Hơn 7.000 VĐV tranh tài tại VPBank Hanoi Marathon 2019

20/10/2019 12:46 GMT+7 | Thể thao

Sáng 20/10, tại điểm xuất phát 59 Đinh Tiên Hoàng, Hồ Hoàn Kiếm đã diễn ra Giải Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội - VPBank Hanoi Marathon 2019 (VHM), với sự tham dự của khoảng 7.000 VĐV, trong đó có 1.500 VĐV quốc tế đến từ 58 quốc gia.

VHM 2019 tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao cho VĐV

VHM 2019 tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao cho VĐV

VPBank Hanoi Marathon 2019, VHM 2019, Công ty XTep

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Công ty TNHH Đức Hương Anh và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) phối hợp tổ chức.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội 2019 được tổ chức chuyên nghiệp với sự tham gia của đông đảo VĐV trong nước và quốc tế, vượt ra khỏi khuôn khổ của giải thể thao, trở thành một hoạt động cộng đồng mang tính biểu trưng của Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là nỗ lực của Hà Nội trong triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Ngay từ 4h30 sáng, các VĐV trong và ngoài nước đã hòa vào các đường phố của Thủ đô, khám phá Hà Nội và các di sản trên đường chạy trong buổi sáng mùa thu. Kết thúc giải, BTC đã trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc, trong đó các VĐV Việt Nam thống trị các cự ly dành cho nữ; các VĐV Trung Quốc thống trị đường đua của nam.

Cụ thể kết quả như sau: Cự ly 42km nữ: Nhất Phạm Thị Hồng Lệ (2:55:42), Nhì Lèo Thị Tình (3:14:49), Ba Chi Ling Mok (Hong Kong, Trung Quốc 3:22:02); 42km nam: Nhất Liu Hong Liang (Trung Quốc, 2:33:50), Nhì Lê Văn Tuấn (2:34:35), Ba Hillary Kipkering (Kenya, 2:35:53).

Cự ly 21km nữ: Nhất Phạm Thị Huệ (1:19:43), Nhì Zhang Kai Qin (Trung Quốc, 1:22:51), Ba Bùi Thị Thu Hà (1:24:06); 21km nam: Nhất Li Chun Hui (Trung Quốc, 1:06:54), Nhì Hoang Nguyen (1:07:23), Ba Lê Trung Đức (1:11:27).

10km nữ: Nhất Nguyễn Thị Oanh (35:09), Nhì Đoàn Thu Hằng (38:13), Ba Phạm Thị Ngọt (43:19); 10km nam: Nhất Nguyễn Trung Cường (32:55), Nhì Stephane Charnet (Pháp, 34:19), Ba Lê Tiến Long (34:37).

Cự ly 5km nữ: Nhất Ngô Thị Khánh Ny (18:59:06), Nhì Lê Thị Lan (19:02:04), Ba Nguyễn Thị Thu Hà (19:05:08); 5km nam: Nhất Sơn Tiến Phát (16:49:01), Nhì Nguyễn Duy Lâm (18:04:01), Ba Hugo Le Gars (20:01:07).

HA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm