Giải đua Công thức 1: Sự trở lại mạnh mẽ và ngoạn mục của Ferrari

22/03/2022 14:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ferrari đã kết thúc chuỗi 45 chặng đua không thắng vào hôm Chủ nhật 20/3 để bắt đầu kỉ nguyên mới của Công thức 1 (F1) với việc chiếm 2 ngôi đầu ở Bahrain, qua đó đưa đội đua lâu đời nhất và nổi tiếng nhất của môn thể thao này trở lại vị trí dẫn đầu.

F1, Chặng Abu Dhabi Grand Prix: Verstappen vô địch ở vòng… cuối cùng

F1, Chặng Abu Dhabi Grand Prix: Verstappen vô địch ở vòng… cuối cùng

Cuối cùng thì chặng đua khép lại mùa giải Abu Dhabi Grand Prix đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Max Verstappen của Red Bull, sau gần hết chặng đua Lewis Hamilton dẫn trước…

Theo đó, Charles Leclerc đã bắt đầu ở vị trí pole sau vòng loại ấn tượng và sau trận chiến với đương kim vô địch thế giới Max Verstappen, anh chiếm ưu thế chiến thắng trước tất cả.

Đó là cho đến khi xe an toàn được triển khai ở những vòng cuối chứng kiến tất cả khởi động lại. Theo quy định mới, tất cả các xe đều không thể chạy vượt vòng trước khi cuộc đua bắt đầu lại - một quy tắc được làm rõ sau kết thúc đầy kịch tính ở chặng Abu Dhabi Grand Prix năm ngoái, nơi chứng kiến Lewis Hamilton để mất danh hiệu ở vòng cuối cùng.

Tại Bahrain, Leclerc tiếp tục dẫn đầu sau khi khởi động lại, còn Verstappen bám sát ngay phía sau. Thế nhưng, tay đua của Red Bull - người đã phàn nàn về vấn đề điều khiển với chiếc xe của mình - cuối cùng đã phải bỏ dở chặng đua sau khi xe mất điện. Tay đua người Hà Lan tỏ ra rất tức giận và người ta có thể nghe rõ tiếng anh mắng nhiếc đội đua của mình qua radio khi Carlos Sainz của Ferrari vượt qua để chiếm vị trí thứ 2 khi chỉ còn 2 lap nữa là kết thúc chặng đua.

Và mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn cho Red Bull khi một lát sau, tay đua khác của đội là Sergio Perez - người đứng thứ 3 - cũng bắt đầu gặp rắc rối với chiếc xe của mình ở lap 56/57, để rồi Hamilton bất ngờ giành được một vị trí trên podium ở vòng đua cuối cùng. Đây thực sự là một kết quả khó tin cho Mercedes với việc họ vẫn đang vật lộn để hoàn thiện chiếc xe - tay đua khác của họ là George Russell đã về thứ 4.

Chính vì thế, đối với Ferrari, đội đua đã không giành chiến thắng ở một chặng nào kể từ tháng 9/2019, mùa giải không thể khởi đầu tốt hơn. "Tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi biết đây là một cơ hội lớn cho đội và tất cả đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo ra chiếc xe tuyệt vời này", Leclerc nói. "Về nhất-nhì hôm nay với Carlos - chúng tôi không thể hi vọng điều gì tốt hơn. Thật khó tin khi dẫn đầu".

Chú thích ảnh
Gần 3 năm rồi, người hâm mộ mới lại được chứng kiến các tay đua của Ferrari thắng chặng

Tuy nhiên, suốt một thời gian dài kể từ năm 1983, F1 mới đưa ra những thay đổi sâu rộng như vậy đối với thiết kế của những chiếc xe. Vì vậy, người ta hy vọng các quy định mới sẽ giúp việc vượt xe dễ dàng hơn và có vẻ như trường hợp của Leclerc và Verstappen hoán đổi vị trí tới 5 lần chỉ trong 2 vòng ở giai đoạn đầu đã cho thấy điều đó.

Mặc dù thế, chính chiếc xe an toàn lại tạo ra kịch tính nhất - và lần này Hamilton đã là người hưởng lợi trước Red Bull. Như đã nói ở trên, quy định được đưa ra khi Liên đoàn xe quốc tế (FIA) cho biết, chặng đua kết thúc mùa giải gây tranh cãi tại Abu Dhabi Grand Prix năm 2021 là kết quả của "lỗi con người" mà cụ thể là của giám đốc chặng đua khi đó là Michael Masi.

Hôm thứ Bảy vừa qua, báo cáo của cuộc điều tra đã được đệ trình lên Hội đồng Thể thao xe thế giới của FIA và hội đồng này kết luận rằng, kết quả của chặng đua quyết định danh hiệu là "hợp lệ, cuối cùng và bây giờ không thể thay đổi".

Vào thời điểm đó, tưởng như Hamilton đã có danh hiệu thế giới thứ 8 trước người chiến thắng cuối cùng là Verstappen, trước khi tay đua Nicholas Latifi của Williams đâm vào hàng rào khi còn 4 vòng, dẫn đến sự xuất hiện của xe an toàn.

Tranh cãi đã lên đến đỉnh điểm khi một thông báo từ giám đốc chặng đua ban đầu nói rằng những chiếc xe bị vượt vòng giữa Hamilton và Verstappen sẽ không được phép chạy, rồi ông lại thay đổi ý định sau đó, giúp tay đua Red Bull chạy phía sau Hamilton với lốp mới đã vượt lên trước vòng cuối cùng.

Quyết định của Masi có nghĩa là chặng đua sẽ bắt đầu lại ở vòng cuối cùng, với Verstappen được phép xuất phát gần như cạnh Hamilton, mặc dù tay đua người Anh trước đó đã bỏ rất xa. Cuộc điều tra của FIA cho biết Masi đã hành động một cách thiện chí; tuy nhiên, ông đã bị loại khỏi chức vụ giám đốc chặng đua F1 hồi tháng 2 vừa qua như là cái giá phải trả.

Chặng đua thứ 2 của mùa đua năm nay sẽ diễn ra ở Jedda, Saudi Arabia, đêm 27/3 tới.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm