Hậu Covid-19: Thể thao và âm nhạc sẽ phục hồi chậm nhất

10/05/2020 07:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Virus corona đã tàn phá các nền kinh tế trên toàn thế giới và phá vỡ cuộc sống theo những cách không thể tưởng tượng được chỉ cách đây vài tháng trước. Thế giới sẽ không bao giờ như trước nữa dù đến một lúc nào đó, các ngành công nghiệp sẽ bắt đầu quay trở lại…

 

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 9/5: MU hạ giá, bán Pogba cho Juve. Barca đón 2 sao Serie A

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 9/5: MU hạ giá, bán Pogba cho Juve. Barca đón 2 sao Serie A

Bóng đá hôm nay: MU hạ giá bán Pogba xuống 100 triệu bảng và sẵn sàng chấp nhận đề nghị gán Ramsey, Rabiot để có Pogba của Juventus. Barca quyết mua bằng được Lautaro Martinez của Inter Milan và chào đón Pjanic từ Juventus. Liverpool bất ngờ hỏi mượn Ndombele từ Tottenham.

 

Hàng trăm tỷ USD được chi mỗi năm vào các sự kiện lớn như hội nghị, thể thao và các buổi hòa nhạc. Giống như rất nhiều ngành công nghiệp khác, giãn cách xã hội đã tàn phá các hoạt động dựa theo sự kiện, nhất là ở Mỹ. Các giải thể thao lớn như NBA, MLB và NHL đều hoãn trong tình trạng vô thời hạn.

“Doanh thu của chúng tôi về bản chất đã giảm xuống 0”, Ủy viên NBA là Adam Silver cho biết trong một hội nghị vào tháng 4. “Hoạt động của đội bóng và giải đều bị tác động tài chính lớn”.

Không có những buổi hòa nhạc lớn

Trong khi các giải đấu thể thao đang có kế hoạch tổ chức những trận đấu mà không có người hâm mộ và một số quan chức chính phủ xem xét việc mở lại địa điểm cho các buổi hòa nhạc, một thực tế không may ám ảnh các chuyên gia y tế công cộng và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp: Các cuộc tụ tập đông người không nên được thực hiện cho đến ít nhất 2021.

Peter Bach, Giám đốc của Trung tâm chính sách và kết quả y tế cho biết, các sự kiện sẽ là một trong những điều cuối cùng trở lại bình thường. Hòa nhạc, thể thao, hội nghị và lễ hội có thể mang tính giải trí, nhưng chúng không cần thiết cho cuộc sống. Đó đều là một trong những sự kiện nguy hiểm nhất vì có nhiều người hâm mộ theo dõi, và thực hiện giãn xã hội hay đeo khẩu trang là điều không thể tin được.

Chỉ có vaccine, xét nghiệm đồng loạt và cải thiện chế độ điều trị mới có thể thúc đẩy nhanh những cuộc tụ tập đông người mà không cần giãn cách xã hội, bác sĩ Dhruv Khullar tại Bệnh viện New York-Presbyterian và là trợ lý giáo sư tại Khoa nghiên cứu và chính sách chăm sóc sức khỏe của Weill Cornell, cho biết. Thậm chí, việc mở lại trường học hoặc tổ chức các đám cưới lớn cũng có thể có vấn đề như ông nói. Và hầu hết các chuyên gia y tế dự đoán vaccine điều trị sẽ không thể xuất hiện cho đến sớm nhất là năm 2021.

Dữ liệu việc làm cho thấy ngành công nghiệp giải trí, nghệ thuật và giải trí được dự đoán sẽ phục hồi chậm. Cơ hội việc làm mới giảm 53% so với mức trước khi giãn cách xã hội và đây là mức giảm lớn nhất trong số 21 ngành được trang web việc làm CareerBuilder theo dõi. Theo Michelle Armer, giám đốc nhân sự tại CareerBuilder cho biết, cơ hội việc làm mới thường là chỉ số cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế ngay lập tức.

Và theo lời Cố vấn Nhà Trắng và chuyên gia sức khỏe cộng đồng, Tiến sĩ Anthony Fauci trên New York Times, việc đưa người hâm mộ tập trung vào một khu vực là quá phức tạp để thực hiện trong năm nay. “Nếu anh không thể bảo đảm an toàn thì anh sẽ phải nhận lấy hậu quả. Vì thế, chúng ta có thể không có môn thể thao nào trong mùa giải này”, Fauci nói.

Hiện nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ đang thực hiện các cách tiếp cận khác nhau đối với virus corona. Metropolitan Opera và Carnegie Hall đã hủy bán vé mùa 2019-2020 nhưng đang bán vé cho giai đoạn 2020-2021. Các giải đấu thể thao chuyên nghiệp đang tích cực xem xét kế hoạch tổ chức các trận mà không có khán giả.

Bong da, Tin tức bóng đá, Tin bóng đá, Covid-19, Covid19, Thể thao và âm nhạc, bóng đá, tin tuc bong da, tin bong da, bong da hom nay, virus corona,  đại dịch Covid-19
Viễn cảnh cho khán giả tại các sự kiện thể thao và âm nhạc thời kỳ hậu Covid-19

Hiểm họa từ các sự kiện

Thống đốc các bang của Mỹ, trong đó có Missouri và Arkansas đã quyết định mở lại các sự kiện và các cuộc tụ tập lớn bắt đầu từ tuần này. Để giúp hạn chế sự lây lan của virus, các bang quy định chỗ ngồi phải cách nhau theo yêu cầu giãn cách xã hội. Tuy nhiên, khoảng cách là bao nhiêu vẫn rất mơ hồ. Chính quyền bang Missouri cho biết, “bang đang hợp tác với các cơ quan y tế địa phương để hỗ trợ thực hiện quy định này”. Tại Arkansas, mọi người được khuyên không tham gia các sự kiện nếu có các dấu hiệu sốt, các triệu chứng hoặc tiếp xúc với bệnh nhân dương tính gần đây.

Các bang khác cũng với những mức độ bùng phát dịch bệnh khác nhau sẽ tùy theo tình hình để mở cửa trở lại các hoạt động giải trí. Thế nhưng, cho phép tụ tập đông người không có nghĩa là mọi người sẽ thực sự tham dự khi Mỹ vẫn là quốc gia có số người nhiễm và tử vong vì virus corona cao nhất thế giới.

Ngay cả khi các ủy viên các giải đấu hoặc các quan chức cộng đồng đồng ý mở lại các hội nghị, buổi hòa nhạc và thể thao, việc tham dự vẫn rất nguy hiểm nếu các trường hợp nhiễm virus corona mới vẫn phát sinh, tiến sĩ Ashish Jha, giáo sư chính sách y tế tại Trường Y tế cộng đồng Harvard T.H. Chan cho biết.

Thị trưởng Los Angeles là Eric Garcetti và chủ sở hữu đội Dallas Mavericks là Mark Cuban cũng đồng ý rằng, các cuộc tụ tập lớn liên quan chặt chẽ với việc các bác sĩ có thể nhanh chóng tìm ra phương pháp điều trị hoặc tiêm chủng hiệu quả hay không.

“Thật khó để tưởng tượng hàng nghìn người chúng ta sẽ gặp nhau cùng một lúc, vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta nên chuẩn bị cho điều đó trong năm nay”, ông Garcetti nói. “Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta chưa bao giờ muốn giới khoa học làm việc nhanh như vậy. Nhưng cho đến khi có một loại vaccine, một số loại can thiệp dược phẩm, hoặc miễn dịch bầy đàn, khoa học là khoa học. Và các quan chức y tế cộng đồng đã nói rất rõ ràng rằng, chúng ta sẽ phải đi bộ một hành trình dài trước khi chúng ta có thể trở lại môi trường quen thuộc”.

Mặc dù vậy, ông Cuba không loại trừ việc đưa người hâm mộ trở lại khán đài sớm hơn so với dự tính. Tuy không đưa ra mốc thời gian cụ thể nhưng ông không bác bỏ khả năng NBA trở lại vào cuối năm 2020. “Chúng tôi có một số nhà khoa học xuất sắc”, ông nói. “Khoa học sẽ chỉ đường cho chúng tôi”.

“Bây giờ, không phải lúc để đoán”

Công ty phần mềm quản lý nhân viên của SAP, Qualtrics, đã thăm dò 2.000 người Mỹ vào cuối tháng 4 về việc họ cảm thấy thoải mái như thế nào khi trở lại các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Thật ngạc nhiên là tham dự một buổi hòa nhạc hay sự kiện thể thao đứng đầu danh sách “không dễ chịu nhất”, với khoảng 80% số người được hỏi nói rằng họ không thoải mái khi đến một sự kiện trực tiếp.

Giám đốc điều hành của Qualtrics, Ryan Smith, người đã khuyên các khách hàng, bao gồm cả NBA, trở lại bình thường. “Để cả nước trở lại cuộc sống quen thuộc, chúng ta cần đặt trái tim và tâm trí vào một vị trí thích hợp. Hãy lấy một cái gì đó giống như NBA. Nếu bạn nghĩ về việc mở cửa trở lại, sẽ không có vấn đề gì nếu bạn không tìm hiểu được những gì mà người hâm mộ sẽ cảm thấy thoải mái. Bây giờ, không phải là lúc để đoán”.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm