Giải cờ vua trẻ thế giới 2014: Anh Khôi lại lập kỳ tích

30/09/2014 05:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chức vô địch U10 thế giới, Anh Khôi tiếp tục giúp Thể thao Việt Nam được bạn bè quốc tế thán phục khi lên ngôi ở giải đấu giành cho các kỳ thủ U12 thế giới.

Dù thi đấu không thật sự ấn tượng ở giai đoạn giữa giải nhưng nhà vô địch U10 thế giới năm 2012 đã thi đấu cực kỳ xuất sắc ở 3 ván cuối, qua đó đoạt chức vô địch lứa tuổi U12 cờ tiêu chuẩn giải cờ vua trẻ thế giới 2014 kết thúc tại Durban (Nam Phi) tối ngày 29/9.

Chỉ được xếp hạt giống số 5 nhưng trình độ của Anh Khôi (elo 2.208) được đánh giá rất cao và không kém gì so với các hạt giống hàng đầu như Awonder (Mỹ, 2.323), Andrey (Nga, 2.315), Kirill (Ukraina, 2.280) và Quirhuayo (Peru, elo 2.272).

Anh Khôi đã có khởi đầu khá ấn tượng với thành tích bất bại sau 5 ván. Trong đó có 3 ván thắng lần lượt trước Gorman Tom (Ireland, 1.666), Chargelegue Thomas (Pháp, 1.953) và Taghizedeh Rayan (Mỹ, 2.026). Ở ván 4, Anh Khôi hòa với Engel Luis (Đức, 1.984) nhưng sau đó lại thắng trước Gavrileslau David (Nga, 2.056) ở ván 5.

Dù vậy, trong 3 ván sau đó (6, 7 và 8), kỳ thủ nhí Việt Nam đã thi đấu không được tốt khi để thua 2 và hòa 1. Được đi tiên ở ván 6 nhưng Anh Khôi lại để Zarubiski Viachaslau (Belarus, 2.130) cầm hòa khá đáng tiếc.

Đến ván thứ 7, kỳ thủ TP.HCM dù đi hậu nhưng lại được đánh giá cao hơn đối thủ người Ba Lan Teclaf (1.992), kỳ thủ cũng được 5 điểm sau 6 ván như Anh Khôi. Thế nhưng, kỳ thủ nhí Việt Nam đã có 1 ván đấu không thành công khi để đối thủ tận tốt dụng lợi thế đi tiên và có được chiến thắng. Ở ván 8, dù chỉ gặp Sargsyan (Armenia, 2.077) yếu hơn mình rất nhiều nhưng Anh Khôi lại một lần nữa bị cầm hòa.

Đến lúc này, nhiều người đã nghĩ cơ hội vô địch của Anh Khôi gần như đã hết khi em chỉ xếp thứ 16 với 5,5 điểm. Nhưng từ đây, Anh Khôi đã có cuộc tăng tốc thần kỳ khi giành 3 chiến thắng ở 3 ván cuối lần lượt trước Keinanen (Pháp, 1.984), Kumar (Mỹ, 2.152) và đặc biệt là chiến thắng trước hạt giống số 2 Andrey (Nga, 2.315) ở ván cuối.

Kết quả này giúp Anh Khôi đoạt chức vô địch lứa tuổi U12 với 8,5 điểm. Dù cùng điểm với 3 kỷ thủ khác nhưng Anh Khôi được xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Như vậy, sau khi vô địch lứa tuổi U10 ở năm 2012 (năm 2013 Anh Khôi không tham dự vì lý do riêng), Anh Khôi đã có thêm 1 danh hiệu vô địch thế giới dành cho lứa tuổi trẻ, một thành tích tuyệt vời của kỳ thủ sinh năm 2002 và đây chắc chắn sẽ không phải là thành tích lớn cuối cùng của Anh Khôi, nhất là khi em được giới chuyên môn đánh giá sẽ còn phát triển nhiều hơn ở tương lai.

Ngoài Anh Khôi, cờ vua Việt Nam còn chào đón 1 bất ngờ khác ở lứa tuổi U8 nữ, khi kỳ thủ nhí Lưu Hà Bích Ngọc cũng đã xuất sắc đoạt HCB với 8,5 điểm sau 11 ván. Trong khi đó ở các lứa tuổi còn lại, các đại diện khác của cờ vua Việt Nam như Võ Phạm Thiên Phúc (U8 nam), Nguyễn Huỳnh Minh Thiên, Ngô Đức Trí (U10 nam), Phạm Trần Gia Thư (U10 nữ), Bạch Ngọc Thùy Dương (U12 nữ) và Đoàn Thị Hồng Nhung (U18 nữ) đều thi đấu không thành công khi không có được vị trí trong tốp đầu ở các nhóm tuổi mình tham dự.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm