1995 thực hiện hai lần nhảy với số điểm trung bình là 14,633, thành tích cao nhất ở lần nhảy đầu tiên chàng trai 24 tuổi làm được là 14,9 điểm. Sau ngày thi đầu tiên, Thanh Tùng đứng vị trí thứ 2, chỉ sau VĐV người Nga Dalaloyan Artur với 14,716 điểm.

Nhưng sau phần thi ngày 7/10, các VĐV mạnh của nhiều quốc gia thể hiện tốt phần thi đã khiến Thanh Tùng tụt xuống vị trí thứ 5/8. Tuy vậy, do các VĐV xếp trên đều đã có vé dự Olympic bằng suất đồng đội nên Thanh Tùng đã được lựa chọn là người tiếp theo có tên trong danh sách đến Ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh Olympic mà không phải thi chung kết hay góp mặt ở Top 3.

Thanh Tùng là VĐV thứ 2 của Việt Nam chính thức có vé dự Olympic 2020. Ảnh: TTXVN
Thanh Tùng là VĐV thứ 2 của Việt Nam chính thức có vé dự Olympic 2020. Ảnh: TTXVN

Thanh Tùng chính thức là VĐV thứ 2 của thể thao Việt Nam giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Còn người đồng đội của Thanh Tùng là Đinh Phương Thành đã thi đấu không thành công và xếp hạng 75 toàn năng với 77,465 điểm. Anh đứng hạng 19 xà kép với 14,466 điểm. Ba VĐV nữ khác là Quỳnh Nam, Vân Anh, Katelyn Nguyễn cũng không thể vượt ngưỡng

Như vậy, Lê Thanh Tùng là VĐV thứ 2 của thể thao Việt Nam đến Olympic Tokyo 2020. Trước đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là VĐV đầu tiên của Việt Nam giành vé tới Olympic 2020 sau khi đạt chuẩn A nội dung 800 m tự do nam tại Giải vô địch thế giới 2019. Ngoài ra, cái tên tiếp theo có thể là VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh.

Sau giải Việt Nam Open 2019 vừa khép lại tháng trước, Tiến Minh tự tin tuyên bố anh đã có đến 80-90 % vé dự Olympic. Mục tiêu chung của Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic 2020 là phấn đấu có 16-20 suất đến Á vận hội. Trong đó, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam là một trong những kỳ vọng lớn nhất.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm