HLV Kiatisuk: Thái Lan đặt mục tiêu vô địch Châu Á chứ không dừng lại ở AFF Cup

28/11/2016 21:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Kiatisuk Senamuang đã thổ lộ tham vọng đưa Thái Lan vào Top 10 ở châu Á và thậm chí là đoạt chức vô địch ở AFC Asian Cup.

Thái Lan đang xếp ở vị trí thứ 19 ở châu Á và 129 thế giới trên BXH FIFA. Tuy nhiên HLV Kiatisuk Senamuang rất muốn Thái Lan chen chân vào Top 10 ở châu Á. Đội bóng của ông đã giành vé vào Bán kết AFF Cup 2016 với thành tích toàn thắng 3 trận ở vòng bảng. Trước đó, Thái Lan còn cầm hòa đội tuyển Australia với tỉ số 2-2 ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á tại Bangkok vào hôm 15/11 năm nay. “Chúng tôi sẽ cố gắng lọt vào Top 10 châu Á. Thái Lan đang xếp thứ 19 và cách Top 10 không quá xa”, HLV Kiatisuk phát biểu trên tờ Straits Times của Singapore. 

Ông Kiatisuk đang có trong tay một thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan với nòng cốt là những cầu thủ U23 từng vô địch SEA Games cách đây 3 năm. “Chính sự đoàn kết đã khiến chúng tôi trở thành một đội bóng đặc biệt. Tôi đã tìm kiếm và chọn lựa ra lứa cầu thủ này kể từ sau khi tôi được bổ nhiệm làm HLV ở SEA Games 2013", Kiatisuk tiết lộ. 


Đội tuyển Thái Lan dưới sự chỉ đạo của Kiatisuk đã toàn thắng 3 trận ở vòng bảng AFF Cup 2016

Thái Lan được biết đến bởi lối chơi tấn công hấp dẫn thiên về kiểm soát bóng, giống với lối chơi tiki-taka của Barca. Tuy nhiên Kiatisuk đã thay đổi lối chơi trên với tên gọi "tik-tok". Ông giải thích: “Tôi đã nhìn vào các cầu thủ Barca và nhận ra rằng họ có thể hình nhỏ con, giống như chính tôi vậy. Chúng tôi không cao to giống như các cầu thủ châu Âu và không có điều kiện thể hình để chơi bóng bổng. Tuy nhiên, Thái Lan có thể giành chiến thắng nếu kiểm soát bóng tốt. Song nếu giữ bóng quá lâu, chúng tôi sẽ bị đối thủ tắc bóng. Do vậy chúng tôi phải luân chuyển trái bóng thật nhanh. Nhận bóng rồi chuyền bóng thật nhanh, cứ như vậy nhiều lần, đó gọi là tik-tok. Không có cầu thủ nào chấn thương hay bị tắc bóng nếu bạn chuyền bóng thật nhanh”.

Clip Thái Lan hòa 2-2 với Australia ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á

“Hãy tưởng tượng Jay (tiền vệ Chanathip Songkrasin) như một chiếc xe Ferrari. Một chiếc Ferrari rất nhanh nhưng nếu nó phóng về phía rào chắn, thì thứ nào sẽ thắng? Dĩ nhiên là rào chắn. Đó là lí do mà Jay cần phải chuyền bóng thật nhanh bởi sẽ có nhiều cầu thủ to lớn lao tới tắc bóng”, Kiatisuk nói tiếp.

Chanathip Songkrasin đã góp công lớn giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2014. Anh cũng đã thi đấu ấn tượng ở trận gặp đội tuyển Australia tại vòng loại World Cup 2018. Dù có thể hình nhỏ con nhưng Chanathip Songkrasin đã khiến các cầu thủ Australia khốn đốn bởi những đường chuyền bóng thông minh của mình.


Chanathip Songkrasin là niềm hy vọng của bóng đá Thái Lan 

Cầu thủ 23 tuổi này dự kiến sẽ gia nhập CLB của Nhật Bản là Consadole Sapporo vào tháng tới theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, anh chưa thể hiện được nhiều ở AFF Cup lần này khi mà Thái Lan đang nuôi mộng bảo vệ chức vô địch. Thế nhưng HLV Kiatisuk cho rằng Chanathip Songkrasin và những cầu thủ khác có thể giúp Thái Lan gặt hái thành công ở vòng chung kết AFC Asian Cup 2019.

“Vòng loại thứ 3 World Cup 2018 cho thấy Thái Lan có nhiều cầu thủ có kĩ thuật tốt. Nhưng chúng tôi vẫn cần học hỏi thêm nhiều nữa bởi các đội bóng như Nhật Bản có trình độ cao hơn Thái Lan rất nhiều. Sẽ là một giấc mơ nếu Thái Lan vô địch Asian Cup, nhưng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm