Hôm nay khai mạc Confederations Cup: CĐV chưa có vé, cầu thủ chưa quen bóng!

15/06/2013 07:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Gần đến ngày khai mạc Confed Cup năm nay lại nảy sinh thêm những vấn đề trong khâu tổ chức của Brazil. Đầu tiên là sự chậm trễ trong việc xây dựng sân bóng - hạ tầng giao thông, còn bây giờ là chuyện vé và quả bóng của Adidas.

Hàng trăm nghìn vé tại Confed Cup chưa bán hết

Jerome Valcke, Tổng thư ký FIFA cách đây 1 tuần còn đứng ra bày tỏ sự tin tưởng vào khâu tổ chức của đội chủ nhà Brazil. Nay, với vẻ mặt sầu não, ông bày tỏ sự quan ngại về lượng vé chưa được bán hết.

Vé chưa đến tay CĐV

Trong vài ngày qua, CĐV đã phải xếp hàng dài để chờ mua vé. Một số phàn nàn họ phải chờ tới 2 đến 3 giờ đồng hồ dù đã có được thẻ ưu tiên đặt chỗ.

Ông Jerome Valcke đưa “thói quen mua vé” của CĐV Brazil ra để bao biện cho tình trạng trên. Ông cho rằng từ trước tới nay, họ không có khái niệm mua vé sớm mà chỉ chờ ngày diễn ra trận đấu mới đến phòng vé đặt bên ngoài sân.

“Người Brazil cần hiểu rằng họ không thể mua vé trong ngày diễn ra trận đấu. Mọi người cần làm quen với việc mua và lấy vé từ trước. Hầu hết mọi người ở Brazil đã quen đi tới SVĐ vào những phút cuối cùng trước khi trận đấu khởi tranh để mua vé”.

Nhưng thiết nghĩ nhận thức của người dân phải được thay đổi từ đâu nếu không phải là ban tổ chức của giải đấu? Họ là những người vạch kế hoạch cho giải đấu này nhưng không hề có sự hướng dẫn, kêu gọi người dân đi mua vé sớm.

Hơn nữa, chính khâu tổ chức của nước chủ nhà cũng có vấn đề. Ngoại trừ Rio de Janeiro, mỗi thành phố tổ chức giải đấu chỉ có đúng duy nhất một điểm bán vé. Điều này dẫn đến tình trạng quá tải, chen chúc và nguy hiểm hơn là bất ổn về an ninh.

234.000 vé hiện vẫn chưa được xuất ra, lượng vé bên ngoài vẫn chưa được bán hết tới tận tay người hâm mộ. Còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa, giải pháp mở thêm bốt bán vé mới vẫn chưa được thông qua, thất thu sẽ là không nhỏ nếu đem số vé tồn trên nhân với giá vé.


Cafusa là bóng chính thức tại Confed Cup


Cầu thủ chưa quen bóng

Chủ nhà Brazil sẽ ra quân trong trận khai mạc, gặp đối thủ Nhật Bản ở Brasilia. Thế nhưng có một sự thật là cầu thủ của đội bóng áo vàng xanh mới chỉ làm quen được với quả bóng sẽ sử dụng trong giải đấu đúng 4 ngày. Nguyên do chỉ bởi bóng thi đấu tại Confed Cup được sản xuất bởi Adidas, đối thủ của Nike - nhà tài trợ chính của Selecao.

Dù Liên đoàn bóng đá Brazil ngày hôm qua ra sức biện bạch rằng nhà tài trợ không hề ảnh hưởng gì tới quá trình tập luyện hay phong độ của đội bóng tại giải đấu này. Nhưng thực tế Neymar và đồng đội chỉ mới bắt đầu tập luyện với quả bóng Cafusa của Adidas vào ngày thứ 3. Trước đó, ở các trận đấu giao hữu hay buổi tập, cầu thủ Brazil vẫn sử dụng bóng của Nike.

Một số cầu thủ Brazil kêu ca rằng rất khó để làm quen với bóng trong thời gian ngắn đó và thủ thành là người “khổ sở” nhất.
“Với những tiền đạo như chúng tôi thì quả bóng thật tuyệt. Khi bạn sút, bóng xoắn theo 3 đường rồi bay thẳng vào lưới. Thủ thành sẽ là người gặp vấn đề với nó” – tiền đạo Fred chia sẻ. “Chúng hoàn toàn khác nhau. Quả bóng này bay chệch hơn là quả bóng mà chúng tôi quen sử dụng” – hậu vệ Jean nói.

Julio Cesar cũng đã lên tiếng phàn nàn với HLV Felipe Scolari để ông thầy thay đổi giáo án trong các buổi tập, tập trung nhiều hơn vào sút, làm quen với bóng. Hồi World Cup 2010, Julio Cesar cũng từng kêu ca quả bóng Jabulani của Adidas và kết quả, Brazil dừng chân ở tứ kết sau trận thua 1-2 trước Hà Lan. Lần này, Cesar thổ lộ rằng mình chả muốn kêu đâu vì sợ “dớp” nhưng quả bóng khiến anh phải nói.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm