Hãy đợi đấy, Brazil sẽ còn hay hơn nữa!

17/11/2016 18:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - "Đội bóng này vẫn có những điểm cần cải thiện, chúng tôi phải học cách chịu đựng hơn nữa", HLV Tite khiêm tốn nói sau khi Brazil đè bẹp Argentina tại Mineirao. Có thật là đội bóng này còn những điểm yếu nào khác, hay đó là cách để HLV 55 tuổi này giữ chân các cầu thủ trên mặt đất. Về lý thuyết, khi đánh bại được đối thủ lớn nhất của Nam Mỹ đến ba bàn trắng, và tạo ra một thế trận hoàn hảo, thì rất ít lí do để bắt bẻ cách chơi của các học trò.

Nhưng đây là cách mà Tite nhìn nhận trận thắng này, "tôi chờ đợi nhiều rắc rối hơn thế từ Argentina, họ đã cho chúng tôi quá nhiều thuận lợi để ghi được hai bàn thắng, và không thể tạo ra sức ép nào sau đó". Có nghĩa Albiceleste không phải là đối thủ đúng nghĩa trong một trận đấu cụ thể, và Brazil đã có một chiến thắng dễ dàng nhờ sự kém cỏi của Argentina.

Ngay lập tức, những điều Tite nói được chứng minh trong trận gặp Peru. Đội chủ nhà không đánh bại được Brazil trong 10 trận đấu gần đây, nhưng đã làm được việc mà Argentina không thể, đó là đánh cắp ánh hào quang và khả năng chơi bóng của đội bóng áo vàng xanh. Peru chỉ thiếu có vận may để có thể ghi được bàn thắng từ hai cơ hội, mà nếu đó là Neymar hay Gabriel Jesus, mọi thứ đã khác. Mà một trong số đó đã bị Carillo, người chơi bóng cho Benfica bỏ lỡ, sau khi đưa bóng chạm cột dọc ở ngay phút thứ 7. Brazil đã biết cách chịu đựng những áp lực, đã nằm ở cửa dưới trong gần một tiếng đồng hồ, trước khi bắt đầu phản công lại Peru và có bàn mở tỉ số trước.

Tại sao Brazil này lại mang những dáng vẻ khác so với trước đó? Tite như đang tạo ra cơn địa chấn cho Brazil, từ trong đống đổ nát của Felipe Scolari và Carlos Dunga. Giữa 3 HLV nối tiếp nhau cầm quân ở Selecao có một điểm chung, đó là triết lý bóng đá thực dụng. Tất cả đều chuộng những tiền vệ phòng ngự, tìm những người thích hợp để tạo ra điểm tựa cho cả đội, và xây dựng lối chơi của đội bóng áo vàng xanh trên những pha phản công nhanh. Nhưng nếu cả Scolari và Carlos Dunga đều cố gắng tìm kiếm những giải pháp tấn công từ những tiền vệ cơ động kiểu như Willian hay Douglas Costa, đẩy họ xuống sâu hai cánh, hoặc chơi rộng ở 1/3 sân đối thủ để tăng thêm tính đột biến, thì HLV Tite yêu thích những cầu thủ chơi trực diện như Paulinho hay Renato Augusto, và đó phải là những cầu thủ biết họ đang đại diện cho điều gì ở Brazil.

Và nếu Scolari hay Carlos Dunga có yêu cầu rõ ràng về vai trò của các tiền vệ phòng ngự, hoặc các tiền đạo, thì Tite lại buộc tất cả các cầu thủ phải tạo ra cơ hội ghi bàn cho Brazil mỗi khi có bóng, và khi không có bóng, cả đội phải có nhiệm vụ phòng ngự như nhau. Fernandinho không chỉ đơn thuần thay thế cho Casemiro bị chấn thương, mà tiền vệ đang chơi cho Manchester City chính là sự thay đổi về kiểu chơi của Brazil so với thời Carlos Dunga: Selecao cần có những người có óc tổ chức trận đấu, kiến tạo cơ hội, phòng ngự và ghi bàn khi cần.

Buộc các cầu thủ phải biến đổi tư duy chơi bóng, đề cao sự độc lập, trách nhiệm, khả năng hiểu trận đấu, Tite đang làm được một trong những việc khó nhất ở Brazil hiện tại, và đang gặt hái được thành quả ban đầu với 6 trận toàn thắng.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm