Giải xe đạp nữ toàn quốc Cúp Truyền hình An Giang 2015: Phan Thị Liễu chắc Áo vàng

24/07/2015 05:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tay đua chủ nhà An Giang đang áp sát danh hiệu cao quý nhất của giải năm nay.

Sáng qua (23/7), các tay đua thi đấu chặng 5 từ TP Cà Mau đi TP Rạch Giá dài 94 km. Sau khi xuất phát, một số tay đua thuộc các đội XSKT Đồng Tháp 1, VTV Cần Thơ, Hàn Quốc đã quyết tâm vượt lên tách khỏi tốp đông.

Tại đỉnh cầu Cái Lớn nơi có giải thưởng dọc đường do tỉnh Kiên Giang trao tặng, tay đua Trương Thị Bích Nhiên (XSKT Đồng Tháp 1) đã rút thắng 2 tay đua Farchana Azizah (Indonesia) và Trần Thị Tuyết Nương (Chánh Phú Hòa An Giang) để giành 5 điểm thưởng.


Tay đua  Phan Thị Liễu đứng trước cơ hội đoạt Áo vàng chung cuộc. Ảnh: Dương Thu

Sau khi vượt qua cầu Cái Lớn, với mặt đường quốc lộ rộng và thoáng, tốp đông các tay đua đã đẩy cao tốc độ lao nhanh về đích. Vào lúc 11h, tại đích đến trên đường 3/2 thuộc khu lấn biển TP Rạch Giá (Kiên Giang), các CĐV đã được chứng kiến cú nước rút ngoạn mục của Nguyễn Thị Thật.

Cuarơ nữ số 1 Việt Nam đã lần thứ 3 thắng chặng ở giải này khi về đích đầu tiên sau 2h51’31”, tốc độ trung bình 38,758 km/h. Hạng nhì là Lee Joohee (Hàn Quốc) và Rasee (Thái Lan) về hạng 3.

Chiến thắng này giúp Nguyễn Thị Thật gần như chắc danh hiệu Áo xanh với 74 điểm, hơn 17 điểm so với Na Ahreum (Hàn Quốc). Đồng đội của Nguyễn Thị Thật ở đội Gạo hạt ngọc trời An Giang là Phan Thị Liễu cũng thể hiện phong độ xuất sắc khi bảo vệ được chiếc Áo vàng sau chặng áp chót sáng qua.

Phan Thị Liễu giữ Áo vàng với thành tích 11h34’31”, xếp tiếp theo là Na Ahreum (Hàn Quốc, nhiều hơn 5”), Phetdarin Somrat (Thái Lan, nhiều hơn 10”). Ở nội dung đồng đội, Hàn Quốc xếp thứ nhất, hơn Gạo Hạt ngọc trời An Giang và Thái Lan về tổng hạng.

Sáng nay (24/7), giải sẽ thi đấu chặng cuối từ TP Rạch Giá (Kiên Giang) về TP Long Xuyên (An Giang) có cự ly 75 km và sau đó là lễ trao thưởng tại Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm