Giải xe đạp toàn quốc về nông thôn An Giang 2016: Quân khu 7 khẳng định sức mạnh

17/05/2016 16:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)-Sự xuất sắc của cua-rơ trẻ Huỳnh Thanh Tùng tiếp tục đưa ê-kíp Quân khu 7 bay cao trên bảng tổng sắp.

Sáng 17/5, đoàn đua tranh Cúp Hạt Ngọc Trời 2016 tiếp tục thi đấu chặng 9 từ TP Sóc Trăng đi TP Hậu Giang dài 96 km.

Đã không có nhiều cuộc tấn công xảy ra chặng này khi ê-kíp Quân khu 7 đeo bám và làm chủ đường đua quá tốt. Tại đích đến, tay đua Hà Thanh Tâm đã có cú rút thắng trước Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp) để giành chiến thắng chặng. Cua-rơ đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang rút thắng tốp đông ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 2h18’23’’, đạt tốc độ trung bình 41,624km/h. Xếp tiếp theo là Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long) và Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7).

Đưa tốp đông về đích cùng nhau, đội Quân khu 7 đã bảo vệ được chiếc Áo vàng của Huỳnh Thanh Tùng sau 9 chặng với thành tích17h59’12’’, hạng nhì Phan Hoàng Thái (nhiều hơn 12”) và hạng ba Nguyễn Phạm Quốc Khang (Vĩnh Long, nhiều hơn 1’41’’).  

Đội Quân khu 7 tiếp tục dẫn đầu sau 51h02’57’’, Gạo Hạt Ngọc Trời xếp thứ nhì  (nhiều hơn 1’40’’) và nhiều hơn 8’13’’ là đội Đồng Tháp xếp thứ ba.

Còn ở giải phong trào, chiếc Áo vàng vẫn tiếp tục được giữ bởi Dươn Phi Dưth sau 18h00’55’’, kế tiếp là đồng đội Phuông Sô Phy với nhiều hơn 13’’, hạng ba là Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Trung tâm huấn luyện Quốc gia hơn 13’’). Ở giải đồng đội, Campuchia dẫn đầu sau 54h04’42’’, Trung tâm huấn luyện Quốc gia xếp nhì hơn 14’34’’, Vĩnh Long xếp thứ ba nhiều hơn15’55’’.

Sáng 18/5, các tay đua tiếp tục thi đấu chặng 9 từ TP Rạch Giá (Kiên Giang) đi TP Châu Đốc (An Giang) dài 119 km.

Quốc Tài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm