Giải quần vợt U14 ITF nhóm 2 châu Á: Văn Phương lọt vào 2 trận chung kết

23/01/2015 06:08 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Các tay vợt nam của nước chủ nhà đã có giải đấu đầu tiên hết sức thành công khi biến trận chung kết là trận đấu nội bộ.

Vượt qua nhiều hạt giống ở các vòng đấu trước đó, Văn Phương và Hoàng Hùng cùng tiến vào vòng bán kết. Đối thủ của Văn Phương là Sleem Radar (Syria).

Set 1 diễn ra khá dễ dàng cho tay vợt chủ nhà, khi Văn Phương có chiến thắng 6-2 trước đối thủ đến từ Syria. Nhưng set 2 lại diễn ra không như mong đợi của Văn Phương.

2 tay vợt giằng co nhau trong từng ván cầm giao bóng. Cuối cùng Văn Phương đã bản lĩnh hơn trong loạt đánh tie-break để kết thúc set 2 với phần thắng 7-6. Thắng 2-0, Văn Phương là tay vợt đầu tiên vào chung kết đơn nam.

Ở trận bán kết còn lại, Hoàng Hùng cũng không chịu thua kém người đồng đội. Gặp Istiake, Hoàng Hùng đã phải vắt kiệt sức mới có thể đánh bại đối thủ rất mạnh người Bangladesh này sau 2 set với các tỷ số 7-5, 6-4. Sáng nay (23/1), tại Cụm sân quần vợt Phú Thọ, trận chung kết đơn nam là cuộc đọ sức nội bộ giữa 2 tay vợt chủ nhà Văn Phương và Hoàng Hùng.

Ở nội dung đôi nam, quần vợt Việt Nam cũng thi đấu thành công. Nguyễn Văn Phương không chỉ giỏi đánh đơn mà khi đứng cặp với Tất Thái Nguyên, Văn Phương cũng chơi rất xuất sắc. Nhờ thế, cặp Văn Phương/Thái Nguyên sau khi vượt qua đôi Macau ở tứ kết đã tiếp tục thắng đôi Sri Lanka trong trận bán kết kịch tính kéo dài đến 3 set. Tỷ số sau 3 set là 1-6, 6-1, 10-8.

Sáng nay (23/1), Văn Phương sẽ thi đấu cả 2 trận chung kết đơn nam và đôi nam.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm