Giải xe đạp Về nông thôn An Giang 2015: Kỷ lục hơn 420 triệu đồng tiền thưởng

08/05/2015 05:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ban Tổ chức (BTC) đã có những cố gắng đáng kể để nâng chất lượng một trong những giải đấu có truyền thống và tầm cỡ nhất làng xe đạp Việt Nam ở tuổi 20. Trong đó có việc dành hơn 420 triệu đồng để làm tiền thưởng. Đây là số tiền thưởng kỷ lục so với 19 lần tổ chức trước đó. Nhưng để đạt được danh hiệu cao quý của cuộc đua không hề là chuyện dễ dàng khi các tay đua phải chinh phục lộ trình quãng đường 10 chặng lên đến 843 km (so với 805 km năm 2014).

Giải năm nay cũng có số VĐV tham gia kỷ lục với 100 VĐV đến từ 20 đội đua trẻ chuyên nghiệp và hệ phong trào trong cả nước. Ngoài ra, có thêm một khách mời đến từ Campuchia.

BTC công bố mở rộng ở giải trẻ độ tuổi tham dự từ 20 tuổi trở xuống (các năm trước là từ 18 tuổi trở xuống) nên giải được xem có chất lượng cao hơn. Những tay đua nổi bật nhất cuộc đua là Nguyễn Hoàng Giang (An Giang, Áo trắng xuất sắc nhất giải HTV 2015), Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp), Nguyễn Hữu Tiến (Vĩnh Long)… được nhận định là những tay đua có thể tranh chấp Áo vàng. Còn ở hệ phong trào, những đội đua mạnh An Giang, Cà Mau có thể sẽ vẫn ganh đua quyết liệt các danh hiệu cao nhất.

Với chủ đề “20 năm kết nối những con đường”, cuộc đua tranh Cúp BVTV An Giang là món ăn tinh thần quen thuộc của bà con nông dân miền sông nước. Ngoài ra, nó còn là cơ hội lý tưởng để các tay đua trẻ thể hiện bản thân, góp phần thúc đẩy tương lai xe đạp nước nhà.

Giải sẽ chính thức khởi tranh sáng 10/5 tại TP Long Xuyên (An Giang) với chặng 1 từ Long Xuyên đi TP Rạch Giá (Kiên Giang) dài 78 km. Sáng 18/5, giải sẽ khép lại sau chặng đua quanh TP Long Xuyên dài 30km.

B.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm