HLV tuyển Thái Lan chấp nhận làm phó tướng cho cựu tiền vệ HAGL

24/05/2020 14:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Không chỉ bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải từ trận thua Việt Nam ở King’s Cup 2019, HLV Sirisak Yodyadthai cho thấy sự nghiệp của ông ngày càng xuống dốc sau đó.

CĐV Thái Lan thất vọng: 'Sa thải Sirisak Yodyardthai đi, còn chờ đợi gì nữa?'

CĐV Thái Lan thất vọng: 'Sa thải Sirisak Yodyardthai đi, còn chờ đợi gì nữa?'

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã cảm thấy chán nản và tức giận với HLV Sirisak Yodyardthai sau khi chứng kiến thất bại 0-1 trước Ấn Độ và trắng tay ở King's Cup 2019.

Cụ thể, ở King’s Cup 2019, HLV Sirisak đã khiến CĐV Thái Lan thất vọng tràn trề khi Anh Đức ghi bàn phút bù giờ giúp Việt Nam đả bại “Voi chiến” ngay tại xứ Chùa Vàng.

Đó được xem là điều khó chấp nhận trong hoàn cảnh người Thái muốn nhà vô địch AFF Cup 2018 phải nhìn nhận họ mới chính là “Nhà Vua của khu vực ASEAN” như băng rôn họ căng trên các khán đài nhiều nơi đội tuyển Thái Lan thi đấu.

HLV Sirisak tụt dốc sự nghiệp cầm quân sau thất bại trước Việt Nam ở King's Cup 2019
HLV Sirisak tụt dốc sự nghiệp cầm quân sau thất bại trước Việt Nam ở King's Cup 2019

Sau trận thua Việt Nam, Thái Lan tiếp tục bị Ấn Độ đả bại đậm như đã từng thua ở Asian Cup 2019. HLV Sirisak trước đó đã được thay HLV Rajevac (bị sa thải ngay lập tức khi thua Ấn Độ lượt trận đầu tiên vòng bảng Asian Cup 2019), nhưng ông đã không chứng tỏ được khác biệt gì khi dẫn dắt ĐTQG.

Thái Lan sau đó đã vào vòng loại trực tiếp nhưng đã bị loại khi thua Trung Quốc. Đến tháng 8/2019, chỉ 2 tháng sau khi King’s Cup khép lại, Thái Lan mời được HLV Akira Nishino với hy vọng cải thiện bộ mặt bóng đá nước này và đương nhiên ông Sirisak bị mất việc.

Sự nghiệp của cựu tuyển thủ QG Thái Lan này tiếp tục lận đận khi chia tay đội tuyển. Ông Sirisak phải dạt về giải hạng 2 Thái Lan cùng CLB Khon Kaen. Tuy nhiên, thành tích ở đội bóng chơi ở Thai League 2 vẫn không khả quan. CLB của HLV Sirisak đá 4 trận nhưng không biết thắng (hoà 2, thua 2, xếp vị trí 16/18) trước khi dịch Covid-19 bùng phát và giải đấu tạm hoãn.

Mới đây, Khon Kaen đã chính thức nói lời chia tay với ông Sirisak Yodyadthai. Qua đó, ông Sirisak cũng chấm dứt luôn giấc mơ sẽ tái hiện thành tích dẫn dắt một đội bóng ở giải hạng 2 Thái Lan lên chơi ở Thai League 1 như đã từng làm được cho Thai Honda năm 2016.

Dù vậy, ông Sirisak vẫn là một cái tên có năng lực được người làm bóng đá Thái Lan ghi nhận. Sau khi chia tay Khon Kaen, ông đã được mời vào công việc mới và sẽ ký hợp đồng huấn luyện cho BG Pathum United hôm 25/5 tới.

Ở đội bóng có biệt danh “Những chú Thỏ” này, ông Sirisak sẽ có thể trợ giúp cho cựu tiền vệ HAGL đang là HLV trưởng của CLB này là Dusit Chalermsaen và HLV phó Surachai Chaturaphatphong. BG Pathum United cũng là CLB đang lên ở Thai League 1 hiện tại.

Thầy trò HLV Dusit đang có 10 điểm sau 4 trận bất bại và xếp hạng 4 giải đấu trước khi tình hình Covid-19 bùng phát.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm