Giải đua xe đạp truyền hình Bến Tre – Cúp Tôn Hoa Sen 2016 : Chuyện đã 'an bài'

15/01/2016 17:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tay đua Phạm Phát Đạt đã có ngày trở về quê hương Đồng Khởi ngọt ngào khi giành chiến thắng chặng đua thứ 5 từ Cần Thơ đi Bến Tre dài 140 km. Đó là điểm nhấn ở chặng 5 vì gần như mọi danh hiệu chung cuộc đã được xác định.

Chặng 5 dài 140km từ Cần Thơ về Bến Tre, các đội đua mạnh như VUS 1 TP.HCM, Tập đoàn Lộc Trời An Giang và D.Đồng Tháp đã cạnh tranh gay gắt trên đường đua nhằm bảo vệ thành tích cá nhân áo vàng Lê Văn Duẩn và danh hiệu đồng đội.

Đây là cơ hội cho các tay đua trẻ không có thành tích cao bứt phá. Khi cách đích đến 40km, nhóm 5 tay đua của các đội Bến Tre, trẻ Vĩnh Long, BTV Bình Dương, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Mathsium TPHCM tăng tốc cùng nhau về đích.

Tại quê hương Đồng khởi, tay đua Phạm Phát Đạt đã xuất sắc rút thắng đầu tiên sau 3h38’12’’, tốc độ trung bình 38,497 km/h. Hà Thanh Tâm (BVTV An Giang) và Nguyễn Minh Luận (Trẻ Vĩnh Long) xếp thứ 2 và 3.


Thứ hạng chung cuộc của cuộc đua gần như đã được xác định

Về đích ở tốp đông, Áo vàng vẫn tiếp tục được Lê Văn Duẩn (VUS 1 TP,HCM) mặc sau 5 chặng với tổng thời gian ít nhất 17h58’25”. Hạng nhì Đỗ Tuấn Anh (D.Đồng Tháp 1) và hạng ba là Nguyễn Hoàng Giang (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) khi cùng hơn 14”.

Đội D.Đồng Tháp 1 vẫn dẫn đầu đồng đội sau 53h56’35”, xếp tiếp theo là Tập đoàn Lộc Trời an Giang (hơn 3”) và VUS TP.HCM (hơn 6”).

Sáng 16/1, giải sẽ kết thúc sau khi các tay đua thi đấu chặng 6 từ Bến Tre đi các huyện Giồng Trôm- Ba Tri- Bình Đại- Châu Thành và quay về thành phố Bến Tre dài 102km. Buổi chiều, các cua-rơ chạy 18 vòng quanh thành phố Bến Tre dài 37,8 km.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm