Giải Vô địch U18 Đông Nam Á: Những thống kê 'bá đạo' của Việt Nam, Thái Lan và Australia

23/07/2019 10:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Những con số thống kê cho thấy, kể từ lần đầu được tổ chức, Việt Nam và Thái Lan là những đội giàu truyền thống và thành tích nhất giải Vô địch U18 Đông Nam Á. Thế nhưng sự góp mặt của Australia đã khiến cuộc chơi không còn là cuộc đua song mã nữa.

U23 Việt Nam 1-0 U18 Việt Nam: Martin Lo tỏa sáng, U23 Việt Nam thắng nhẹ

U23 Việt Nam 1-0 U18 Việt Nam: Martin Lo tỏa sáng, U23 Việt Nam thắng nhẹ

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U18 Việt Nam trong trận giao hữu đầu tiên ở đợt tập trung lần này. Cầu thủ chơi ấn tượng nhất của U23 Việt Nam ở trận đấu này là Martin Lo với pha kiến tạo giúp Việt Cường ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Sau 16 lần giải Vô địch U18 Đông Nam Á (tiền thân là giải Vô địch U19 Đông Nam Á và Vô địch U20 Đông Nam Á), Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện tham dự nhiều nhất với mỗi đội có 15 lần góp mặt.

Đây thực sự là số lần tham dự ấn tượng cho một giải đấu cấp độ khu vực bởi đội bóng tham dự nhiều thứ 3 là Myanmar và Malaysia mỗi đội mới chỉ có 12 lần góp mặt. Tiếp theo là Singapore với 11 lần tham dự.

Chú thích ảnh

Trong số những lần thi tài tại giải đấu cấp độ khu vực dành cho lứa tuổi U19, các cầu thủ Việt Nam đã ra sân tống số 77 trận trong khi kình địch Thái Lan mới thi đấu 76 trận. Những đội có số trận nhiều nhất giải tiếp tục lần lượt là Myanmar (61 trận) và Malaysia (58 trận).

Sau 77 trận đấu tại giải Vô địch U18 Đông Nam Á, U18 Việt Nam đã giành được 139 điểm sau 41 trận thắng, 16 trận hòa và 20 trận thua. Trong khi đó, đội bóng xứ chùa Vàng đã ghi được tới 147 điểm sau 45 trận thắng, 12 trận hòa và 19 trận thua.

Chú thích ảnh

Về mặt này thì những đội bóng bám đuổi Việt Nam và Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian nữa mới có thể đuổi kịp khi Myanmar có thành tích tốt thứ 3 mới chỉ ghi được 106 điểm với 32 chiến thắng, 10 hòa và 19 trận thua. Tiếp đó là Malaysia với 105 điểm sau 31 trận thắng, 12 trận hòa và 16 trận thua.

Tuy nhiên, nếu tính đến số điểm giành được cũng cần phải liệt kê Australia vào danh sách này. Đội bóng châu Đại Dương gia nhập LĐBĐ châu Á năm 2006 rồi sau đó là LĐBĐ Đông Nam Á năm 2013. Sau 7 lần tham dự giải Vô địch U18 châu Á cả với tư cách khách mời và thành viên, họ đã ghi được 52 điểm sau 26 trận đã đấu và trở thành đội bóng có số điểm trung bình sau mỗi trận cao nhất (trung bình 2 điểm/ trận). Con số tương ứng của Thái Lan là 1,93 điểm/ trận và của Việt Nam là 1,81 điểm.

Những con số đã nói lên rằng U18 Việt Nam, U18 Thái Lan và cả U18 Australia là những đội bóng hàng đầu trong lịch sử giải Vô địch U18 Đông Nam Á. Hy vọng rằng tại giải đấu năm nay duyên số đưa cả ba đội cùng nằm chung trong một bảng đấu sẽ khiến cuộc chơi trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Lịch thi đấu vòng bảng của U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á 2019:

19h30 6/8/2019 Việt Nam vs Malaysia SVĐ Thống Nhất
19h30 9/8/2019 Việt Nam vs Australia SVĐ Thống Nhất
19h30 11/8/2019 Việt Nam vs Singapore SVĐ Bình Dương
19h30 13/8/2019 Việt Nam vs Thái Lan SVĐ Thống Nhất
19h30 15/8/2019 Việt Nam vs Campuchia SVĐ Thống Nhất

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm