‘Hãy tỏa sáng’ là bài hát chính thức của SEA Games 31

20/03/2022 15:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Hãy tỏa sáng” (Let’s shine) của nhạc sỹ Huy Tuấn đã được chọn là bài hát chính thức của SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam trong tháng 5 tới.

Việt Nam quyết tâm tổ chức thành công SEA Games 31: ‘Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ’

Việt Nam quyết tâm tổ chức thành công SEA Games 31: ‘Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ’

Đó là thông điệp được đưa ra tại Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ hai tổ chức sáng nay 18/3 tại Hà Nội.

Bài hát trên đã được ca sỹ Tùng Dương và ca sỹ Văn Mai Hương biểu diễn trực tiếp tại chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” tổ chức sáng nay 20/3 tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Bùi Huy Tuấn chia sẻ: "Tôi rất tự hào vì tác phẩm của mình được chọn trong hàng trăm bài gửi đến Ban tổ chức.

Đây là khoảnh khắc tự hào nhất, là mốc son trong khoảng 30 năm sự nghiệp của tôi. Tôi hy vọng ca khúc sẽ được mọi người trong nước và quốc tế đón nhận.

Tôi rất yêu thể thao. Với cảm xúc của người yêu thể thao, dành sự ngưỡng mộ cho vận động viên, những người hy sinh tuổi trẻ để mang vinh quang về cho Tổ quốc, những cảm xúc đó đã trực chờ, bộc phát nên tôi chỉ mất chưa đến 2 ngày để hoàn thành sáng tác. Đây là món quà tặng cho họ. Tôi chúc các vận động viên đạt thành tích cao nhất".

SEA Games, SEA Games 31, bài hát chính thức của SEA Games 31, hãy tỏa sáng, Huy Tuấn, nhạc sỹ Huy Tuấn, Đoàn TTVN, Thể thao Việt Nam, huy chương vàng, U23 Việt Nam
Nhạc sỹ Huy Tuấn (phải), nhận hoa từ Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương.Ảnh: BTC cung cấp

Cũng trong chương trình này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã quyết định tặng Huân chương Lao động hạng 2 cho vận động viên Lê Văn Công vì đã có thành tích giành huy chương bạc Paralympic 2020 và Huân chương Lao động hạng 3 cho huấn luyện viên Lê Quang Thái vì đã có công huấn luyện vận động viên Lê Văn Công giành thành tích tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

Các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Kỷ niệm chương của Ban tổ chức.

Đây là sự kiện có ý nghĩa động viên, cổ vũ tinh thần các vận động viên, huấn luyện viên - những người đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện, thi đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách (trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn tới thể thao thế giới cũng như của Việt Nam), đem vinh quang về cho thể thao nước nhà, đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị, hướng tới thành công mới tại SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

Đồng thời, hưởng ứng Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giai đoạn 2021-2030, từ năm 2015, Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” trên toàn quốc, tổ chức định kỳ hàng năm, nhờ vậy đã tạo nên một bầu không khí luyện tập thể dục thể thao trong đông đảo quần chúng nhân dân.

Để hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao và Ban Tổ chức chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam tổ chức cuộc chạy hưởng ứng trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.

Mặc dù có tên trong danh sách được vinh danh HLV tiêu biểu, VĐV xuất sắc nhất năm 2021 nhưng HLV Park Hang Seo và tiền vệ Quang Hải đã vắng mặt do bận chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Do bận đi tập huấn nước ngoài và làm nhiệm vụ quốc gia, nhiều vận động viên, huấn luyện viên có tên trong danh sách được bầu chọn cũng không góp mặt.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm