Giải đua xe Công thức 1: Tìm ngày cho Vietnamese Grand Prix

05/06/2020 19:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì sau nhiều tháng chờ đợi, đồn đoán, người hâm mộ giải đua Công thức 1 (F1) cũng có thể vui mừng khi F1 thông báo mùa giải sẽ bắt đầu tại Áo trong tháng 7 tới.

Mô phỏng đường đua F1 tại Hà Nội

Mô phỏng đường đua F1 tại Hà Nội

Trong video mới đây đăng trên trang chủ của F1, trường đua Hà Nội được giới thiệu một cách khái quát về chiều dài, số góc cua, các khu vực kích hoạt DRS và khu vực đặt bẫy tốc độ.

Sau khi mùa giải bị hoãn lại vì sự bùng phát của virus corona, F1, các đội đua và Liên đoàn xe quốc tế (FIA) đã phối hợp để đưa ra một kế hoạch cho phép mùa giải bắt đầu một cách an toàn. Nhờ vậy mà đầu tuần này, Giám đốc điều hành F1, Chase Carey đã phác thảo phần đầu tiên của lịch đua cho các chặng.

8 chặng mở màn

Theo đó, mùa giải sẽ bắt đầu với chặng Austrian Grand Prix tại Red Bull Ring vào ngày 5/7, sau đó một tuần là chặng thứ hai cũng diễn ra ở đường đua này.

Hungarian Grand Prix sẽ tiếp theo một tuần sau đó, trước khi các đội nghỉ ngơi. Sau đấy, sẽ có hai chặng đua trở lại tại Silverstone của Anh, rồi Spanish Grand Prix tại Barcelona. Tiếp đấy nữa là Belgian Grand Prix ở Bỉ, rồi Italian Grand Prix tại Monza một tuần sau đó vào ngày 6/9 để tạm khép lại mùa giải ở châu Âu.

Điều quan trọng là do virus corona vẫn diễn biến phức tạp nên F1 sẽ phải hoàn thiện các chi tiết của lịch đua rộng hơn và hi vọng có thể công bố trong những tuần tới với kì vọng sẽ có tổng cộng 15-18 chặng đua trước khi hoàn thành mùa giải vào tháng 12.

Ngoài ra, hiện tại thì F1 chẳng mong gì hơn là các chặng đua có thể diễn ra sau những cánh cửa nhưng thời gian tới, nếu tình hình an toàn hơn, họ sẽ chào đón sự trở lại của người hâm mộ trên các khán đài.

Hiển nhiên thì sức khỏe và an toàn của tất cả những người liên quan sẽ là ưu tiên số 1, khi F1 và FIA đều có kế hoạch mạnh tay và chi tiết để đảm bảo các chặng đua duy trì mức độ an toàn cao nhất với các quy trình nghiêm ngặt.

Ông Carey cho biết: “Trong những tuần qua, chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi với tất cả các đối tác của mình, FIA và các đội để tạo ra một lịch đua năm 2020 sửa đổi cho phép chúng tôi bắt đầu các chặng đua theo cách an toàn nhất có thể.

"Chúng tôi rất vui mừng khi có thể công bố 8 chặng đua mở màn và mong muốn được công bố lịch đua đầy đủ trong những tuần tới”.

Chú thích ảnh
Vietnamese Grand Prix sẽ diễn ra ngay trong năm nay?

Cơ hội nào cho Hà Nội?

Như đã biết, chặng Vietnames Grand Prix tại Hà Nội, dự kiến diễn ra ngày 5/4, đã bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19 và cho đến giờ vẫn chưa xác định ngày tổ chức lại.

Tuy vậy thì phải thừa nhận rằng, so với nhiều chặng đua, các nhà tổ chức có lí do để lạc quan hơn về triển vọng Vietnamese Grand Prix có thể diễn ra. Chẳng gì thì người hâm mộ F1 đã xem Hanoi Street Circuit như là một đường đua độc đáo. Bên cạnh đó, họ sẽ đến Hà Nội và Việt Nam không chỉ để theo dõi các đội đua mà còn biến chuyến đi của mình thành một kì nghỉ trọn vẹn, với rất nhiều danh lam thắng cảnh trải dài từ Bắc vào Nam.

Cũng vì thế mà trong hướng dẫn về những việc cần làm ở Việt Nam, ExpatBets nhấn mạnh đến các hoạt động thể thao như trượt cát, đi bộ đường dài và chèo thuyền kayak cho những ai muốn trải nghiệm các môn thể thao mạo hiểm khi đến thăm mảnh đất tươi đẹp của chúng ta.

Hay đơn giản là ngay ở Hà Nội, tất cả vẫn có thể đắm chìm trong những nét văn hóa truyền thống của đất nước có hơn 1.000 lịch sử.

Trên tất cả, người hâm mộ đang chờ xem Hà Nội và Việt Nam sẽ chào đón một chặng đua của F1 như thế nào, khi trước lúc trở thành nước chủ nhà của một chặng đua, đua xe máy là còn không được biết đến tại Việt Nam. Và lâu nay, bóng đá vẫn là môn thể thao phổ biến nhất, như việc đã có hàng trăm ngàn người hâm mộ đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội U-23.

Tuy nhiên, chính sự cuồng nhiệt đó khiến các ông chủ của F1 hi vọng nó có thể được lan tỏa sang F1 và rất sớm thôi, chặng Vietnamese Grand Prix sẽ trở thành món ăn không thể thiếu trong lịch thể thao của người Việt Nam. Đó là lí do để họ kì vọng rất nhiều vào việc Vietnamese Grand Prix sẽ được tổ chức trong năm nay, bên cạnh 3 chặng đua châu Á khác tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Và như đã nói ở trên, tất cả đều muốn biết Hanoi Street Circuit là như thế nào. Nói đường đua này độc đáo cũng không có gì quá lời, với 22 khúc cua và độ dài 5,565km, bởi Hanoi Street Circuit được thiết kế dựa trên cảm hứng của những đường đua danh tiếng ở Suzuka (Nhật Bản), Nurburgring (Đức) cũng như Monaco.

Theo kế hoạch thì sau chặng Italian Grand Prix ngày 6/9, các đội đua có thể di chuyển đến châu Á để chuẩn bị cho Singapore Grand Prix vào ngày 20/9. Lúc này, thay vì quay trở lại châu Âu để tham dự chặng Russian Grand Prix ngày 27/9, sẽ là hợp lí hơn nếu F1 thay thế bằng chặng Vietnamese Grand Prix do chúng ta nằm gần Singapore và nhờ vậy, các đội không phải di chuyển quá xa.

Đó là chưa kể Việt Nam đang làm rất tốt công tác phòng, chống Covid-19 và nếu các sân cỏ bóng đá đã chào đón khán giả trở lại, chẳng phải tuyệt vời hơn nếu những khán đài không khán giả như ở châu Âu được thay thế bằng những khán đài chật kín khán giả tại Hà Nội. Và đừng quên, chúng ta đang coi Vietnamese Grand Prix là cơ hội quảng bá hình ảnh, du lịch Việt Nam sau dịch Covid-19.

Thêm nữa, sau Hà Nội, F1 có thể tổ chức 2 chặng đua khác cũng diễn ra ở châu Á là Chinese Grand Prix vốn bị hoãn từ ngày 19/4 do đại dịch Covid-19 và Japanese Grand Prix dự kiến diễn ra ngày 11/10. Bởi sau châu Á, F1 có thể quay lại châu Âu vào thời điểm phần lớn các nước đã mở cửa biên giới và hàng không, để tổ chức các chặng đua tại Azerbaijan, Pháp và Nga. Sau đó, F1 sẽ di chuyển sang châu Mỹ, nơi một loạt chặng đua diễn ra ở Mỹ, Canada, Mexico, Brazil, trước khi có thể khép lại mùa giải tại Abu Dhabi như những năm trước.

Lịch thi đấu 8 chặng mở màn

1.Austrian Grand Prix 5/7

2.Styrian Grand Prix 12/7

3.Hungarian Grand Prix 19/7

4.British Grand Prix 2/8

5.70th Anniversary Grand Prix 9/8

6.Spanish Grand Prix 16/8

7.Belgian Grand Prix 30/8

8.Italian Grand Prix 6/9

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm