Giải đua xe Công thức 1: Lewis Hamilton sẽ giải nghệ?

10/06/2022 16:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những kết quả thất vọng ở giải đua Công thức 1 (F1) năm nay khiến cơ hội vô địch thế giới của Lewis Hamilton xem như đã hết và điều tồi tệ hơn là có thể buộc tay đua người Anh tính đến kế hoạch giã từ đường đua.

MU gây sốc khi muốn chiêu mộ ‘hàng thải’ của Liverpool

MU gây sốc khi muốn chiêu mộ ‘hàng thải’ của Liverpool

Chỉ được đá 9 trận ở Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua, Alex Oxlade-Chamberlain muốn rời Liverpool để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. MU được cho đang cân nhắc tiếp cận cầu thủ người Anh.

Hamilton thừa nhận nỗ lực giành chức vô địch của anh đã kết thúc trong mùa giải này và câu hỏi đặt ra là liệu sự thất vọng đó có thể khiến anh quyết định nghỉ hưu vào cuối mùa đua hay không?

Thất vọng kéo dài

Hamilton đang có 7 danh hiệu thế giới, ngang hàng với kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher. Vào thời điểm đó, có vẻ như tay lái này sẽ là ứng cử viên giành danh hiệu thứ 8, đưa anh vượt lên trên những người giỏi nhất từ trước đến nay, và trở thành tay đua vĩ đại nhất.

Thay vào đó, anh bị Max Verstappen soán ngôi vô địch trong một hoàn cảnh gây tranh cãi. Trong khi F1 thừa nhận hành động tạo ra tình huống đó là do lỗi của con người, kết quả vẫn không thay đổi và Hamilton về cơ bản được mời để giải quyết sự bất công đó mà không có gì trông cậy. Vì thế, có tin đồn rằng anh có thể rời bỏ môn thể thao này do quá thất vọng, nhưng cuối cùng anh đã quyết định kí hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với Mercedes và hướng tới tương lai.

Tương lai là đây, và nó thật đáng thất vọng. Ngược thời gian về tháng 4, sau khi xếp thứ… 13 ở cuộc đua phân hạng, và cán đích thứ… 14 ở ngày đua chính, Hamilton thừa nhận rằng Mercedes "rõ ràng là không có cơ hội cho chức vô địch". Với việc người đồng đội George Russell hiện đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, sau những đối thủ như Verstappen, Charles Leclerc của Ferrari và Sergio Perez của Red Bull, tất cả có lí do để nghi ngờ về sự nhiệt tình của Hamilton đối với những gì Mercedes có thể đạt được trong mùa giải này, và chắc chắn không phải cho chính anh.

Dĩ nhiên, mọi tay đua đều vì bản thân họ trước, thế nên Russell cũng có lí do để thất vọng. Anh có thể nghĩ đến thách thức để giành được danh hiệu, nhưng đồng đội của anh thì không. Điều này phần nào cho thấy Hamilton có vẻ như thiếu tính chiến đấu và có thể thỏa thuận 2 năm của Hamilton sẽ bị dừng lại sớm.

Chú thích ảnh
Lewis Hamilton liệu có giải nghệ vào cuối mùa giải này?

Khi kí hợp đồng mới, hết hạn vào năm 2023, Hamilton đã tuyên bố: "Tôi không có kế hoạch ở đây cho đến khi 40 tuổi. Tôi hi vọng tôi có điều gì đó thú vị khác để làm hơn thế".

Còn chút gì để hi vọng?

Mùa hè này, Hamilton sẽ 38 tuổi. Các sự kiện gần đây cho thấy anh đã đặt nền móng cho một điều gì đó thú vị để làm, và nếu anh không có cơ hội đánh bại kỉ lục do Schumacher thiết lập ban đầu, sẽ có ít dấu hiệu anh có thể tiếp tục với một đội đua khác. Hamilton đã có 10 năm thành công và thử hỏi còn gì để níu kéo anh nữa ngoài kỉ lục của Schumacher. Đã đành anh có thể trải qua nỗi thất vọng khôn nguôi ở chặng cuối cùng của mùa giải 2021 nhưng ít nhất anh có thể tự an ủi bản thân với quan điểm rằng người khác đã phạm sai lầm khi tước đi của anh cơ hội trở thành nhà vô địch.

Mô tả viễn cảnh của "một giấc mơ" vốn đã không xảy ra nữa, Hamilton là một phần của tập đoàn theo đuổi kế hoạch mua Chelsea từ Roman Abramovich, cùng với Sir Martin Broughton và Seb Coe, cũng như người bạn của anh, cây vợt Serena Williams. Hay với giá trị tài sản vào khoảng 200 triệu bảng, anh không còn cần phải chạy đua nữa. Có lẽ anh sẽ nhận được nhiều sự hài lòng hơn từ việc đầu tư, tham gia cùng những nhân vật như Shaquille O’Neal, người đã tìm thấy nhiều thành công ngay từ công việc ngày đầu tiên của họ khi họ bắt đầu công việc tiếp theo.

Vẫn còn thời gian để Mercedes biến quyết định của Hamilton dễ dàng hơn có lợi cho họ. Thu thập dữ liệu là một việc đối với một dự án dài hạn, nhưng đối với đội đua Đức và Toto Wolff, vẫn còn cơ hội để đội cạnh tranh trong giai đoạn tới của mùa giải. Họ đã sẵn sàng nắm bắt những thất bại từ Red Bull để thu thập điểm trong mùa giải này. Còn nếu Hamilton không còn động lực để chinh chiến nữa, thì việc anh lùi bước vào mùa hè này là điều hoàn toàn hợp lí. Ngược lại, nếu họ có thể cho anh ít nhất một chút hương vị chiến thắng trong giai đoạn cuối của năm 2022, điều đó có thể cám dỗ Hamilton quay trở lại để theo đuổi vinh quang lần cuối.

Chặng 8: Azerbaijan Grand Prix

Azerbaijan Grand Prix sẽ diễn ra vào ngày 12/6 này. Kể từ năm 2017 đến nay, Mercedes và Red Bull đều có hai chiến thắng tại đây, trong đó Lewis Hamilton và Valtteri Bottas chiến thắng năm 2018 và 2019, Daniel Ricciardo thắng năm 2017 và Sergio Perez năm 2021. Riêng năm 2020 không diễn ra do dịch Covid-19.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm