Giải bóng đá Báo chí – Giáo dục 2016: Cháu trai huyền thoại Shevchenko làm sôi động giải phong trào

05/12/2016 22:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vyacheslav Shevchenko, cựu cầu thủ chuyên nghiệp, cháu trai tiền đạo nổi tiếng CLB AC Milan và Ukraine Andriy Shevchenko, đã khiến nhiều người trầm trồ với những kỹ năng chơi bóng khi thi đấu ở giải phong trào đang diễn ra tại TP.HCM.

Vyacheslav Shevchenko sinh ngày 30/5/1985 tại Ukraine, là cháu trai của chân sút huyền thoại Andriy Shevchenko. Ukraina. Vyacheslav từng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở Ukraine, lần gần nhất là chơi cho CLB Uzbek. Đến Việt Nam lập nghiệp, Vyacheslav là một giảng viên và ngoài công việc, cựu cầu thủ này không quên đến sân bóng để lấy niềm vui.

Ở giải bóng đá Báo chí – Giáo dục năm 2016, Vyacheslav tham gia đội bóng Place In Saigon. Kỹ năng rất “siêu” của Vyacheslav đã giúp đội bóng anh tham gia xếp nhất bảng D và là ứng viên lớn cho chức vô địch giải năm nay. Kết thúc vòng bảng, ngoài CLB của Vyacheslav, BTC đã xác định 7 cái tên đi tiếp gồm Đại học Văn Hiến, Đại học Lạc Hồng, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Đại học kinh tế, Sacombank, Phóng viên thể thao và Phóng viên Giáo dục.

Để tạo điều kiện cho các giảng viên, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và các doanh nhân có dịp giao lưu nhiều hơn trên sân bóng, BTC quyết định tổ chức thêm giải hạng B cho các đội bị loại ở vòng bảng. So với giải đấu từ năm 2012 chỉ có 8 đội tham dự, giải năm 2016 đã tăng gấp đôi về số lượng, thành phần với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Giải bóng đá Báo chí - Giáo dục 2014: CLB Phóng viên thể thao vào chung kết

Giải bóng đá Báo chí - Giáo dục 2014: CLB Phóng viên thể thao vào chung kết

Với phong độ chói sáng của Thanh Điệp, đội Phóng viên thể thao (PVTT) TP.HCM đã góp mặt ở trận đấu cuối cùng để bảo vệ chức vô địch của giải.


Theo Đại tá Cao Viết Ninh, Phó Chủ tịch Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp TP.HCM, Bộ GD-ĐT, trong hệ thống các giải đấu của Hội cũng như của các đơn vị khác tổ chức, có rất nhiều giải dành cho sinh viên tham gia. Tuy nhiên, hầu như chưa có sân chơi nào dành cho cán bộ, công nhân viên các trường có điều kiện tranh tài, rèn luyện sức khỏe.

Vì vậy, giải đấu này diễn ra luôn nhận được sự hưởng ứng hết mình của lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên các trường Đại học. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng đánh giá rất cao giải đấu này và mong muốn giải tiếp tục mở rộng hơn nữa.

Vì vậy, trong giải đấu năm sau, Ban tổ chức sẽ cố gắng mở rộng hơn về quy mô của giải, số lượng các đội cũng như thành phần tham dự phong phú hơn. Giải sẽ khép lại vào sáng 11/12 trên sân bóng đá Tao Đàn.

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm