Hamilton sắp trở thành vận động viên Anh quốc giàu nhất

26/11/2014 10:37 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chức vô địch thế giới F1 vừa qua, Lewis Hamilton đang tiến rất gần đến vị trí dẫn đầu những VĐV thể thao Anh quốc giàu có nhất.

Danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 2 vừa rồi đã nâng số tài sản của Hamilton lên con số 100 triệu bảng với bản hợp đồng 5 năm cùng Mercedes. Ở thời điểm hiện tại, không có vận động viên người Anh nào còn thi đấu giàu hơn Hamilton. Hồi đầu năm, người ta dự đoán tổng số tiền mà tay đua 29 tuổi này đang sở hữu là 68 triệu bảng, tất nhiên vẫn còn kém xa David Beckham, cựu danh thủ cùng với cô vợ nổi tiếng Victoria hiện có 210 triệu bảng.

Nhưng chuyên gia xây dựng thương hiệu Nigel Currie của Rapport dự đoán rằng trong tương lai gần Hamilton sẽ sớm giàu hơn Beckham (nếu không tính cả tài sản của Victoria). Còn nếu so sánh “cả đôi” thì vợ chồng nhà Becks cũng vẫn có thể bị cặp Hamilton – Nicole Scherzinger vượt qua trong tương lai nếu họ cưới nhau. “Tôi có thể dám chắc rằng Lewis Hamilton sẽ trở thành nam vận động viên người Anh được trả nhiều tiền nhất trong lịch sử. Nếu Lewis cưới Nicole, họ sẽ là một đôi có giá trị thương hiệu cực lớn”, Currie nói với tờ Telegraph Sport.

Thu nhập hàng năm của Hamilton được ước tính là khoảng 20,4 triệu bảng bao gồm lương, tiền thưởng và quảng cáo. Ở Anh hiện tại chỉ có Gareth Bale là có thu nhập cao hơn Hamilton (23,2 triệu bảng). Tuy nhiên, sau chức vô địch thế giới vừa nhận được, chuyện Hamilton có thể khỏa lấp, thậm chí vượt qua khoảng cách 3 triệu bảng là điều chẳng có gì bất ngờ.

Mỗi năm, số tiền mà Hamilton nhận được từ nhà tài trợ Bombardier và IWC Schaffhausen là 1,9 triệu bảng. Trước đây là McLaren và giờ là Mercedes đều đã thỏa thuận với nhà đương kim vô địch thế giới là cho phép anh tự do thương thảo những hợp đồng quảng cáo cá nhân.

Theo Currie, từ bây giờ, có lẽ thu nhập hàng năm của Hamilton có thể vượt qua con số 50 triệu bảng. “Trong những môn thể thao cá nhân như đua xe, quần vợt, golf, những vận động viên thuộc hàng siêu sao như Roger Federer, Michael Schumacher có thể kiếm về 50 triệu bảng mỗi năm. Hamilton có thể vượt lên con số đó. F1 là môn thể thao xa xỉ không tưởng, và vì thế các tay đua cũng được trả rất hậu hĩnh.”, Currie nhận định.

Hiện tại, chỉ có tay golf số 1 thế giới Rory McIlroy là có khả năng kiếm được tiền thuộc hàng khủng như lớp đàn anh kia. Xét về chuyện tài chính, golf và F1 đều ngang ngửa nhau. Trước đây, chúng ta có Michael Schumacher và Tiger Woods. Hai nhân vật này giàu hơn Beckham rất nhiều. Mà trong giới bóng đá, Becks đã giàu nhất rồi. Bây giờ là thời của McIlroy, Hamilton hay Sebastian Vettel. Hãy xem họ có thể vươn xa tới đâu.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm