Hanoi Buffaloes ghi dấu ấn ở giải nhà nghề Thái Lan

27/02/2017 08:24 GMT+7 | Bóng rổ

(Thethaovanhoa.vn) - Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Giải bóng rổ chuyên nghiệp Thái Lan – Thailand Basketball Super League 2017, Hanoi Buffaloes đang có những bước tiến khá chắc chắn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của đội bóng Thủ đô trong lần đầu tiên bước chân ra đấu trường khu vực.

Tiền thân là Thailand Basketball League (TBL) chỉ dành cho các đội bóng rổ chuyên nghiệp của Thái Lan, Thailand Basketball Super League 2017 (TBSL 2017) được nâng cấp thành giải đấu mang tầm quốc tế với sự tham gia của các đội bóng khách mời đến từ các nước trong khu vực.

Chính thức khởi tranh từ ngày 7/1 và kéo dài đến 9/4/2017, TBSL 2017 là cuộc cạnh tranh khốc liệt đến chức vô địch của 10 đội bóng chuyên nghiệp trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó có 7 đại diện đến từ Thái Lan và 3 đại diện đến từ Singapore, Philippines và Việt Nam. 10 đội bóng được chia thành 5 cặp, thi đấu liên tục trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần với tổng cộng 90 trận đấu vòng loại.

Sau giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam - VBA 2016, đây là lần đầu tiên Hanoi Buffaloes tham gia một giải đấu quốc tế với tư cách là đại diện duy nhất của Việt Nam. Để chuẩn bị cho giải đấu, Hanoi Buffaloes đã có sự bổ sung nhân lực đáng kể khi chiêu mộ thêm các cầu thủ ngoại binh giàu kinh nghiệm và có lợi thế ngoại hình như Steven Thomas hay Marcus Douthit. Bên cạnh đó, Hanoi Buffaloes tiếp tục giữ được các cầu thủ đã thi đấu tại VBA 2016 như Nguyễn Thành Đạt, Ryan Arnold, Đinh Tiến Công hay Nguyễn Tiến Dương.

Hanoi Buffaloes: Tết xa nhà và niềm tin chiến thắng

Hanoi Buffaloes: Tết xa nhà và niềm tin chiến thắng

Hanoi Buffaloes sẽ hành quân đến Thái Lan từ ngày 27/1 đến 29/1 (tức 30 đến 2 Tết – PV) để tham dự giải TBSL 2017. Không phải cầu thủ nào cũng quen với Tết xa nhà nhưng tất cả vẫn giữ vững một niềm tin chiến thắng.

Nhìn vào danh sách tham gia, giải đấu năm nay có sự góp mặt của nhiều cái tên không còn xa lạ đối với người hâm mộ bóng rổ Việt Nam như Hi-tech hay Mono Vampire. Đây là 2 trong những CLB có kinh nghiệm chinh chiến tại các giải đấu lớn, đạt được nhiều thành tích nổi bật và hiện đang là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Hiện tại, Hi-tech cũng đang dẫn đầu với 26 điểm, là đội ghi nhiều điểm nhất (1.403) và bị ghi ít điểm nhất (1.078) của giải.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hanoi Buffaloes đã thi đấu tổng cộng 16 trận, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng và chắc suất giành vé vào chơi trận playoff. Bước vào giai đoạn thứ 2 của vòng loại, Hanoi Buffaloes đã chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt khi giành được 3 chiến thắng khá ấn tượng trước Dunkin Raptors, Adroit và PEA trên tổng số 4 trận đấu gần đây.

Bước vào giai đoạn tiếp theo của mùa giải, các trận đấu sẽ trở nên căng thẳng hơn rất nhiều khi những đối thủ dễ chơi như Adroit hay PEA đã sớm dừng bước. Hiện tại, HLV Todd Purves và toàn đội đang hướng đến mục tiêu giành được vị trí thứ 5 sau khi kết thúc vòng loại.

Đây là một vị trí khá an toàn khi Hanoi Buffaloes có thể tránh được khả năng phải đối đầu trực tiếp với những gã khổng lồ như Hi-tech hay Mono Vampire và có nhiều cơ hội hơn để tiến sâu vào vòng trong.

Trước mắt vẫn còn nhiều thách thức đang chờ đợi song một khi đã bắt nhịp được với guồng quay của giải đấu và hình thành được lối chơi ổn định, Hanoi Buffaloes hoàn toàn có thể tin vào những kết quả tích cực dành cho toàn đội tại TBSL 2017.

Dương Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm