Giải xe đạp HTV 2016: Nguyễn Thành Tâm có 'hat-trick' danh hiệu

18/04/2016 14:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tay đua đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang Nguyễn Thành Tâm chứng tỏ mình đang là người toàn diện nhất của làng xe đạp Việt Nam hiện tại.

Sáng 18/4, giải đua tranh Cúp Tôn Đông từ Huế đi Đà Nẵng có chiều dài 109 km. Lộ trình không dài nhưng với hơn 70 tay đua, đây là thử thách vô cùng khắc nghiệt. Ở chặng này, các cua-rơ phải chinh phục ngọn đèo Hải Vân, ngọn đèo mà chỉ nghe qua cũng khiến nhiều VĐV toát mồ hôi.

Do bị Lê Văn Duẩn thu hẹp khoảng cách 3 giây Áo vàng và 5 điểm Áo xanh nên Nguyễn Thành Tâm phải nỗ lực hết khả năng để đánh bật đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở chặng đua mang tính quyết định này.


Nguyễn Thành Tâm (áo vàng) đã thâu tóm cả 3 danh hiệu.Ảnh: V.H

Biết đối thủ của mình không mạnh leo đèo, Nguyễn Thành Tâm cùng các đồng đội ê-kíp An Giang tấn công rất mạnh mẽ. Tại đỉnh đèo Hải Vân, Thành Tâm thậm chí bỏ xa Văn Duẩn hơn 3 phút và rút thắng trước Nguyễn Tấn Hoài (D.Đồng Tháp) để thâu tóm luôn danh hiệu Áo đỏ giành cho “Vua leo núi”.

Lợi thế lúc này đã thấy rõ, các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Quân khu 7 gia tăng tốc độ kéo tốp đầu về đích. Tại thành phố Đà Nẵng, Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) là người xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2h41'36" (tốc độ trung bình 41,23 km/h), giành danh hiệu thắng chặng. Thành tích giúp Thanh Tùng giữ vững danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Về hạng nhì cũng là tay đua trẻ 19 tuổi Nguyễn Minh Việt (Bình Dương).

Nguyễn Thành Tâm cùng về tốp đầu nên tay đua này không chỉ gia tăng cách biệt điểm Áo xanh, Áo vàng so với Lê Văn Duẩn mà còn giữ luôn chiếc Áo đỏ. Một kết quả mỹ mãn cho tay đua An Giang dù còn hơn nửa chặng đường nữa, giải đấu mới khép lại.

Sáng 19/4, các tay đua sẽ tranh tài chặng 9 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 133 km.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm