Giải quần vợt U14 ITF nhóm 2 châu Á 2015: Văn Phương thâu tóm trọn bộ danh hiệu

29/01/2015 06:29 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt trẻ của Bình Dương tiếp tục là niềm tự hào của nước chủ nhà khi lập cú “poker” danh hiệu ở giải năm nay.

Cũng như giải đấu đầu tiên, Văn Phương đã băng băng tiến đến 2 trận chung kết đơn nam và đôi nam. Ở trận chung kết đơn nam diễn ra đầu tiên trong ngày, Văn Phương gặp lại Hoàng Hùng (TP.HCM). Và kết quả cũng không khác trận chung kết của giải đấu kết thúc cách đây không lâu. Văn Phương đánh bại Hoàng Hùng với tỷ số 2-0 (7-6, 6-4) để đoạt chức vô địch đơn nam. Cũng cần ghi nhận nỗ lực của tay vợt TP.HCM khi Hoàng Hùng đã rút ngắn được cách biệt chênh lệch điểm số từ trận thua trước đó.

Trận chung kết đôi nam diễn ra vào buổi chiều cũng là chuyện nội bộ của các tay vợt chủ nhà. Văn Phương đứng cặp với Phạm Đức Phú gặp cặp Hoàng Hùng/Thái Nguyên. Với đẳng cấp của mình, Văn Phương tiếp tục đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 để giành chức vô địch đôi nam. Văn Phương đã kết thúc 2 giải đấu hoàn hảo khi thâu tóm trọn 4 danh hiệu vô địch.

Với phong độ tuyệt vời đó, Văn Phương đã lập nên kỳ tích cho đội U14 Việt Nam. Tay vợt trẻ Bình Dương đóng góp công lớn vào số điểm 1.410 của U14 Việt Nam, đưa đội chủ nhà lên chơi ở giải U14 ITF nhóm 1 châu Á 2016.

Kèm theo đó, Văn Phương đoạt suất chính thức dự nhóm 1 U14 ITF châu Á 2015 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan). Cùng với Văn Phương, Võ Hoàng Hùng là tay vợt thứ 2 của U14 Việt Nam được dự nhóm 1 sau khi tay vợt TP.HCM 2 lần vào đến chung kết giải này.

Trên bảng xếp hạng đồng đội, với 1.410 điểm, U14 Việt Nam là đội cao điểm nhất. Sri Lanka là đội xếp thứ 2 với 1.140 điểm. Theo quy định của ITF, chỉ duy nhất đội có số điểm cao nhất nhóm 2 mới được giành quyền lên chơi nhóm 1 năm 2016.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm