Giải Xe đạp nữ quốc tế Truyền hình An Giang 2014: Thành công lớn của Nguyễn Thị Thật

20/07/2014 08:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tay đua gốc An Giang đã chứng minh cô là cuarơ số 1 làng xe đạp nữ Việt Nam hiện tại. Ở những giải đấu cấp độ quốc nội, Nguyễn Thị Thật đều “ẵm” hết các danh hiệu cao quý nhất.

Sau thành công của giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương, rồi “Về Điện Biên 2014” khi thâu tóm Áo vàng và Áo xanh, Nguyễn Thị Thật tiếp tục gom cú đúp giải thưởng ở giải đấu vừa kết thúc ở An Giang trưa qua (19/7).

Chặng đua thứ 6 cũng là chặng cuối diễn ra chiều qua có chiều dài 75 km từ TP.Rạch Giá đi TP.Long Xuyên. Do lộ trình ngắn nên không khó để êkíp chủ nhà An Giang đã kéo tốp đông về đích cùng nhau, bảo vệ được danh hiệu chung cuộc cho tay đua Nguyễn Thị Thật.

Tại đích đến, Nguyễn Thị Thật không có đối thủ ở cú nước rút sở trường. Cô hoàn tất chiến thắng chặng thứ 5 trong 6 chặng đua với thành tích 1h59’04”, tốc độ trung bình 37,794 km/h. Về hạng nhì và ba là Phạm Thị Thúy Liên (Imexpharm Đồng Tháp 1) và Võ Thị Phương Phi (CTNMT.Bình Dương).

Sau giải, BTC đã trao các danh hiệu cho cá nhân và tập thể xuất sắc. Tay đua Nguyễn Thị Thật (Hạt Ngọc Trời) giành giải Áo xanh với 85 điểm và Áo vàng chung cuộc với tổng thời gian 11h22’28”, ít hơn người đồng đội ở ĐTQG đầu quân cho CTNMT.Bình Dương Nguyễn Thùy Dung đến 26” và đồng đội Phan Thị Liễu 34”.

Ở hạng đồng đội, khoảng cách các đội rất sít sao. Chức vô địch thuộc về CTNMT.Bình Dương với thành tích 34h09’42”. Các cô gái Bình Dương có tổng hạng 84, hạng nhì Gạo Hạt Ngọc Trời có tổng hạng 105 và hạng ba Imexpharm Đồng Tháp 1 tổng hạng 115.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm