Golf: Jordan Spieth lên ngôi số 1 thế giới

18/08/2015 14:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã không thể giành chức vô địch PGA Championship hôm Chủ Nhật vừa rồi nhưng tay golf người Mỹ Jordan Spieth đã chính thức lên ngôi số 1 thế giới.

Spieth, người đã có màn trình diễn gây ấn tượng với chức vô địch tại các giải Major như Masters và US Open trước đó đã không thể tiếp tục gặt hái vinh quang tại PGA Championship khi kém nhà tân vô địch Jason Day 3 gậy.

Không thể xứng đáng hơn

Tuy nhiên, do Rory McIlroy chỉ đạt thành tích ở vị trí thứ 17 nên Spieth đã chính thức vượt qua tay golf người Ireland để trở thành số 1 thế giới mới. Ở tuổi 22, Spieth đã trở thành tay golf trẻ thứ 2 trong lịch sử nắm giữ ngôi vị này sau Tiger Woods năm 1997 khi mới 21 tuổi.

“Cách mà Jordan đã chơi thật sự ấn tượng. Tôi đã không làm được như vậy trong năm nay. Ngôi vị số 1 xứng đáng với cậu ấy. Tôi nên là người đầu tiên chúc mừng Jordan khi cậu ấy lên ngôi số 1 hôm nay”, McIlroy nhận xét về người vừa giành mất ngôi “vua” golf của mình.

Spieth bắt đầu trở thành ngôi sao sau chức vô địch tại Augusta National, US Masters. Kể từ sau chiến tích của Tiger Woods năm 1997, giải đấu mới có một nhà vô địch trẻ như Spieth. Anh cũng là tay golf đầu tiên kể từ sau Raymond Floyd năm 1976 vô địch tại Augusta bằng cách dẫn đầu từ vòng 1 đến vòng 4. Trong quá khứ, cũng chỉ có một nhà vô địch Masters - Craig Wood năm 1941 - vô địch với khoảng cách ít nhất 3 gậy so với người nhì ở cả 4 vòng.

Spieth đã kiếm được hơn 10 triệu USD kể từ đầu năm tới nay. Về nhì tại PGA Championships cũng giúp anh “bỏ túi” thêm 1,1 triệu USD. Từ khi bắt đầu Tour Memorial hồi tháng 6, Spieth chưa bao giờ rơi khỏi Top 4 dù cuối năm 2014 anh mới chỉ đang đứng thứ 9 thế giới. Có thể nói, sự tiến bộ của tay golf trẻ này là cực kỳ đáng nể. “Tôi đã hoàn thành một trong những mục tiêu lớn của sự nghiệp chơi golf. Tôi sẽ luôn là một tay golf số 1 thế giới. Khi tôi nhìn lại những gì đã diễn ra trong năm nay, đó sẽ là cảm giác đặc biệt. Tôi đã luôn bền bỉ, nỗ lực và thực sự trải qua những thách thức lớn nhất. Là tay golf số 1 thế giới đem lại cho tôi rất nhiều sự tự tin”, Spieth phát biểu về thành tích mới của mình.

Vẫn còn cơ hội cho McIlroy

McIlroy, 26 tuổi, đã 2 lần giữ ngôi vị này. Lần thứ 2 là sau khi anh giành chức vô địch tại WGC-Bridgestone Invitational 2014. Đó là chiến thắng thứ 2 trong 3 danh hiệu mà McIlroy giành được liên tiếp (gồm The Open và PGA Championship). Trong năm nay, McIlroy cũng vô địch European Tour’s Dubai Desert Classic cũng như WGC-Match Play và Wells Fargo Championship. Phong độ của anh ổn định và không cho thấy dấu hiệu sa sút. Tuy nhiên Spieth lại giành những chức vô địch lớn hơn, không chỉ ở Masters và US Open mà còn lại Valspar Championship và John Deere Classic.

PGA là giải đấu đầu tiên McIlroy tham dự kể từ khi dính chấn thương mắt cá nhân hồi tháng 7 khiến anh không thể thi đấu ở 3 giải. Bị lấy mất ngôi số 1 thế giới nhưng McIlroy hoàn toàn có khả năng giành lại thứ hạng của mình ngay trong năm nay với các giải đấu sắp tới mà anh đã đăng ký tham dự: FedEx Cup, Frys.com Open, PGA Tour. Cũng rất có thể, McIlroy sẽ góp mặt tại 3 trong số 4 giải của Final Sereis ở European Tour, trong đó có giải đấu kết thúc năm tại Dubai. Còn Spieth thì sẽ có cuộc hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình tại Australian Open và Hero World Challenge năm nay, tổ chức vào tháng 11.

“Tôi đã luôn luôn nói rằng để vô địch những giải golf, bạn phải cân đo đong đếm rất nhiều thứ. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào việc cải thiện lối chơi của mình một cách hiệu quả nhất để bảo đảm công thức chiến thắng”, McIlroy chia sẻ.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm