Giải xe đạp Về nông thôn An Giang 2015: Áo vàng lại đổi chủ

13/05/2015 05:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 chặng đua nhưng đã 3 lần, Áo vàng bị “xé”. Chủ nhân của chiếc Áo vàng sau chặng đua đường trường hôm qua là Nguyễn Hoàng Giang.

Chặng thứ 3 từ TP Cà Mau đi TP Sóc Trăng dài 121km. Đã có những cuộc tấn công và tách tốp ngày từ khi xuất phát với các tay đua của các ê kíp của các đội như Trẻ Vĩnh Long, Quân Khu 7, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang tung sức ra kéo tốp ra. Đến địa phận TP Sóc Trăng chỉ còn lại 4 tay đua tăng tốc một mạch về đích.



Các tay đua tăng tốc trước khi về đích ở chặng 3

Được đồng đội hỗ trợ, tay đua Trần Đức Tiến (Quân Khu 7) rút thắng 2 tay đua còn lại ngay tại đích đến, về nhất sau 3h04’01’’. Hạng nhì là Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Hạng ba là Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ)

Về nhì chặng này nên Hoàng Giang đã chính thức “xứ” áo vàng từ Nguyễn Minh Thiện (Vĩnh Long). Tay đua An Giang có thành tích 8h3038’’, ít hơn 14” so với Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ) và hạng ba là Nguyễn Minh Thiện (Vĩnh Long). Hoàng Giang đang có phong độ cao. Ở HTV Cup 2015, tay đua này xếp hạng 3 chung cuộc và ở giải này, tay đua chủ nhà có thể sẽ bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng.

Ở giải phong trào, Phuông Sô Phi (Campuchia) tiếp tục cho thhấy phong độ khá tốt của mình khi tiếp tục giữ chiếc Áo vàng với thành tích 8h31’23’’

Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang vươn lên tạm dẫn đầu đồng đội với thành tích 24h34’12’’. Xếp sau là BVTV An Giang (hơn 45”) và hạng ba là đội Vĩnh Long (hơn 5’28’’).

Hôm nay (13/5) Các tay đua sẽ thi đấu tiếp chặng 4 vòng quanh TP Sóc Trăng với cự ly 48 km.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm