HLV đội tuyển Trung Quốc giữ lời, từ chức sau trận thua Uzbekistan

12/10/2016 08:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – HLV của đội tuyển Trung Quốc Gao Hongbo đã từ chức ngay sau khi các học trò của ông nhận thất bại 0-2 trước Uzbekistan ở vòng loại World Cup 2018.

Marat Bikmaev và Otabek Shukurov đã ghi bàn giúp Uzbekistan đánh bại Trung Quốc với tỉ số 2-0 ở lượt trận thứ 4 tại bảng A thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Đây là trận thua thứ 2 của Trung Quốc ở vòng loại World Cup. Trước đó, họ đã bị Syria đánh bại với tỉ số 1-0 ngay trên sân nhà. 

Lúc này hy vọng giành vé đến Nga của Trung Quốc vô cùng mong manh và HLV Gao Hongbo đã quyết định từ chức. “Tôi đã nói chuyện với các quan chức của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trước trận đấu này. Chúng tôi đã đi đến thỏa thuận rằng nếu như Trung Quốc không giành được kết quả khả quan trước Uzbekistan thì tôi sẽ từ chức”, ông Gao Hongbo (50 tuổi) phát biểu.


Cơ hội đến với World Cup 2018 của Trung Quốc gần như đã chấm dứt

“Tôi muốn gửi lời cám ơn tới các cầu thủ và CĐV vì đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Tôi nghĩ đây là lúc để mình từ giã đội tuyển quốc gia”, HLV Gao Hongbo nói tiếp.


Gao Hongbo đã thỏa thuận với LĐBĐ Trung Quốc về việc từ chức trước trận gặp Uzbekistan 

Ông cho rằng các cầu thủ Trung Quốc đang gặp khó khăn ở giải quốc nội do có quá nhiều cầu thủ ngoại và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới đội tuyển quốc gia: “Ở các đội bóng hàng đầu của Trung Quốc, xương sống trong đội hình của họ chủ yếu là các cầu thủ nước ngoài. Các cầu thủ Trung Quốc không có nhiều cơ hội để ra sân và do vậy, chúng tôi gặp khó khăn khi triệu tập họ lên tuyển”.

Gao Hongbo từng thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc từ năm 1992 đến 1997 ở vị trí tiền đạo trước khi chuyển sang làm HLV. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc từ năm 2009-2011. Năm 2016, Hongbo trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia Trung Quốc nhưng chưa tròn 1 năm, ông đã quyết định từ chức. 

Clip trận thua 0-2 của Trung Quốc trước Uzbekistan


Trung Quốc mới giành được 1 điểm sau 4 trận tại bảng A thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Họ đã bắt đầu giai đoạn vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á bằng thất bại 2-3 trước Hàn Quốc vào ngày 1/9 năm nay. 5 ngày sau đó, Trung Quốc hòa 0-0 trên sân nhà trước Iran. Ngày 11/10 năm nay, họ nhận thất bại bẽ mặt 0-1 trên sân nhà trước Syria. Sau trận đấu đó, HLV Gao Hongbo nhận xét rằng Trung Quốc là “đội yếu nhất trong số 12 đội” dự vòng loại thứ 3 World Cup ở châu Á.


Trung Quốc đang đứng bét bảng A với 1 điểm

Thất bại mới nhất khiến Trung Quốc kém 8 điểm so với Uzbekistan, đội đang đứng nhì bảng. Họ cũng đang kém đội đứng thứ 3 là Hàn Quốc tới 6 điểm trong khi còn 6 trận đấu ở phía trước. Theo quy định, hai đội ở các vị trí nhất và nhì của hai bảng A và B sẽ giành vé trực tiếp tới World Cup 2018. Trong khi đó, 2 đội đứng ở vị trí thứ 3 mỗi bảng sẽ thi đấu với nhau để tìm ra đội đá play-off với đội ở châu lục khác để giành vé dự World Cup. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm