Hôm nay khai mạc US Open 2020: Serena Williams có còn đáng sợ?

31/08/2020 22:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu chỉ căn cứ vào những kết quả thi đấu gần đây thì có thể khẳng định Serena Williams chẳng còn gì đáng sợ. Nhưng với một tay vợt bản lĩnh, cá tính và giàu nghị lực như cô thì tất cả các đối thủ ở Flushing Meadows đều sẽ phải dè chừng.

Chuyển nhượng MU 31/8: Ký hợp đồng 5 năm với Van de Beek, tranh Thiago với Liverpool

Chuyển nhượng MU 31/8: Ký hợp đồng 5 năm với Van de Beek, tranh Thiago với Liverpool

Tin tức chuyển nhượng MU hôm nay 31/8: Sắp ký hợp đồng 5 năm với Donny Van de Beek từ Ajax, nhảy vào cuộc đua giành Thiago Alcantara.

Serena Williams đã theo đuổi kỷ lục 24 Grand Slam của huyền thoại Margaret Court trong suốt hơn 3 năm qua, kể từ sau chức vô địch Australian Open 2017 – danh hiệu mà cô giành được khi đang… mang thai bé Olympia Alexis Ohanian. Đó là khoảng thời gian mà Serena đã gục ngã trong cả 4 trận chung kết Grand Slam, và khi quần vợt trở lại sau 5 tháng đóng băng, người ta càng nghi ngờ khả năng vô địch US Open của cô bởi thành tích kém cỏi ở hai giải khởi động. Serena đã thua tay vợt hạng 116 thế giới Shelby Rogers ở tứ kết Top Seed Open trước khi thua tiếp Maria Sakkari ở vòng 3 Western & Southern Open.

Yếu tố kinh nghiệm

Nhưng HLV Patrick Mouratoglou chưa bao giờ mất niềm tin vào cô học trò mà ông đã dẫn dắt từ năm 2012 và gặt hái 10 Grand Slam kể từ đó. Ông tin rằng kinh nghiệm là thế mạnh lớn nhất của Serena trong chiến dịch lần này. “Các tay vợt có tuổi sẽ hiểu bản thân mình rõ hơn những đồng nghiệp trẻ, và biết cách lấy lại phong độ sau một thời gian dài nghỉ”, Mouratoglou nhận định. Đó cũng là điều mà nhiều người từng nói về Federer, khi anh từng nghỉ 6 tháng và khi trở lại vẫn giành Grand Slam.

Những trận đấu vất vả vừa qua có ảnh hưởng tới sự tự tin của Serena? Thật ra, đó chưa bao giờ là vấn đề với cô cả, dù có thể Mouratoglou sẽ phải làm gì đó để giúp cô tập trung vào chiến dịch ở Flushing Meadows sắp tới.

“Tôi vừa bắt đầu học được cách giành những điểm số quan trọng”, Serena nói với phóng viên sau khi thua Sakkari, “Nếu tôi tập trung vào việc làm thế nào để thắng điểm trong các pha bóng ấy, mọi thứ đã tốt hơn. Thực tế tôi đã có nhiều cơ hội chiến thắng, và việc của tôi bây giờ là khám phá nó để thắng ở các trận kế tiếp”. Thất bại, vì thế, đã mang lại cho cô một bài học quý giá. Điều đó chẳng phải tích cực hay sao?

Chú thích ảnh
Kinh nghiệm và bản lĩnh là thứ vũ khí mạnh nhất của Serena Williams

Và nếu có tấm gương rõ rệt nhất cho sự hồi sinh sau một khoảng thời gian dài, thì đó chính là Serena, người từng phải phẫu thuật bàn chân do đạp vào mảnh kính vỡ ở một nhà hàng tại Munich cách đây 10 năm, thậm chí mạng sống còn nguy kịch vì một cục máu đông trong phổi. Thế rồi cô trở lại sáng lòa trong năm 2012 với chức vô địch Wimbledon và tấm HCV Olympic ở London 2012.

“Serena không cần nhiều trận đấu để lấy lại động lực, và cô ấy có thể cải thiện phong độ ngay trong giải đấu”, cựu tay vợt Daniela Hantuchova – hiện làm Bình luận viên cho Amazon Prime – nhận xét. Trong sự nghiệp của mình, Hantuchova thua Serena 9/10 lần đối đầu, trong đó có trận đấu kỳ lạ ở vòng 4 Wimbledon 2007. Khi ấy, Serena đau chân dữ dội và gần như không thể di chuyển nhưng vẫn cắn răng đánh bại đối thủ người Slovakia sau 3 set đấu.

Không nhiều đối thủ mạnh

Hồi đầu tháng, Serena bảo các phóng viên rằng cô đã tận hưởng vài tháng vừa rồi bên gia đình. Sự thật không hẳn vậy: Cô vẫn tập luyện không hề ngơi nghỉ.

Serena ngại đến phòng tập gym trong mùa dịch vì sợ lây nhiễm, chồng cô xây luôn phòng gym ở tư gia. Serena cũng không cần đến các sân tập chung bởi Alexis Ohanian cũng cho xây luôn một sân quần vợt ở quê nhà Florida, với mặt sân y hệt US Open. Đó rõ ràng là những sự chuẩn bị rất thiết thực cho kế hoạch giành Grand Slam thứ 24.

Và quan trọng hơn, US Open 2020 sẽ không nhiều đối thủ quá mạnh. 6/10 tay vợt Top 10 rút lui vì ngại Covid-19. Trong số này có tay vợt số 1 thế giới Ashleigh Barty và số 2 thế giới Simona Halep. Ngay cả ĐKVĐ Bianca Andreescu cũng không góp mặt vì chưa bình phục chấn thương.

Đứng tận hạng 9 WTA, nhưng vì nhiều tay vợt tốp đầu vắng mặt, nên Serena được xếp hạng hạt giống số 3 và đó là một lợi thế lớn. Cô sẽ khởi đầu chiến dịch của mình trước đối thủ người Mỹ gốc Hàn Kristie Ahn (96 WTA), và có thể đụng đồng hương Sloane Stephen tại vòng 3, và tái ngộ Sakkari tại vòng 4. Đối thủ lớn nhất mà Serena có thể gặp phải trước khi lọt vào bán kết (cần nhắc lại là cô đã vào chung kết US Open 2 năm gần nhất) là Garbine Muguruza, đương kim á quân Australian Open.

Hãy chờ xem hành trình của Serena sẽ thế nào!

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm