Giải đua xe đạp Xuyên Việt 2014: Sẵn sàng trước giờ G

25/11/2014 15:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nửa tháng, từ ngày 2/12/2014 tới ngày 16/2/2014, cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt- 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam” sẽ diễn ra. Đây được coi là một trong những cuộc đua xe đạp quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Theo thông tin từ BTC, công tác chuẩn bị đã hoàn tất cho cuộc tranh tài của 15 đoàn đua.

Cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt 2014, cúp Quốc phòng Việt Nam” do Báo Quân đội Nhân dân chủ trì, phối hợp tổ chức với Tập đoàn viễn thông Quân đội, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam.

Đây là cuộc đua xe đạp có quy mô lớn với 300 thành viên (thuộc 15 đội mạnh nhất cả nước cùng 2 đội Lào, Campuchia). Các chặng đua, diễu hành của cuộc đua “Xuyên Việt 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam” cũng dài nhất từ trước đến nay (từ Cà Mau tới Cao Bằng).

Cuộc đua xe xuyên Việt  2014 hứa hẹn sẽ nhiều hấp dẫn. Ảnh: Cao Mạnh Tuấn

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, Trưởng BTC giải cho biết: “Cuộc đua xe đạp Xuyên Việt lần đầu tiên với 12 chặng đua dài 1292 km trên toàn bộ tuyến đường dài 2400 km từ tỉnh cực Nam Tổ quốc Cà Mau đến tỉnh địa đầu khơi nguồn cách mạng Cao Bằng.”

Cũng theo Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, trong hành trình, đoàn đua sẽ đi qua các tỉnh, thành phố lớn, các vùng đất lịch sử, chiến trường xưa... Đoàn cũng sẽ đến thăm, dâng hương ở nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 ở Quảng Trị, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình, quê hương Bác Hồ ở Nam Đàn (Nghệ An), Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo, nơi diễn ra lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 70 năm trước.

Theo kế hoạch, BTC sẽ dành hơn 2 tỷ đồng thực hiện các hoạt động tình nghĩa, tặng quà người có công, gia đình chính sách, trao học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang...

Trong các tối dừng chân tại Cần Thơ, Cao Bằng... đoàn đua còn có các hoạt động giao lưu văn nghệ. Đặc biệt, tối 13/12 tại Nhà hát lớn Hà Nội, BTC sẽ phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Rực lửa Anh hùng” với sự tham gia của các nghệ sĩ nổ tiếng góp phần làm cuộc đua thêm phong phú, ý nghĩa.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc đua là 500 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch nhận Cúp, cờ và 60 triệu đồng; vô địch cá nhân (áo vàng) nhận cúp, cờ và 50 triệu đồng.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm