Gold Cup 2015: Mỹ gây thất vọng, Klinsmann vẫn giữ ghế

27/07/2015 05:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đội tuyển Mỹ chỉ về thứ 4 đầy thất vọng ở Gold Cup 2015, Chủ tịch LĐBĐ nước này Sunil Gulati khẳng định HLV Juergen Klinsmann vẫn an toàn.

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi Gulati sa thải Bob Bradley, người tiền nhiệm của Klinsmann, sau khi Mỹ thua Mexico cũng ở giải của khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe này vào năm 2011. Nhưng Gulati lần này bác bỏ khả năng hành động tương tự. “Chúng tôi không phán xét dựa trên từng trận đấu đơn lẻ”, ông nói tối thứ Bảy, sau khi đội bóng của Klinsmann thúc thủ trên chấm luân lưu trước Panama trong trận tranh ba-tư.

Gulati cũng được hỏi liệu quan điểm của ông về Klinsmann có thay đổi nếu Mỹ cũng gây thất vọng ở trận play-off giành suất dự Cúp Các liên đoàn vào ngày 9/10 tới trước đội vô địch Gold Cup (trận chung kết sẽ là giữa Mexico và Jamaica) hay không. Mỹ giành quyền dự trận đấu đó bởi họ là đội vô địch Gold Cup năm 2013. “Không”, Gulati nói. “Hãy xong việc hôm nay đã. Tôi không đồn thổi về những việc còn 3-4 tháng nữa mới diễn ra”.

Tuyển Mỹ đã chơi rất nhạt nhòa ở trận gặp Panama. Clint Dempsey gỡ hòa 1-1 cho họ ở phút 70, nhưng Panama đã áp đảo trong phần lớn thời gian trận đấu và lẽ ra đã thắng mà không cần loạt luân lưu nếu không có hai tình huống phá bóng ngay vạch vôi và hàng loạt pha cứu thua xuất thần của thủ môn tuyển Mỹ Brad Guzan. Mục tiêu của tuyển Mỹ trước khi vào giải là bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng giờ họ đành hài lòng với vị trí thứ tư.

Tệ hơn cho Klinsmann và đội bóng của ông, Panama ra sân không phải với đội hình mạnh nhất. HLV Hernan Gomez thiếu 5 cầu thủ vì chấn thương hoặc án treo giò. Panama mở tỉ số ở phút 55 nhờ công của Roberto Nurse sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trước đó. Chỉ sau khi Dempsey và DeAndre Yedlin vào sân, Mỹ mới chơi khởi sắc hơn, dù các thống kê sau trận cho thấy Panama thắng hoàn toàn xứng đáng: tỉ số cú sút 25-5 và tỉ số cú sút trúng đích 12-2, đều nghiêng về phía họ.

Gulati cũng chia sẻ về Gold Cup năm nay, diễn ra với quá nhiều tranh cãi. Sau khi Mexico đánh bại cả Costa Rica và Panama nhờ những quả phạt đền đáng ngờ vào cuối trận ở tứ kết và bán kết, 2 LĐBĐ những nước thua trận đã có đơn kiện chính thức với liên đoàn khu vực CONCACAF. Hôm thứ Sáu, Chủ tịch LĐBĐ Panama còn đi xa hơn, cáo buộc CONCACAF dàn xếp trận đấu giữa Panama và Mexico.

Chủ tịch CONCACAF Alfredo Hawit thừa nhận “đã có những sai lầm trong việc cầm cân nảy mực” từ trọng tài người Mỹ Mark Geiger. Tuy nhiên, Gulati lại bày tỏ sự ủng hộ với Geiger. “Ông ấy là một trọng tài tuyệt vời đã bắt ở đẳng cấp cao nhất”, Gulati nói về trọng tài người Mỹ đầu tiên làm việc ở một kỳ World Cup sau 8 năm hồi năm 2014.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm