Giải quần vợt U14 ITF nhóm 2 châu Á: Văn Phương thắng cả 2 trận chung kết

24/01/2015 05:26 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt trẻ người Bình Dương đã gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn bằng việc thâu tóm 2 danh hiệu cao quý nhất: vô địch đơn nam và đôi nam.

Trong trận chung kết đầu tiên trong sáng qua (23/1), Văn Phương đối đầu với Võ Hoàng Hùng. Một tin vui cho quần vợt trẻ Việt Nam khi trận đấu cuối là trận chiến nội bộ của 2 tay vợt chủ nhà. Dù sở hữu thể hình nhỏ con hơn nhiều so với Hoàng Hùng, nhưng Văn Phương không vì thế mà nao núng.

Tay vợt từng lọt đến vòng 1/16 Đại hội TDTT toàn quốc 2014 đã chứng tỏ bản lĩnh và trình độ chuyên môn trội hơn hẳn. Văn Phương không chỉ xuất sắc ở cuối sân mà lối đánh lên lưới cũng rất biến hóa.

Set 1, tay vợt Bình Dương gặp rất nhiều khó khăn trước thể lực sung mãn của Hoàng Hùng. Khi tỷ số là 5-5, Văn Phương đã vươn lên thắng liền 2 ván để kết thúc set 1 với phần thắng 7-5.

Thể lực suy giảm nhanh khiến Hoàng Hùng gần như đi bộ trong set 2. Và Văn Phương dễ dàng đánh bại người đồng đội với tỷ số 6-1 để giành phần thắng chung cuộc 2-0.

Hưng phấn tinh thần sau chức vô địch đơn nam, Văn Phương tiếp tục chói sáng trong trận chung kết đôi nam diễn ra buổi chiều. Bỏ qua vấn đề thể lực, Văn Phương vẫn rất chững chạc khi đứng cặp với Tất Thái Nguyên.

Đối thủ của 2 tay vợt chủ nhà là cặp Amiyo/Istiak. Trận đấu diễn ra kịch tính nên thu hút người xem đến phút chót. Cặp VĐV chủ nhà thắng 6-4 ở set 1. Nhưng sai sót ở thời điểm cuối set 2 đã khiến Phương/Nguyên không thể dứt điểm trận đấu nhanh sau set 2. Với phần thắng 7-6, cặp Bangladesh đưa trận đấu sang set 3.

Ở set quyết định, 2 đôi giằng co nhau trong từng ván cầm giao bóng. Sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà đã giúp cặp VĐV Việt Nam đứng vững và giành phần thắng 10-8 sít sao trong set 3.

Thắng chung cuộc 2-1, Văn Phương/Thái Nguyên mang về tấm HCV thứ 2 cho đội U14 Việt Nam trong tổng số 4 nội dung của giải. Với Văn Phương, tay vợt trẻ Bình Dương chứng tỏ mình xứng đáng với những đầu tư từ phía Becamex.

HLV của Văn Phương cho biết mỗi năm tay vợt này đều được đi tập huấn nước ngoài và thường xuyên đánh giải quốc nội để cải thiện trình độ. Nếu thể hiện tốt khả năng, Văn Phương là một tài năng lớn của quần vợt Bình Dương sau đàn anh Lý Hoàng Nam.

Chia sẻ sau khi giành cú đúp danh hiệu, Văn Phương cho biết: “Em rất vui mừng và xin dành tặng chiến thắng ý nghĩa này cho những người thân đi cùng ủng hộ em. Khi vào sân em chỉ biết cố gắng hết sức để đánh bại đối thủ. Còn chuyện đi đánh tiếp ở đâu sau này em cũng không biết nữa”.

Đại diện BTC cho biết, việc Văn Phương làm nên chuyện ở giải này cũng không phải bất ngờ lớn, bởi ở nhóm 2, các quốc gia có trình độ tương đương với nhau. Đội U14 Việt Nam được chơi trên sân nhà và được nhiều VĐV tham gia hơn cũng là một lợi thế khác.

Trong quá khứ, cũng có VĐV Nguyễn Đắc Tiến đã vô địch giải này và giúp U14 Việt Nam lên chơi ở nhóm 1. Nhưng các đàn em phía sau Đắc Tiến đã thi đấu không thành công năm 2014 và đội U14 Việt Nam đã phải xuống chơi nhóm 2 trong năm 2015.

Văn Phương và Hoàng Hùng đang là 2 tay vợt Việt Nam nhiều khả năng sẽ có được 1 trong 4 vé chính thức dự giải U14 ITF nhóm 1 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) trong năm nay. Nếu vào đến bán kết ở giải đấu thứ 2 diễn ra trên sân nhà sau giải đấu này đúng 1 ngày, Văn Phương và Hoàng Hùng chắc chắn sẽ có vé. Giả sử Văn Phương đánh cặp với Hoàng Hùng, khả năng đôi này vào chung kết đôi nam là khả thi. Và như vậy, cả 2 VĐV sẽ cùng có suất dự giải U14 ITF nhóm 1.

Ở nội dung của nữ, bất ngờ đã không xảy ra khi các tay vợt nữ không thể vào được vòng bán kết và chỉ tranh các thứ hạng từ  5 đến 8. Ở trận tranh hạng 5, Hoàng Linh Chi đã bị tay vợt Perara người Sri Lanka đánh bại sau 2 set với cách biệt 0-6, 1-6.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm