Giải đua xe đạp về nông thôn An Giang 2015: Nguyễn Hoàng Giang vững Áo vàng

14/05/2015 05:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tay đua An Giang đã giữ vững Áo vàng sau chặng 4. Đây là lần đầu tiên sau 3 chặng, Áo vàng không đổi chủ.

Chặng 4 diễn ra khá nhẹ nhàng khi các tay đua chỉ chạy 18 vòng quanh TP Sóc Trăng có chiều dài 50 km. Ở chặng này, có các vòng 3, 6, 9, 12, 15 trao giải thưởng cho các tay đua về nhất nên họ đều cố gắng để giành thứ hạng.

Từ vòng 6, tay đua Nhôn Lênh (Campuchia) đã tấn công bứt phát và thoát ra thành công, tạo khoảng cách an toàn với tốp còn lại. Do không có cuộc tấn công nào nhằm bắt kịp tay đua duy nhất ở tốp 1 cho nên tốp 2 tay đua là Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Tịnh Biên An Giang) và Nguyễn Nam Cực (Đạm Cà Mau) bứt phá tách tốp đông tạo thành 3 tốp.

Với phong độ xuất sắc của mình, Nhôn Lên một mình cán đích đầu tiên với thành tích 1h21’04’’. Tiếp theo sau đó là Nguyễn Nam Cực (hơn 54’’) và Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (hơn 1’19’’)

Tay đua Nguyễn Hoàng Giang vẫn giữ chiếc Áo vàng với thành tích thấp nhất là 9h53’01’’. Hạng nhì là Phạm Tuấn Vũ (hơn 15”) và hạng ba là Phạm Minh Triết (hơn 30”).

Trong khi đó, ở hạng phong trào  tay đua kỳ cựu Nguyễn Nam Cực đã “xé” Áo vàng của tay đua Campuchia Phuông Sô Phi. Nam Cực đang có thành tích 9h53’52’’, ít hơn 14” so với cuarơ Campuchia.

Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang tiếp tục dẫn đầu đồng đội với thành tích 29h41’21’’. Xếp sau là BVTV An Giang (hơn 3’05’’) và hạng ba là đội Vĩnh Long (hơn 6’12’’) .

Sáng nay (14/5) các tay đua sẽ thi đấu tiếp chặng 5 từ TP Sóc Trăng đi TP Cần Thơ với cự ly 110 km.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm